Đức Thượng phụ Pizzaballa kêu gọi hy vọng tại Thánh địa trong năm 2022

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem

Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa khuyến khích các tín hữu Công giáo tại Thánh địa tích cực hơn về tương lai của họ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng năm 2022 sẽ là năm phục hồi của Giáo hội địa phương.

Nhân dịp đầu năm mới, Đức Thượng Phụ Pierbattista Pizzaballa đã mời gọi các tín hữu Công giáo tại Thánh địa hãy duy trì một cái nhìn tích cực về tương lai của họ bất chấp những khó khăn đang diễn ra và đồng thời tham gia tích cực vào đời sống của Giáo hội và xã hội.

Là một phần không thể thiếu của xã hội

Trong bài giảng Lễ trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, vào ngày 1 tháng Giêng, Đức Thượng phụ La tinh của Giêrusalem chia sẻ rằng các Kitô hữu địa phương không nên mong đợi được bảo vệ và “che chở trong một mái vòm bằng kính” khỏi những khó khăn thử thách và sự thù địch mà họ phải đối mặt.

Thay vào đó, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói, họ phải là “một phần không thể thiếu” của đời sống dân sự và tôn giáo của xã hội mà họ đang sống.

Vượt ra khỏi những con số giới hạn

Đức Thượng phụ Pizzaballa lưu ý rằng đại dịch trong năm qua đã để lại cảm giác của sự mệt mỏi chán chường, trong khi “không có giải pháp thực sự và cơ cấu” cho các vấn đề chính trị hiện có tại Thánh địa đang dần xuất hiện.

Tuy nhiên, Đức Thượng phụ Pizzaballa cho biết cộng đồng Kitô hữu địa phương không nên “luôn than phiền”, mà hãy tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, Đấng “mở ra cho chúng ta sự sống và niềm vui”.

“Chúng ta phải vượt ra khỏi sự bận tâm về những con số và mong muốn thấy được kết quả tức thì từ những hành động và sáng kiến của mình. Chúng ta phải có được sự tin tưởng và kiên nhẫn của người gieo giống”, Đức Thượng phụ Pizzaballa cho biết thêm.

Lắng nghe lẫn nhau

Do đó, Đức Thượng phụ Pizzaballa bày tỏ hy vọng rằng năm 2022 sẽ là năm phục hồi đối với Giáo hội tại Thánh địa và sẽ có thể tiếp tục các hoạt động “mà không sợ hãi”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa lưu ý rằng tiến trình Thượng Hội đồng mang lại một cơ hội lớn về khía cạnh này. “Tôi hy vọng rằng Thượng Hội đồng này ít nhất sẽ dạy chúng ta lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe Kinh Thánh, lắng nghe Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận và Đấng không ngừng ngỏ lời với chúng ta”.

Hiệp thông và cởi mở

Đức Thượng Phụ Pizzaballa tiếp tục nhấn mạnh rằng trong năm mới, các tín hữu Công giáo tại Thánh địa được mời gọi tăng cường mối dây hiệp thông của họ. Tuy nhiên, việc xây dựng mối tương quan bền chặt hơn không nên nhằm mục đích tạo ra các cộng đồng khép kín chống lại những người khác.

“Sự hiệp thông với nhau mang lại cho chúng ta sự quả quyết để mở lòng không chỉ với những anh chị em Kitô hữu không phải là người Công giáo, mà còn với những anh chị em Hồi giáo và Do Thái lân cận của chúng ta”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nhấn mạnh.

Đức Thượng Phụ Pizzaballa cũng nhấn mạnh thêm rằng các tín hữu Công giáo cần phải tham gia tích cực “không chỉ vào đời sống của Giáo hội, mỗi người tùy theo khả năng và ơn gọi của mình”, mà còn vào đời sống của xã hội để trở thành “muối và ánh sáng” cho trần gian.

Không tìm kiếm sự bảo vệ đặc biệt

Vì lý do này, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói, các Kitô hữu tại Thánh địa không nên tìm kiếm sự bảo vệ khỏi những khó khăn thử thách và sự thù địch mà họ phải đối mặt.

“Trong xã hội, chúng ta mong muốn trở thành những người loan báo Tin Mừng bằng lối sống của họ, những người có thể đề xuất các mô hình quan hệ khác nhau, những lựa chọn thay thế cho thế giới đau khổ của chúng ta vốn tập trung vào sự bình đẳng và hòa giải, sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau!”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nhấn mạnh.

Tin tưởng vào Đấng quan phòng

Kết thúc bài giảng của mình, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa bày tỏ hy vọng rằng vào năm 2022, các tín hữu sẽ tích cực tham gia vào cuộc hành trình hiệp hành và bắt đầu năm mới “với thái độ tin tưởng phó thác và biết ơn đối với Đấng quan phòng, Đấng không ngừng trợ giúp chúng ta và mời gọi chúng ta có một cái nhìn biết ơn và thanh thản đối với Ơn Cứu Độ mà chúng ta đã lãnh nhận”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube