Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Scotland 'trong một khoảng thời gian rất ngắn' vào tháng 11

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các giám mục Scotland tại Vatican vào ngày 28 tháng 9 năm 2018 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Scotland tại Vatican vào ngày 28 tháng 9 năm 2018 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Scotland “trong một khoảng thời gian rất ngắn” vào tháng 11, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục của đất nước này cho biết hôm thứ Hai.

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) năm 2021 diễn ra tại Glasgow từ ngày ngày 1-12 tháng 11.

“Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có mặt tại Scotland trong một khoảng thời gian rất ngắn, phần lớn trong khoảng thời gian đó sẽ được dành để tham gia Hội nghị COP26”, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Scotland cho biết.

“Mặc dù nhiều cuộc gặp gỡ mục vụ, đại kết và liên tôn là điều đáng mong đợi khi Đức Thánh Cha hiện diện cùng với chúng tôi, nhưng điều đáng buồn là sự hạn chế về thời gian đồng nghĩa với việc một chương trình đầy đủ như vậy sẽ không thể thực hiện được”.

Trong chuyến viếng thăm tới Vatican vào tháng 5, John Kerry, Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đã lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “có ý định tham dự” Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc.

Ông Kerry đã hội kiến riêng Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 15 tháng 5. Trong một video clip do Vatican phát hành, có thể nghe thấy ông Kerry nói với các nhân viên của mình rằng “ngày đầu tiên Đức Thánh Cha ấy sẽ hiện diện ở đó cùng với các nguyên thủ quốc gia”.

“Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1-2 tháng 11, hai ngày khai mạc Hội nghị.

Tháng trước, Vatican đã công bố kế hoạch hợp tác trong một sự kiện quy tụ các nhà khoa học và các nhà  lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới trước thềm Hội nghị COP26.

“Đức  tin và Khoa học: Hướng tới Hội nghị COP26” sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tại Vatican. Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi các Đại sứ quán Anh và Ý tại Tòa Thánh.

Tại một cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, cho biết “rất có thể” Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Hội nghị vào tháng 10 với cam kết của ngài về vấn đề biến đổi khí hậu.

Vatican hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tới Glasgow vào tháng 11.

Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang trong tiến trình hồi phục trong bệnh viện sau cuộc phẫu thuật đại tràng.

“Các Giám mục Scotland bày tỏ những lời cầu nguyện của họ dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài đang trong tiến trình hồi phục sau ca phẫu thuật gần đây”, phát ngôn viên Vatican cho biết.

“Các Giám mục Scotland đã viết thư cho Đức Thánh Cha để đảm bảo với ngài về một sự chào đón nồng nhiệt, nếu ngài tham dự Hội nghị, họ cũng rất vui mừng khi biết rằng Đức Thánh Cha hy vọng sẽ tham dự và rất vui được gặp gỡ ngài tại Hội nghị COP26 tại Glasgow”.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube