Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Đức Hồng y Bechara Boutros Rai tại Vatican, vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời các nhà lãnh đạo Kitô giáo Lebanon đến Vatican vào ngày 1 tháng 7 để tham dự ngày cầu nguyện cho “tình hình đáng lo ngại trong nước”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra thông báo trên từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican vào ngày 30 tháng 5 sau giờ Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Kitô giáo quan trọng hiện diện ở Lebanon sẽ “cùng nhau cầu nguyện cho món quà hòa bình và sự ổn định”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Tôi trao phó ý nguyện này cho sự chuyển cầu của Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Đấng được tôn kính tại Đền thánh Harissa, và từ giờ phút này, tôi xin anh chị em đồng hành với việc chuẩn bị cho sự kiện này với sự liên đới trong những lời cầu nguyện, cầu xin một tương lai hòa bình hơn cho đất nước thân yêu này”.
Lebanon đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và chính trị trong nhiều tháng trời, khi các nhà lãnh đạo chính trị không thành lập chính phủ để thực hiện cải cách sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái. Vụ nổ đã khiến gần 200 người thiệt mạng, làm bị thương 600 người khác và gây ra sự thiệt hại hơn 4 tỷ đô la.
Trước vụ nổ, đất nước này đã phải đối mặt với áp lực kinh tế nghiêm trọng. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt và đồng tiền quốc gia đã mất ít nhất 80% giá trị so với đồng đô la Mỹ kể từ năm 2019, theo AP.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Thủ tướng được chỉ định Saad Hariri vào ngày 22 tháng 4 tại Vatican, nơi nhà lãnh đạo Lebanon cũng gặp gỡ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, và Ngoại Trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher.
Thủ tướng Saad Hariri được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới vào tháng 10 năm ngoái sau khi các nhà lãnh đạo Hassan Diab từ chức vào tháng 8 và Mustapha Adib từ chức vào tháng 9. Diễn biến này diễn ra chưa đầy một năm sau khi ông Hariri từ chức thủ tướng vào ngày 29 tháng 10 năm 2019, trong bối cảnh của các cuộc biểu tình lớn.
Đức Hồng y Bechara Boutros Rai, lãnh đạo của các tín hữu Công giáo nghi thức Maronite ở Lebanon, đã nhiều lần thúc giục các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước “vượt qua logic của những lợi ích đảng phái” và thành lập một chính phủ để giải cứu đất nước.
Vào tháng Hai, Đức Hồng y Rai cho biết rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm giúp ngăn chặn sự sụp đổ của Lebanon.
Đức Hồng Y Rai cho biết rằng có một “hố sâu thăm thẳm” giữa những người nắm giữ quyền bính chính trị, với “những lợi ích và tính toán cá nhân của họ”, và những người phải chịu đựng “cảnh đói nghèo, thiếu thốn và đói kém”.
Vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài đã hứa với Đức Hồng y Rai rằng ngài sẽ thăm Lebanon trong tương lai.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi một cam kết chính trị mới nhằm thúc đẩy sự ổn định của Lebanon trong bài phát biểu năm nay trước các nhà ngoại giao được Tòa Thánh công nhận.
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ “hy vọng về cam kết chính trị mới, cả trong nước và quốc tế, nhằm thúc đẩy sự ổn định của Lebanon, vốn đang trải qua một cuộc khủng hoảng nội bộ và có nguy cơ đánh mất bản sắc và đang tự nhận thấy mình bị cuốn vào những căng thẳng khu vực sâu sắc hơn nữa”.
“Sự suy yếu của sự hiện diện của Kitô giáo có nguy cơ phá hủy sự cân bằng nội tại và chính thực tế của Lebanon. Hơn nữa, nếu không có một quá trình phục hồi và tái thiết kinh tế cần thiết khẩn cấp, đất nước có nguy cơ phá sản, với hậu quả có thể là sự trôi dạt nguy hiểm hướng tới chủ nghĩa chính thống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Hoàng Thịnh (theo CNA)