Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Không có lựa chọn để trở thành người Công giáo thụ động khi nói đến việc truyền giáo’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng Ba (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng Ba (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng không có lựa chọn để trở thành “những đối tượng thụ động” khi nói đến việc truyền giáo bởi vì tất cả mọi tín hữu Công giáo đã được rửa tội đều có sứ mạng tích cực loan báo Tin Mừng.

“Không có những người rao giảng, những người loan báo Tin Mừng bằng cách này hay cách khác, và những người giữ im lặng. Không. Tất cả mọi người đã được rửa tội… bất kể vị trí của họ trong Giáo hội hay trình độ học vấn về đức tin, đều là một chủ thể tích cực của việc truyền giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư ngày 8 tháng Ba.

“Anh chị em có phải là người Kitô hữu không? ‘Vâng, con đã được rửa tội …’ Và anh chị em có truyền giáo không?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.

230308-ga-daniel-ibanez-5

Đức Thánh Cha Phanxicô chào các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng Ba (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng Ba (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

“Nhờ phép rửa đã lãnh nhận và do đó được tháp nhập vào Giáo hội, tất cả mọi người đã được rửa tội đều tham gia vào sứ mạng của Giáo hội và, trong đó, vào sứ mạng của Chúa Kitô, Tư tế, Tiên tri và Vương đế”, Đức Thánh Cha nói.

Trong buổi triều yết thứ Tư hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu Công giáo suy tư về Sắc lệnh Ad Gentes (Đến Với Muôn Dân) của Công đồng Vatican II về hoạt động truyền giáo mà ngài nói “nhắc nhở chúng ta rằng nhiệm vụ của Giáo hội là tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, Đấng đã ‘được sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo’”.

Trích dẫn Ad Gentes, Đức Thánh Cha nói: “’Giáo hội, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, phải đi trên con đường mà Chúa Kitô đã đi: con đường của sự khó nghèo và vâng phục, của tinh thần phục vụ và hy sinh cho đến chết, để rồi từ cái chết đó, Người đã trở thành người chiến thắng nhờ sự phục sinh của Người’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chgia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chgia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng việc rao giảng Tin Mừng cần phải được thực hiện trong cộng đoàn và không bao giờ là một nhiệm vụ đơn độc hoặc mang tính cá nhân độc lập với Giáo hội.

“Hôm nay chúng ta lắng nghe Công đồng Vatican II để khám phá ra rằng việc rao giảng Tin Mừng luôn là một công việc phục vụ của Giáo hội, không bao giờ đơn độc, không bao giờ biệt lập hay theo chủ nghĩa cá nhân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về sự cám dỗ đi theo “những đường hướng ngụy Giáo hội dễ dàng hơn” hoặc “áp dụng logic thế gian của những con số và những cuộc thăm dò”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc rao truyền đức tin mà một người đã lãnh nhận từ Giáo hội đảm bảo “tính xác thực của việc loan báo Kitô giáo”. Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng việc rao giảng Tin Mừng phải luôn luôn được thực hiện “trong cộng đoàn và không chiêu dụ vì đó không phải là rao giảng Tin Mừng”.

ris3786

Các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Bài diễn văn được phát trực tiếp là bài chia sẻ thứ bảy trong loạt bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô về “tinh thần nhiệt huyết truyền giáo” và buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Thánh Cha được tổ chức ngoài trời vào năm 2023.

Một số em thiếu nhi đã bước lên chiếc popemobile cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô khi xe di chuyển vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô trong khi những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới vẫy tay và cổ vũ.

Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một thông điệp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, một ngày lễ được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1977.

“Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi nghĩ đến tất cả chị em phụ nữ: Tôi cảm ơn họ vì cam kết xây dựng một xã hội nhân văn hơn thông qua khả năng nắm bắt thực tế bằng cái nhìn sáng tạo và trái tim nhân hậu. Đây là đặc quyền của riêng phụ nữ! Tôi muốn gửi đến tất cả chị em phụ nữ hiện diện tại Quảng trường lời cầu chúc đặc biệt. Và xin gửi một tràng pháo tay đến các chị em phụ nữ. Họ xứng đáng với điều đó!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng Ba (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng Ba (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine bị chiến tranh tàn phá trong Mùa Chay này.

“Trong những ngày Mùa Chay này, chúng ta hãy can đảm hơn nữa bước theo dấu chân của Chúa Kitô, cố gắng noi gương khiêm nhường của Người và trung thành với thánh ý của Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Và anh chị em thân mến, xin đừng quên nỗi đau của những người dân Ukraine đang chịu giày vò khốn khổ, họ đã phải chịu đựng rất nhiều. Chúng ta hãy luôn nhớ đến họ trong những lời cầu nguyện của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube