Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp video tới Hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ các thành viên dễ bị tổn thương

12523056_10154841972743539_7210099531019199237_n-2

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến Tổng thống Abraham Lincoln trong một thông điệp video được công bố hôm thứ Bảy gửi tới một Hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ an toàn do Giáo hội Công giáo tại Trung và Đông Âu tổ chức.

Phát biểu trước các tham dự viên tham gia hội nghị ở Warsaw, Ba Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến Bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Lincoln, được đưa ra 41 ngày trước khi ông bị ám sát vào năm 1865.

“’Không có ác tâm với ai, với lòng bác ái đối với tất cả mọi người’, tôi kêu gọi anh chị em trở thành những công cụ khiêm tốn của Thiên Chúa, phục vụ các nạn nhân bị lạm dụng, coi họ như những người bạn đồng hành và những nhân vật chính của một tương lai chung, học hỏi lẫn nhau để trở nên trung thành hơn và kiên cường hơn để cùng với nhau chúng ta có thể đối mặt với những thách thức trong tương lai”, Đức Thánh Cha nói trong  thông điệp video được phát hành vào ngày 18 tháng 9.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ trước đây. Trong bài phát biểu mang tính lịch sử của mình trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2015, Đức Thánh Cha đã đề cập đến Tổng thống Lincoln cùng với bốn nhân vật người Mỹ đáng chú ý khác là Martin Luther King, Dorothy Day và Thomas Merton.

“Năm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát, người bảo vệ quyền tự do, người đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi để ‘quốc gia này, dưới quyền của Thiên Chúa, có thể có một sự ra đời mới của tự do’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trích dẫn từ Diễn văn Gettysburg năm 1863.

“Việc xây dựng một tương lai tự do đòi hỏi tình yêu đối với công ích và sự hợp tác trên tinh thần bổ trợ và liên đới”.

Trong chuyến viêng thăm Hoa Kỳ năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu tại chiếc bục mà Tổng thống Lincoln đã sử dụng ở Gettysburg khi ngài phát biểu bên ngoài Hội trường Độc lập của Philadelphia.

Hội nghị tại Warsaw, “Sứ mạng chung của chúng ta là Bảo vệ Con cái của Thiên Chúa”, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 với sự hỗ trợ của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên và Hội đồng Giám mục Trung và Đông Âu.

Các tham dự viên tham gia hội nghị ước tính đến từ 20 quốc gia sẽ suy tư về phản ứng của Giáo hội đối với vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trong khu vực.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo đặt phúc lợi của các nạn nhân lên trước khi tìm cách bảo vệ danh tiếng của Giáo hội.

“Những biểu hiện đau buồn của chúng ta phải được chuyển đổi thành những đường hướng cải cách cụ thể để vừa ngăn chặn việc lạm dụng xảy ra thêm nữa, vừa tạo niềm tin cho những người khác rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ mang lại sự thay đổi thực sự và đáng tin cậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tôi khuyến khích anh chị em lắng nghe tiếng kêu của các nạn nhân và tự dấn thân, cùng với nhau và với xã hội theo nghĩa rộng hơn, trong các cuộc thảo luận quan trọng này vì chúng thực sự chạm đến tương lai của Giáo hội ở Trung và Đông Âu – chứ không chỉ tương lai của Giáo hội, nhưng cả tâm hồn của các Kitô hữu. Đây là trách nhiệm của chúng ta”.

Các diễn giả tại Hội nghị bao gồm Đức Hồng y Seán O’Malley, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng, và Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan.

Đức Hồng y O’Malley nói: “Tôi muốn bắt đầu bằng việc ghi nhận và cảm ơn những nạn nhân sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục bởi các giáo sĩ, những người tiếp tục tiến tới và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Chính vì sự can đảm của họ mà những người khác có thể được giải thoát trải nghiệm kinh hoàng này”.

“Không có nơi nào hoặc nhóm người nào có thể miễn nhiễm với tác động của tội ác và tội lỗi này. Nó đã thâm nhập vào Giáo hội ở mọi quốc gia và mọi nền văn hóa một cách thảm hại. Với tư cách là những người lãnh đạo, chúng ta phải được công nhận như là những người cam kết và có trách nhiệm, luôn luôn và ở mọi nơi, đối với sự an toàn của trẻ em được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của chúng ta”.

“Hành trình học hỏi sẽ tiếp diễn trong suốt cuộc đời của chúng ta. Sự chuyển đổi sang văn hóa bảo vệ an toàn là một ưu tiên cấp thiết”.

Cũng phát biểu tại sự kiện đo là nạn nhân bị lạm dụng người Chile Juan Carlos Cruz, người đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Giáo hoàng vào tháng Ba.

Ông Carlos Cruz phát biểu với Vatican News rằng điều quan trọng là phải thừa nhận rằng “việc xử lý các trường hợp lạm dụng ngay bây giờ là một trường hợp cấp bách”.

“Nếu chúng ta không giải quyết được những vấn đề này, chúng ta chỉ đang ở trên đỉnh của tảng băng trôi”, ông Cruz nói, đồng thời khen ngợi Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã triển khai phản ứng của Giáo hội đối với vấn nạn lạm dụng.

Trong thông điệp video của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Việc thừa nhận những sai sót và thất bại của chúng ta chắc chắn có thể khiến chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương và mong manh. Nhưng nó cũng có thể cho thấy một khoảnh khắc của ân sủng tuyệt vời, một khoảnh khắc của việc tự trút bỏ chính mình, mở ra những chân trời mới của tình yêu thương và sự phục vụ tương hỗ”.

“Nếu chúng ta thừa nhận những sai lầm của mình, chúng ta không có gì phải sợ hãi, bởi vì chính Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến điểm đó”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube