Đức Phanxicô: Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022 sẽ bao gồm các cuộc họp mặt địa phương

World-Meeting-of-Families-2022-logo

Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 dự kiến diễn ra vào ngày 22-26 tháng 6 năm 2022, sau khi bị hoãn lại một năm vì đại dịch coronavirus.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi tổ chức các cuộc họp mặt địa phương trên toàn cầu cùng thời điểm với Đại hội Gia đình Thế giới tại Rome vào năm tới.

“Tại các kỳ Đại hội trước đây, hầu hết các gia đình đều ở nhà”, Đức Thánh Cha nói trong thông điệp video vào ngày 2 tháng 7. “Đại hội này được coi là một điều gì đó xa vời, hầu hết được theo dõi trên truyền hình, và phần lớn các gia đình đều không được biết đến”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Đại hội Gia đình Thế giới lần này sẽ có một hình thức đặc biệt.

“Đây sẽ là một cơ hội được cung cấp nhằm tạo ra một sự kiện trên toàn thế giới có thể thu hút sự tham gia của tất cả các gia đình muốn cảm thấy như là một phần của cộng đồng Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đại hội Gia Đình Thế Giới lần thứ 10 được lên kế hoạch vào ngày 22-26 tháng 6 năm 2022, sau khi nó bị trì hoãn một năm vì đại dịch coronavirus.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Rome vẫn sẽ là địa điểm chính của sự kiện, và hội nghị và ngày hội tương ứng của các gia đình sẽ được phát sóng trên toàn thế giới. Nhưng “trong cùng thời gian đó, mỗi Giáo phận có thể là tâm điểm cho một cuộc gặp gỡ địa phương dành cho các gia đình và cộng đồng của mình”.

“Bằng cách này, mọi người sẽ có thể tham gia, kể cả những người không thể đến Rome”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Hôm thứ Sáu, Vatican và Giáo phận Rome cũng đã công bố logo cho Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022.

Logo, mô tả các gia đình với gam màu tươi tắn như đỏ, vàng và xanh lam, sử dụng một đường kẻ mảnh để mô tả hình dáng của hàng cột nổi tiếng của Bernini bao quanh Quảng trường Thánh Phêrô.

Chủ đề của Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022 sẽ là “Tình yêu Gia đình: Ơn gọi và Con đường nên thánh”. Lời cầu nguyện chính thức của Đại hội này đã được công bố vào tháng Tư.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Đại hội Gia đình Thế giới sắp tới “là một cơ hội tuyệt vời để cống hiến hết mình với sự nhiệt huyết cho công việc mục vụ gia đình cùng với các cặp vợ chồng, các gia đình và các Mục tử”.

“Vì vậy, hãy can đảm, hỡi các Mục tử và các gia đình thân yêu, và hãy giúp đỡ nhau tổ chức các cuộc họp tại các Giáo phận và Giáo xứ trên mọi lục địa”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục.

Đại hội Gia Đình Thế Giới lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào cuối Năm Gia Đình Amoris Laetitia’, đánh dấu kỷ niệm 5 năm Tông huấn ‘Amoris Laetitia’ của Đức Thánh Cha Phanxicô về Tình yêu trong gia đình. ‘Năm Gia Đình Amoris Laetitia’, bắt đầu vào ngày 19 tháng 3, sẽ kéo dài trong 15 tháng, với đỉnh điểm là cuộc tụ họp tại Rome.

Một gia đình dành thời gian để chơi và trò chuyện với người thân qua điện thoại di động bên trong một nhà nguyện được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời (Ảnh của Jire Carreon)

Một gia đình dành thời gian vui đùa và trò chuyện với người thân qua điện thoại di động bên trong một nhà nguyện được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời (Ảnh: Jire Carreon)

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Đại hội Gia đình Thế giới vào năm 1994. Sự kiện này thường diễn ra ba năm một lần ở một quốc gia khác nhau. Đại hội gần đây nhất được tổ chức tại Dublin, Ireland, vào năm 2018.

Đại hội Gia đình Thế giới được tổ chức bởi Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với Giáo phận địa phương nơi sẽ diễn ra sự kiện.

Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, chia sẻ rằng “trong những năm qua, cuộc gặp gỡ quan trọng này của Giáo hội đã nhận thấy sự tham gia ngày càng đông đảo của các gia đình”.

“Hàng nghìn người đã tham dự các kỳ Đại hội gần đây nhất, mang lại sự phong phú về ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm của họ, trở thành dấu chỉ hùng hồn về vẻ đẹp của gia đình đối với Giáo hội và toàn thể nhân loại”, Đức Hồng y Farrell nói. “Chúng ta cần tiếp tục đường hướng này, tìm cách thu hút ngày càng nhiều gia đình tham gia vào sáng kiến tuyệt vời này”.

Minh Tuệ (theo LICAS News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube