Các Giám mục Áo kêu gọi ngăn chặn việc hợp pháp hóa trợ tử
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, Đức Tổng Giám mục Franz Lackner, đã lên tiếng thay mặt các Giám mục Áo, những người đang kêu gọi cơ quan lập pháp thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn việc hợp pháp hóa việc trợ tử.
Trong cuộc họp báo vào cuối phiên họp toàn thể mùa hè của Hội đồng Giám mục Áo, một lần nữa, Đức Tổng Giám mục Lackner nhấn mạnh rằng các Giám mục không thể ủng hộ phán quyết dỡ bỏ lệnh cấm trợ tử của Tòa án Hiến pháp.
Vào tháng 12 năm ngoái, Tòa án đã lập luận rằng bộ luật hình sự của đất nước này là vi hiến vì lệnh cấm trợ tử vi phạm quyền tự quyết.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Lackner nhấn mạnh một số điểm cơ bản chẳng hạn như việc bảo vệ và mở rộng phòng chống tự tử: “Phòng ngừa phải vẫn là mục tiêu như đã tuyên bố của Nhà nước trong lĩnh vực y tế”, Đức Tổng Giám mục Lackner nói. “Rõ ràng có nguy cơ của việc rơi vào tình huống phân biệt giữa tự tử mang ý tốt và mang ý xấu”.
Các Giám mục nhấn mạnh rằng việc phòng ngừa trợ tử bao gồm vấn đề chăm sóc giảm nhẹ và các trung tâm an dưỡng cuối đời, vốn phải được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc và phải có giá cả phải chăng, cũng như việc hỗ trợ tâm lý xã hội trong các tình huống khủng hoảng phải có sẵn “cho tất cả những người cần nó”, các Giám mục nói.
Theo các Giám mục, sự can thiệp của các bên thứ ba cũng cần phải bị pháp luật ngăn chặn; cũng cần có các chẩn đoán chính xác và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn bắt buộc về các khả năng cụ thể của việc chăm sóc giảm nhẹ và các trung tâm an dưỡng cuối đời, cũng như tâm lý trị liệu. Ngoài ra, các Giám mục kêu gọi trợ tử không được phân loại như là dịch vụ của bác sĩ hoặc bất kỳ lĩnh vực y tế hoặc phúc lợi nào khác, vốn nhằm mục đích “phục vụ sự sống chứ không phải phục vụ sự chết chóc”.
Đức Tổng Giám mục Lackner tiếp tục cho biết rằng Tòa án Hiến pháp vẫn chưa dỡ bỏ “lệnh cấm đối với việc giết người theo yêu cầu”. Lệnh cấm này cần được bảo đảm bởi đa số hiến pháp trong Nghị viện. “Khởi đầu và kết thúc của một đời người là những khoảnh khắc cốt yếu của đời sống con người”, Đức Tổng Giám mục Lackner kết luận, “con người càng giả định đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc theo tính khả thi hướng đến sở thích, thì họ càng làm suy yếu thời gian sống giữa hai thời điểm này”.
Thiên Ân (theo Vatican News)