Đức Phanxicô nài xin Thiên Chúa bảo vệ toàn thế giới khỏi đại dịch

cq5dam.thumbnail.cr

Vatican (AsiaNews) – “Lạy Mẹ Maria, xin hãy đến cứu giúp chúng con”, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trong giờ Kinh Mân Côi tại Vườn Vatican vào chiều hôm 31/5, đánh dấu bế mạc cuộc thi đua cầu nguyện với Kinh Mân Côi có tiêu đề: Những lời cầu nguyện khẩn thiết của Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa (Công Vụ, 12: 5)”.

Đức Phanxicô đã khởi động cuộc thi đua cầu nguyện với Kinh Mân Côi trước Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong Nhà nguyện Thánh Gregorio bên trong Đền thờ thánh Phêrô, kêu gọi sự chấm dứt của đại dịch đang hoành hành.

Tối nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta hãy tiếp tục nài xin Thiên Chúa bảo vệ toàn thế giới khỏi đại dịch, và đồng thời cầu nguyện để tất cả mọi người, không có sự loại trừ, có thể sớm có cơ hội được bảo vệ bằng vắc-xin”.

Đức Thánh Cha Phanxicô, sau khi ngỏ lời cảm ơn 30 Đền thờ đã tham gia sự kiện cầu nguyện, cho biết rằng ngài đã chứng kiến “sự tham dự đông đảo của toàn thể dân Chúa”.

Khoảng 300 người đã tham dự buổi cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vườn Vatican. Giờ Kinh Mân Côi bắt đầu với cuộc cung nghinh bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria, “Đấng tháo gỡ mọi nút thắt”, từ Augsburg, do Đức Giám mục địa phương, Đức Cha Bertram Johannes Meier, chủ sự, cùng với một nhóm hướng đạo, một số gia đình, một số Tu sĩ và một số em thiếu nhi mới được Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Santa Maria della Grotticella, Viterbo (Ý).

Trong giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria “cởi bỏ những nút thắt đang áp bức chúng ta về vật chất và tinh thần”. Một số bạn trẻ đến từ hiệp hội giáo dân Công giáo ‘Azione Cattolica’ đã thay phiên nhau đọc lời cầu nguyện, cùng với một số cặp vợ chồng mới cưới, những cặp vợ chồng sắp cưới, và một gia đình người khiếm thính, nơi đã sản sinh một ơn gọi tu trì.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao phó năm ý cầu nguyện, năm “nút thắt”, để khẩn cầu cho Đức Trinh Nữ tháo gỡ hầu nuôi dưỡng niềm hy vọng trong nhân loại.

Nút thắt đầu tiên đó là mối tương quan bị tổn thương, sự cô đơn và sự thờ ơ, vốn đã trở nên sâu sắc hơn vào thời điểm này.

Nút thắt thứ hai là tình trạng thất nghiệp, đặc biệt là ở các thanh thiếu niên, phụ nữ, những ông bố vốn là trụ cột trong gia đình, và những người đang cố gắng bảo vệ nhân viên của họ và bắt đầu lại nhịp độ công việc.

Nút thắt thứ ba đó chính là tình trạng bạo lực, đặc biệt là bạo lực gia đình đối với phụ nữ, và bạo lực gây ra bởi những căng thẳng xã hội liên quan đến sự không chắc chắn của cuộc khủng hoảng hiện tại.

Nút thắt thứ tư đề cập đến sự thăng tiến của con người, mà nghiên cứu khoa học được kêu gọi hỗ trợ, với những khám phá được chia sẻ và tiếp cận với tất cả mọi người, để “ngay cả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, logic kinh tế cũng dừng lại và mọi người đều được giúp đỡ, đặc biệt là những người nghèo và yếu thế nhất”.

Nút thắt thứ năm đó là việc tiếp cận mục vụ để tháo gỡ nút thắt vốn ngăn cản “các cộng đồng của chúng ta quay trở lại đời sống mục vụ, Bí tích và từ thiện bác ái [bình thường] của họ”.

Vào cuối buổi cầu nguyện, Đức Phanxicô cũng đã long trọng đội vương miện cho bức ảnh Đức Mẹ, bản sao của bức ảnh được tôn kính tại Augsburg đã được trao cho ngài.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết