Đức Hồng Y Wilton Gregory thúc giục việc cải cách nhập cư

Đức Hồng y Wilton Gregory, Tổng Giám mục Địa phận Washington

Đức Hồng y Wilton Gregory, Tổng Giám mục Địa phận Washington

Hôm thứ Tư, Đức Hồng y Wilton Gregory, Tổng Giám mục Địa phận Washington, đã phát biểu ủng hộ cuộc cải cách nhập cư của Quốc hội cùng với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chuck Schumer và Dick Durbin.

Theo sau nhiều diễn giả ủng hộ Chương trình Tạm hoãn Thi hành Lệnh trục xuất những Người đến Hoa Kỳ từ Thơ ấu (Deferred Action for Childhood Arrivals hay DACA), gần đây đã bị một tòa án quận ở Texas hủy bỏ, bài phát biểu hôm 21 tháng 7 của Đức Hồng y Gregory kêu gọi cải cách nhập cư “cho dù thông qua việc ban hành luật độc lập hay một gói lập pháp rộng hơn”.

Đức Hồng Y Gregory cho biết rằng Quốc hội lần thứ 117 có cơ hội “can đảm”, sau nhiều năm trì hoãn, để thông qua cải cách nhập cư toàn diện. Đức Hồng Y Gregory kêu gọi cải cách luật nhập cư lưỡng đảng, thay mặt cho các Giám mục Công giáo của quốc gia.

Tổng thống Obama đã thiết lập chương trình DACA vào năm 2012, để trì hoãn việc trục xuất và cho phép cấp giấy phép lao động hợp pháp cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ khi còn là trẻ em. Khoảng 800.000 người đã được hưởng lợi từ chương trình này.

Chính quyền Trump vào năm 2017 đã tìm cách rút ngắn chương trình, không chấp nhận thêm đơn đăng ký DACA mới và giao cho Quốc hội khung thời gian sáu tháng để ban hành nhiều phần của chương trình thành luật. Sau khi Quốc hội không thông qua luật như vậy trong sáu tháng, chính quyền đã chuyển sang chấm dứt DACA, nhưng các tòa án đã đưa ra phán quyết phản đối thời hạn của chính quyền.

Vào tháng 6 năm 2020, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho biết thủ tục của chính quyền mà họ tìm cách chấm dứt chương trình là bất hợp pháp.

Tòa án đã gửi trả lại hồ sơ cho cơ quan quản lý, họ thông báo sẽ tiếp tục không chấp nhận bất kỳ đơn xin DACA mới nào trong quá trình xem xét chương trình. Chính quyền cũng chỉ gia hạn một năm tình trạng DACA cho những người thuộc diện này hiện tại.

Các diễn giả tại sự kiện ngày 21 tháng 7 bao gồm những người đứng đầu các tổ chức hoạt động, các Thượng nghị sĩ và những người thuộc diện DACA.

Thượng nghị sĩ Schumer cũng kêu gọi cải cách nhập cư, và đồng thời gọi việc tòa án bác bỏ DACA gần đây là hành động “khắc nghiệt” và “tàn bạo”.

Thượng nghị sĩ Durbin cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng Quốc hội sẽ “hành động nhanh chóng” để thông qua việc cải cách nhập cư.

Lời kêu gọi cải cách hệ thống nhập cư của Đức Hồng Y Gregory lưu ý rằng “cơ hội của chúng ta được tìm thấy trong tinh thần nhân đạo và phẩm giá chung của chúng ta và sự tôn trọng đối với những người anh em lân cận của chúng ta”.

Đức Hồng Y Gregory đã phát biểu với các Giám mục Công giáo bằng cách nói rằng Giáo hội đã “nhiều lần bày tỏ sự bận tâm to lớn đối với các gia đình bị chia cắt bởi hệ thống nhập cư bị phá vỡ hiện tại của chúng ta”.

Đức Hồng Y Gregory lưu ý rằng một xã hội vững mạnh phải tạo cơ hội để các gia đình phát triển.

“Điều này bao gồm những người nhập cư và những gia đình có tình trạng hỗn hợp, những người xứng đáng được đối xử công bằng và bác ái”, Đức Hồng y Gregory nói.

Đức Hồng Y Gregory kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả mọi người dân Mỹ chào đón những người di cư và tị nạn, “những người đang đóng góp to lớn cho xã hội của chúng ta thông qua công việc và sự phục vụ của họ” với sự ân cần tử tế. Vị Giám chức cũng ca ngợi những người di cư và tị nạn, những người được coi như là “những người lao động thiết yếu” trong đại dịch.

Đức Hồng Y Gregory nhấn mạnh Giáo huấn Xã hội Công giáo, trong đó “đề cao Giáo huấn rằng mọi người có quyền sống trên quê hương của mình trong an ninh và phẩm giá, với các cơ hội việc làm”.

“Tuy nhiên”, Đức Hồng Y Gregory nói, “khi việc mất đi những quyền này buộc các cá nhân phải di cư đến các vùng đất khác, chúng ta phải chào đón họ, bảo vệ họ và quảng đại chia sẻ sự phong phú của chúng ta với họ”.

Tổng thống Biden tuyên bố rằng Bộ Tư pháp sẽ kháng cáo quyết định của tòa án Texas.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube