Đức Hồng Y Tobin DCCT và các Giám mục Colorado chống việc tài trợ phá thai liên bang

Đức Hồng y Joseph Tobin CSsR Địa phận Newark

Đức Hồng y Joseph Tobin CSsR Địa phận Newark

Các nhà lãnh đạo Công giáo trong tuần này đã cảnh báo rằng luật được đề xuất có thể đẩy hàng tỷ đô la thuế liên bang vào việc tài trợ cho các ca phá thai tự chọn.

“Tôi lo ngại sâu sắc rằng ngân sách liên bang được đề xuất sẽ loại bỏ Tu chính án Hyde, mà trong suốt 45 năm, đã cấm sử dụng ngân quỹ liên bang cho việc phá thai”, Đức Hồng y Joseph Tobin Địa phận Newark cho biết trong một tuyên bố được ban hành hôm thứ Ba.

Tổng thống Joe Biden, một người Công giáo, đã loại trừ Tu chính án Hyde khỏi yêu cầu ngân sách của ông lên Quốc hội cho năm tài chính 2022. Tu chính án, chính sách liên bang kể từ năm 1976, cấm tài trợ cho các ca phá thai tự chọn trong Medicaid; theo một ước tính, nó đã làm giảm khoảng 60.000 ca phá thai mỗi năm. Giới lãnh đạo đảng Dân chủ ở cả Hạ viện và Thượng viện đang thúc đẩy việc bãi bỏ chính sách này.

“Việc phá thai do người đóng thuế tài trợ thể hiện sự thất bại trong việc thừa nhận sự thánh thiêng của sự sống con người và đồng thời thúc đẩy một nền văn hóa mà trong đó sự sống con người vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất bị coi như là thứ chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ”, Đức Hồng y Tobin nói.

Hội nghị Công giáo Colorado, đại diện cho các Giám mục Công giáo của tiểu bang, đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư cho biết rằng việc loại trừ Tu chính án Hyde khỏi các dự luật phân bổ ngân sách của liên bang “thể hiện mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự thánh thiêng của sự sống con người ở Hoa Kỳ”.

“Các đề xuất của Tổng thống Joe Biden, người tuyên xưng đức tin Công giáo, và lãnh đạo đảng Dân chủ Hạ viện không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng chục nghìn trẻ em trước khi được sinh ra, mà còn trái ngược với dư luận”, hội nghị nêu rõ. Các Giám mục Công giáo của Colorado đó là Đức Tổng giám mục Samuel Aquila Địa phận Denver, Đức Giám mục James Golka Địa phận Colorado Springs, và Đức Giám mục Stephen Berg Địa phận Pueblo.

Các đảng viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Phân bổ ngân sách đã mô tả Tu chính án Hyde là phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, tại một phiên điều trần vào tháng 12 năm 2020. Họ lập luận rằng chính sách nhắm mục tiêu một cách không tương xứng vào phụ nữ có thu nhập thấp và phụ nữ da màu bằng cách ngăn chặn các khoản trợ cấp phá thai của liên bang thông qua Medicaid.

Hôm thứ Tư, các Giám mục Coloradocho biết rằng “công dân Mỹ không đáng phải sử dụng tiền thuế của họ để tài trợ cho việc giết hại những đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ”.

Sau yêu cầu ngân sách của Tổng thống Biden với Quốc hội, lãnh đạo đảng Dân chủ Hạ viện trong ủy ban phân bổ đã làm việc để loại trừ các lệnh cấm tài trợ phá thai phổ biến khác. Chúng bao gồm Tu chính án Helms, cấm tài trợ cho các ca phá thai quốc tế với sự trợ giúp từ nước ngoài của Hoa Kỳ. Các Tu chính án Dornan và Smith, cấm người đóng thuế tài trợ cho hoạt động phá thai ở Đặc khu Columbia và tài trợ cho bảo hiểm phá thai trong các chương trình sức khỏe của nhân viên liên bang, cũng có nguy cơ bị loại trừ khỏi các dự luật phân bổ ngân sách.

Khi các ủy ban Hạ viện chấp thuận các khoản phân bổ ngân sách để tài trợ cho chính phủ liên bang, toàn thể Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về luật này trong tháng này.

“Thật không may, đây có thể chỉ là sự khởi đầu của cuộc tấn công nhằm vào các chính sách ugnr hộ việc bảo vệ sự sống trong quy trình ngân sách”, Hội nghị Công giáo Colorado cảnh báo, đồng thời lưu ý rằng Tu chính án Hyde có thể không được đưa vào dự luật phân bổ cho các bộ liên bang như Bộ Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giáo dục và các cơ quan liên quan.

Hạ nghị sĩ Jeff Fortenberry (R-Neb.), một thành viên của Ủy ban Phân bổ ngân sách, đã lên tiếng phản đối việc dỡ bỏ các lệnh cấm tài trợ phá thai quốc tế vào tuần trước tại một phiên điều trần đánh dấu cho dự luật phân bổ của Nhà nước và Hoạt động nước ngoài.

“Nhưng có một khía cạnh của vấn đề này mà khi nhìn vào đó, tôi cảm thấy quặn thắt ruột gan – đó là chúng ta lấy tiền đóng thuế của người dân Mỹ và trả tiền cho việc phá thai ở nước ngoài”, Hạ nghị sĩ Fortenberry nói về luật này.

“Chúng ta đưa vấn đề xã hội gây chia rẽ nhất của chúng ta – vấn đề không được giải quyết trong quốc gia của chúng ta – và chúng ta xuất khẩu nó đến các dân tộc trên thế giới, vi phạm các chuẩn mực văn hóa của họ, phá hoại mục đích của chính sách ngoại giao. Nó mang dáng vẻ của sự kiêu ngạo, đó là chủ nghĩa tinh hoa, và Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi đây là sự thực dân hóa ý thức hệ”, Hạ nghị sĩ Fortenberry nói.

Luật được đề xuất tăng cường tài trợ cho các chương trình “kế hoạch hóa gia đình” và “sức khỏe sinh sản” quốc tế mà không cấm việc tài trợ cho hoạt động phá thai. Nó cũng sẽ bãi bỏ vĩnh viễn Chính sách Mexico City, chính sách hành pháp cấm tài trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế quảng bá hoặc cung cấp dịch vụ phá thai.

 Hôm thứ Ba, Đức Hồng Y Tobin đã dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, lưu ý rằng “thật đáng lo ngại khi thấy một số người phủ nhận sự tồn tại của sự sống con người trở nên đơn giản và tiện lợi như một giải pháp cho những vấn đề có thể và phải giải quyết cho cả người mẹ và đứa con chưa chào đời của cô ấy”.

“Điều tối quan trọng là chúng ta phải gửi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ rằng Tu chính án Hyde có sự ủng hộ sâu rộng của công chúng và không nên bị bãi bỏ”, Đức Hồng Y Tobin nhấn mạnh.

 Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube