Đức Hồng Y Péter Erdő: ‘Sự liên hiệp thông không phải là một vấn đề tại Hungary trước thềm Đại hội Thánh Thể Quốc tế’

Đức Hồng y Péter Erdő, Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, Hungary

Đức Hồng y Péter Erdő, Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, Hungary

BUDAPEST, Hungary – Không giống như ở Đức, có rất ít nhu cầu về sự liên hiệp thông (intercommunion/ việc rước lễ chung) giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành tại Hungary, vị Hồng y chủ trì Đại hội Thánh Thể Quốc tế năm nay cho biết.

Đức Hồng Y Péter Erdő đã đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với tờ nguyệt san Herder Korrespondenz của Đức Herder sau một sự kiện đại kết hoành tráng tại Frankfurt lên đến đỉnh điểm với việc việc các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành có sáng kiến công khai rước lễ trong các nhà thờ của nhau.

“Về phía Giáo hội Cải cách và Chính thống giáo, tại Hungary không có mong muốn về một sự liên hiệp thông đi trước sự hiệp nhất trọn vẹn của Giáo hội”, Đức Hồng Y Péter Erdő nói, theo CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA.

Đức Hồng Y Erdő cho biết thêm: “Chúng tôi nhận thấy xu hướng như vậy của một số Kitô hữu Lutheran, nhưng nó khá rời rạc”.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Esztergom-Budapest sẽ chủ trì Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 tại thủ đô Hungary từ ngày 5-12 tháng 9.

Tại Đại hội Giáo hội Đại kết ở Frankfurt vào ngày 15 tháng 5, Bettina Limperg, đồng Chủ tịch của sự kiện thuộc Giáo hội Lutheran, đã rước lễ trong một nhà thờ Công giáo.

Thomas Sternberg, đồng Chủ tịch và là người đứng đầu Ủy ban Trung ương Giáo dân có tầm ảnh hưởng của người Công giáo Đức (ZdK), đã tham dự cử hành Bữa Tiệc Ly tại một nhà thờ Tin lành.

Linh mục Johannes zu Eltz, Linh mục Địa phận Công giáo Frankfurt, người đã đưa ra lời xin lỗi đối với anh chị em tín hữu Tin lành khi bắt đầu Thánh lễ ở Nhà thờ Chính Tòa Frankfurt, đã cho ông Limperg rước lễ.

Linh mục Johannes zu Eltz đã kêu gọi sự tha thứ cho những lần những an hem này gặp phải sự kiêu ngạo và thái độ khăng khăng về ranh giới của phía Công giáo, CNA Deutsch đưa tin.

“Tôi cầu mong sự tha thứ cho điều này và cảm ơn sự kiên nhẫn của anh chị em”, Linh mục Johannes zu Eltz nói.

Trước sự kiện từ ngày 13-16 tháng 5, Rome bày tỏ lo ngại rằng đại hội có thể thúc đẩy một đề xuất gây tranh cãi về “sự thông công của Bữa tiệc Thánh Thể” giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành.

Đề xuất được đưa ra bởi Nhóm Nghiên cứu Đại kết bao gồm các nhà Thần học Tin lành và Công giáo (ÖAK) trong một tài liệu năm 2019 có tựa đề “Cùng đồng bàn Tiệc Thánh Thể ” (Together at the Lord’s Table).

ÖAK đã thông qua văn bản dưới sự đồng Chủ tịch của Đức Giám mục Georg Bätzing, hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Đức nguyên Giám mục Martin Hein thuộc Giáo hội Lutheran.

Tài liệu ÖAK đã thúc giục Bộ Giáo lý Đức tin (CDF) can thiệp vào tháng 9 năm 2020.

Trong một bài bình luận dài bốn trang và một lá thư gửi cho Đức Giám mục Bätzing, Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng những khác biệt đáng kể trong cách hiểu về Bí tích Thánh Thể và Thừa tác viên hiện vẫn còn tồn tại giữa các tín hữu Tin lành và Công giáo.

CDF cảnh báo chống lại bất kỳ bước tiến nào hướng tới sự hiệp thông giữa các tín hữu Công giáo và các thành viên thuộc Giáo hội Tin lành ở Đức (EKD), một tổ chức đại diện cho 20 nhóm Tin lành.

Sau sự can thiệp của Vatican, Đức Giám mục Bätzing liên tục loại trừ khả năng của việc rước lễ chung, đồng thời cũng cho biết rằng ngài tôn trọng “quyết định theo lương tâm của mỗi cá nhân” của từng tín hữu Tin lành về việc rước lễ trong các nhà thờ Công giáo.

Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest ban đầu dự kiến diễn ra vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại đến năm 2021 do đại dịch coronavirus.

Đại hội Thánh Thể Quốc tế sẽ khai mạc vào tháng 9 này với một dàn ca đoàn hợp xướng gồm 1.000 ca viên và một số lượng “khổng lồ” những người được Rước lễ lần đầu.

Chương trình của sự kiện liệt kê các Hồng y đến từ năm châu lục là những người chủ sự các buổi cầu nguyện ban sáng, các buổi chia sẻ Giáo lý, những lời chứng và các buổi hội thảo tại đại hội.

Các diễn giả theo lịch trình bao gồm Đức Hồng y người Miến Điện Charles Maung Bo, Đức Hồng y Robert Sarah đã nghỉ hưu, Hồng y người Iraq Louis Raphaël Sako, Đức Hồng y người Ấn Độ Oswald Gracias, Đức Hồng y người Nigeria John Onaiyekan, và Đức Hồng y người Canada Gérald Lacroix.

Các sự kiện sẽ diễn ra vào dịp cuối tuần từ ngày 11-12 tháng 9, hai ngày cuối cùng diễn ra đại hội.

Đức Tổng Giám mục Erdő sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Kossuth, nơi có Tòa nhà Quốc hội Hungary hoành tráng, sau đó là cuộc rước nến đến Quảng trường Anh hùng.

Vị Hồng y 68 tuổi phát biểu với CNA vào tháng Hai rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế sẽ là dấu chỉ của hy vọng trong bối cảnh đại dịch.

“Tôi tin rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế, vốn đã bị hoãn lại theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô cho đến ngày 5-12 tháng 9 năm 2021, sau khi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, sẽ là một dấu chỉ hy vọng lớn lao cho những người Công giáo trên toàn thế giới”, Đức Tổng Giám mục Erdő nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ bế mạc tại Quảng trường Anh hùng vào ngày 12 tháng 9.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết