
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
Hôm thứ Ba, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết rằng Tòa Thánh cam kết làm mọi thứ có thể nhằm giúp chấm dứt xung đột Israel-Gaza.
“Cuộc xung đột này đang mang đến sự hủy diệt và chết chóc”, Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu với các nhà báo tại Rome ngày 18 tháng 5.
Đức Hồng y Parolin cho biết rằng Tòa Thánh lo ngại rằng các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn đã không thành công và Vatican mong muốn “làm mọi thứ có thể để ngăn chặn xung đột”.
Đức Hồng y Parolin cũng cho biết thêm rằng ngài không coi Tòa Thánh đóng vai trò như một “hòa giải viên, theo nghĩa kỹ thuật của từ này” trong các điều kiện hiện tại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán trực tiếp.
“Điều cần thiết là bất kỳ hành động nào, bất kỳ sáng kiến thiện chí nào, đều phải dẫn đến việc ngừng bắn. Các cuộc đàm phán trực tiếp phải được tiến hành một lần nữa giữa hai bên, theo cách có thể chấm dứt cuộc xung đột lâu năm này và đạt được một giải pháp”, Đức Hồng y Parolin nói.
“Giải pháp phải phù hợp với giải pháp hai quốc gia, vốn sẽ cho phép mỗi người trong số họ sống trong hòa bình”.
Đức Hồng y Parolin đã đưa ra những nhận xét của mình trong buổi ra mắt sách tại Đại sứ quán Ý tại Palazzo Borromeo của Tòa thánh. Toàn bộ bài phát biểu của Đức Hồng y Parolin tại sự kiện đã được Exaudi News đăng tải.
Cuốn sách là tiểu sử của Mario Agnes, một người Ý từng là Chủ tịch của tổ chức Công giáo Tiến hành và sau đó là Tổng biên tập của tờ L’Osservatore Romano từ năm 1984 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2007.
“Nếu có một tình tiết khác tóm tắt đầy đủ hơn thái độ của ông Agnes đối với chủ đề hòa bình, thì đó là tiêu đề ‘Đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa’, được viết bằng khổ chữ lớn, nhân dịp Chiến tranh vùng Vịnh”, Đức Hồng y Parolin chia sẻ trong bài phát biểu chuẩn bị trước của mình .
“Trong một bình luận được công bố vào ngày 10 tháng 3 năm 1991, sau lệnh ‘ngừng bắn’ ở Iraq trong khi các cuộc nổi dậy của quần chúng đang diễn ra trong nước, ông Agnes nói: ‘Trong việc thiết lập công lý và hoạt động vì hòa bình, người ta không thể tiếp tục bỏ qua một vấn đề vốn là tận cùng của nhiều vấn đề khác: buôn bán vũ khí bừa bãi các loại. Việc trang bị vũ khí cho người nghèo một cách vô lương tâm để chống lại nhau và giả vờ rằng đây là một sự thật không tồn tại hoặc không liên quan là một hành động đê tiện kêu gọi sự trả thù trước mặt Chúa”.
Đức Hồng y Parolin cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine khi Ngài gặp gỡ bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, vào ngày 22 tháng 5.
Đầu tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đề cập đến cuộc xung đột trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.
Sau bài chia sẻ tỏng giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 16 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chấm dứt bạo lực.
“Nhiều người bị thương và nhiều người vô tội đã chết. Trong số đó thậm chí có cả trẻ em, và điều này thật khủng khiếp và không thể chấp nhận được”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem đã kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho “hòa bình và công lý” tại Thánh Địa khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai.
Đức Thượng Phụ Pierbattista Pizzaballa nói: “Cho đến khi chúng ta quyết định thực sự đối mặt với những vấn đề đã gây ra cho các quốc gia này và các dân tộc này trong nhiều thập kỷ, trên thực tế, tôi sợ rằng chúng ta sẽ buộc phải chứng kiến nhiều cảnh bạo lực và đau buồn khác”.
“Điều quan trọng là tất cả Giáo hội sẽ hiệp cùng với Mẹ Giáo hội tại Giêrusalem trong lời cầu nguyện cầu cho hòa bình và công lý tại Thánh Địa”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói.
Minh Tuệ (theo CNA)