Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Địa phận Luxemburg và Chủ tịch COMECE (Archeveche de Luxembourg / SCP)
Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Địa phận Luxemburg và Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE), đã hoan nghênh việc ra mắt Hội nghị về Tương lai Châu Âu nhân Ngày Châu Âu.
Chúa nhật, ngày 9 tháng 5, đánh dấu Ngày Châu Âu, mà năm nay sẽ có sự ra mắt của Hội nghị về Tương lai của Châu Âu. Hội nghị sẽ có sự tham gia của tất cả công dân châu Âu, xã hội dân sự, cũng như các Giáo hội và cộng đồng tôn giáo, để thảo luận về loại Liên minh châu Âu mong muốn.
Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, SJ, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE), và Mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Châu Âu (CEC), hết sức hoan nghênh sáng kiến này.
Trong một thông cáo báo chí chung, cả hai nhà lãnh đạo cho biết đây quả là một tin vui mừng vì Hội nghị sẽ đưa ra khả năng thảo luận rộng rãi, cởi mở và toàn diện về tương lai của châu Âu, bước đầu tiên cần thiết để đổi mới sự tin tưởng và củng cố sự cam kết đối với Liên minh châu Âu như một cộng đồng bao gồm các giá trị đích thực.

Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Địa phận Luxemburg và Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE) và Mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Châu Âu (CEC)
CEC là một tổ chức bằng hữu quy tụ 114 Giáo hội từ các truyền thống Chính thống, Tin lành và Anh giáo từ khắp Châu Âu để đối thoại, vận động và hành động chung, và COMECE – Ủy ban của Hội đồng Giám mục Công giáo của Liên minh Châu Âu – cũng được đại diện thông qua hàng triệu công dân châu Âu thành viên tại tất cả các Quốc gia thành viên EU.
COMECE và CEC đều bày tỏ cam kết mạnh mẽ sẽ đóng góp tích cực cho Hội nghị về Tương lai của Châu Âu. Cả hai đều hy vọng sẽ “lôi cuốn, truyền cảm hứng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các thành viên của chúng tôi ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia”, tuyên bố chung lưu ý, đồng thời kêu gọi sự tham gia những người trẻ tuổi và giải quyết vấn đề chính: “Làm thế nào để những người trẻ châu Âu – ‘tương lai của châu Âu’ – có thể giành lại niềm hy vọng và sự tin tưởng cao vào dự án châu Âu?”.
Nhìn về tương lai
Trong một cuộc phỏng vấn với Devin Watkins, cộng tác viên của Đài phát thanh Vatican, Đức Hồng y Hollerich đã xem xét những thách thức mà châu Âu phải đối mặt hiện nay và hy vọng của ngài về một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.
COMECE và CEC có thể đóng góp như thế nào cho Hội nghị về Tương lai của Châu Âu?
Tôi rất vui về câu hỏi này, trước tiên bạn nói về COMECE và CEC vì chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau.
Chúng tôi muốn hiện diện với tư cách là những người Kitô hữu tại châu Âu và chúng tôi sẽ có một cuộc họp với ngoại trưởng Bồ Đào Nha vào tuần tới, vì Bồ Đào Nha hiện đang nắm giữ chức chủ tịch Liên minh châu Âu, và người đồng sự của tôi, Mục sư Krieger và tôi sẽ đến Lisbon để gặp ngài Ngoại trưởng và chúng tôi cũng sẽ trình bày ý kiến của mình về Hội nghị về tương lai của Châu Âu.
Tôi thiết nghĩ đó quả là một cơ hội tuyệt vời để các Kitô hữu tại Châu Âu sẵn sàng về những gì họ mong muốn từ Liên minh Châu Âu, những mong muốn của cộng đồng Kitô giáo, của những công dân Kitô giáo ở Châu Âu. Cũng rất rõ ràng rằng bạn không thể chỉ nói về châu Âu mà không nghĩ đến phần còn lại của thế giới.
Khi chúng ta kỷ niệm Ngày Châu Âu, các giá trị chung của Châu Âu mà ngài hy vọng sẽ củng cố tại hội nghị là gì?
Tôi thực sự hy vọng tinh thần liên đới hơn nữa giữa các quốc gia, nhưng cũng có sự liên đới bên trong chính các quốc gia.
Liên đới với người nghèo vì chúng ta có những người nghèo mới ở Châu Âu vì đại dịch. Chúng ta phải đi vào cốt lõi của vấn đề xã hội. Chúng ta phải đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Tôi thiết nghĩ thỏa thuận xanh của châu Âu là vô cùng quan trọng.
Chúng ta cần phải xem xét việc làm thế nào chúng ta có thể củng cố nền dân chủ ở châu Âu. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần có một số phương tiện truyền thông châu Âu để cũng có được quyền kiểm soát truyền thông đối với nền chính trị châu Âu và một lương tâm chung giữa các công dân châu Âu.
Và tôi muốn lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với những người di cư và những người tị nạn. Tôi thiết nghĩ châu Âu đang rất tệ về điểm này vào thời điểm hiện tại. Thật là đáng hổ thẹn. Vì vậy, chúng ta phải đối mặt với tình trạng hiện nay với việc thường xuyên có nhiều người thiệt mạng trên Địa Trung Hải, họ chết trên Đại Tây Dương, họ chết ngay trước Châu Âu. Châu Âu cho biết rằng họ không hành động. Liên minh châu Âu để mặc nhiều người phải thiệt mạng. Ý tôi là, điều đó chắc chắn không tương thích với các giá trị của Liên minh Châu Âu. Vì vậy, khi chúng ta nói về những giá trị này, chúng ta nên trung thực.
Một số ưu tiên chính yếu và những thách thức chính đối với châu Âu trong tương lai là gì?
Tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải xem xét về khái niệm hội nhập châu Âu. Cho đến nay, một số người muốn một nhà nước liên bang, những người khác muốn các cấu trúc khác, nhưng nó có thể giống như một cấu trúc thượng tầng mà chúng ta đang bảo vệ lợi ích của chính mình trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.
Tôi mong muốn rằng chúng ta thực hành nhiều hơn Giáo huấn của ĐTC Phanxicô trong “Fratelli Tutti” để Liên minh Châu Âu có thể chỉ ra cách các quốc gia giàu có có thể đóng góp cho tinh thần huynh đệ nhiều hơn trên thế giới.
Tất nhiên, ý tôi là những người di cư và những người tị nạn, cũng như sự công bằng trong các giao dịch kinh tế, sự công bằng trong thương mại, và thương mại công bằng. Có rất nhiều thứ có thể được thực hiện.
Vì vậy, châu Âu không nên tập trung vào chính mình, mà châu Âu nên mở ra với thế giới và nhận thấy rằng ở các quốc gia khác và các khu vực khác trên thế giới chúng ta có những anh chị em của mình. Chúng ta cùng chịu trách nhiệm về sức khỏe và hạnh phúc của họ.
Minh Tuệ (theo Vatican News)