Hãy thể hiện lòng sùng kính Chúa bằng cách quan tâm đến tha nhân

Đức Hồng Y Jose Advincula cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Quiapo ở Manila vào ngày 31 tháng 7 năm 2021

Đức Hồng Y Jose Advincula cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Quiapo ở Manila vào ngày 31 tháng 7 năm 2021

Trong bối cảnh Nhà thờ Quiapo phải đóng cửa do số ca nhiễm coronavirus gia tăng, người đứng đầu Nhà thờ Công giáo La Mã tại Manila đã kêu gọi những người sùng kính bức tượng Black Nazarene thể hiện lòng sùng kính của mình bằng cách quan tâm đến người khác.

Giống như chính phủ, Đức Hồng y Jose Advincula cho biết Giáo hội cũng lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp nhiễm Covid-19 trong nước, đặc biệt là ở Vùng thủ đô Manila.

Đức Hồng Y Advincula nhắc lại sự quan ngại của chính phủ rằng các sự kiện lễ Black Nazarene, vốn thường thu hút hàng triệu tín hữu, sẽ làm trầm trọng thêm tình hình đại dịch.

Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 của chính phủ trước đó đã ra lệnh đóng cửa Nhà thờ Quiapo từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 1, lễ hội Black Nazarene, nhằm ngăn chặn sự tụ tập của các tín hữu sùng mộ.

“Chúng tôi mong đợi sự hợp tác của anh chị em”, Đức Hồng y Advincula nói.

“Chúng ta hãy thể hiện lòng sùng kính của chúng ta đối với Chúa Giêsu thành Nazareth bằng cách lưu tâm đến lợi ích của mọi người và bằng cách quan tâm đến sự an toàn của tất cả mọi người”, Đức Hồng y Advincula nói.

Mặc dù cuộc rước bức tượng Black Nazarene được tôn kính đã bị hủy bỏ trong dịp lễ hội năm ngoái, Nhà thờ Quiapo vẫn được phép cử hành các Thánh lễ công cộng mặc dù có hạn chế và giới hạn sức chứa.

Tuy nhiên, năm nay, chính phủ đã ra lệnh đình chỉ các Thánh lễ công cộng do có nguy cơ lây nhiễm thêm chủng vi rút Omicron Covid-19.

Đức Hồng Y Advincula đã liên hệ với các tín hữu sùng mộ và đề nghị sự cảm thông bởi vì các lễ hội thông thường sẽ không được tổ chức trong năm nay.

“Chúng tôi xin lỗi và mong anh chị em thông cảm bởi vì đại dịch này, chúng ta không thể tiến hành các hoạt động truyền thống trong dịp lễ hội Black Nazarene”, Đức Hồng Y Advincula nói.

Đức Hồng Y Advincula kêu gọi các tín hữu thay vào đó tham gia vào dịp lễ hội này bằng cách tham dự các Thánh lễ trực tuyến từ Nhà thờ Quiapo.

“Ngay cả khi chúng ta không thể đến kính viếng bức tượng Black Nazarene trong dịp lễ năm nay, thì chúng ta, thông qua công nghệ hiện đại, hãy để Ngài đến viếng thăm chúng ta tại tư gia của chúng ta”, Đức Hồng Y Advincula nói.

Hoàng Thịnh (theo CBCP News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube