Đức Bênêđictô XVI, Imam, Rabbi và Thượng Phụ Chính thống giáo chúc Đức Giáo hoàng Phanxicô nhanh chóng phục hồi

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào khi ông dẫn đầu khán giả hàng tuần của mình tại Quảng trường Saint Peter tại Vatican ngày 27 tháng 8 năm 2014 (Ảnh: REUTERS / Max Rossi)

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trên khắp thế giới đã bày tỏ những lời cầu chúc tốt đẹp và những lời cầu nguyện sốt sắng cho Đức Giáo hoàng Phanxicô khi Ngài nằm viện sau một cuộc phẫu thuật đường ruột.

Đức Nguyên Giáo hoàng Benedictô XVI đang cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Theo tin của Hãng thông tấn Ý Mediaset  hôm thứ Hai, Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein đã xác nhận rằng từ nơi cư trú tại Vatican, Đức Nguyên Giáo hoàng đang theo dõi tiến trình chữa trị của Đức Phanxicô và cầu nguyện cho Ngài hồi phục hoàn toàn.

“Tôi chúc người anh em thân yêu của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhanh chóng phục hồi để tiếp tục cống hiến cho nhân loại,” Ahmad al-Tayyeb, Đại Imam của al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, viết  trên Twitter vào ngày 5 tháng 7.

Thượng phụ Đại kết Constantinop cũng bày tỏ “mong muốn huynh đệ về một sự hồi phục nhanh chóng” trong một thông điệp gửi Đức Giáo hoàng 84 tuổi, theo Vatican News.

Đức Bartôlômêô I, nhà lãnh đạo tinh thần của các Kitô hữu Chính thống giáo Đông phương trên thế giới, đảm bảo với Đức Giáo hoàng về những lời cầu nguyện của ông và hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục “cùng nhau thực hiện sứ mệnh hiệp nhất không thể thiếu, mà Đức Kitô kêu gọi chúng ta thực hiện.”

Vị Thượng Phụ Chính thống đã chia sẻ một trích dẫn từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô, “Sự yếu đuối của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn sức mạnh con người”, và nói thêm rằng mầu nhiệm của Chúa Kitô hiện diện “trong những nỗi đau khổ của chúng ta để Phúc Âm có thể sống trong chúng ta.”

Riccardo Di Segni, Rabbi Trưởng ở Roma, cũng chúc Đức Giáo hoàng “phục hồi nhanh chóng” trong một bài đăng  trên Twitter.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài ba giờ vào tối ngày 4 tháng 7, trong đó một phần đại tràng của Ngài đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Vatican cho biết ngày 6 tháng 7, hai ngày sau phẫu thuật, Đức Giáo hoàng đã ngủ ngon” các cuộc kiểm tra theo dõi thường xuyên cho thấy kết quả cuộc phẫu thuật là tốt. Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni cho biết: “Sáng nay Ngài đã ăn sáng, đọc một số tờ báo và đi bộ.

Đức Giáo hoàng dự kiến sẽ dành một tuần để phục hồi trong bệnh viện Gemelli, “trừ phi có các biến chứng,” Bruni nói.

Trung tâm Anh giáo ở Roma đăng trên Twitter vào ngày  5 tháng 7: “Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô trải qua phẫu thuật, Ngài hiện diện mạnh mẽ trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi chúc Ngài hồi phục nhanh chóng. Cầu xin Chúa trợ giúp Ngài với tình yêu thương dịu dàng của Người.”

Các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn cầu cũng đã viết thư cho Đức Giáo hoàng khi Ngài đang hồi phục trong bệnh viện.

Văn phòng của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu tất cả người dân Nigeria cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo hoàng.

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro cho biết trong một thông điệp rằng Đức Giáo hoàng sẽ được Chân Phúc José Gregorio Hernández phù trợ. Chân Phúc José Gregorio Hernández là một bác sĩ người venezuela mới được phong chân phước gần đây, vốn được gọi là “bác sĩ của người nghèo”.

Thủ tướng Ý Mario Draghi cũng bày tỏ “mong muốn Đứuc Thánh Cha được nghỉ dưỡng và nhanh chóng hồi phục”, theo văn phòng của ông.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã đưa ra một tuyên bố mời gọi người Công giáo cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù hộ Đức Giáo hoàng.

“Tôi kêu gọi mọi người dâng  lời cầu nguyện lên Chúa và cầu xin Đức Mẹ ban phước để Đức Giáo hoàng Phanxicô nhanh chóng được mạnh khỏe,” Tổng Giám mục Romulo Valles của Davao viết.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube