Di cư là một chủ đề nóng bỏng đối với các Giám mục Ý khi ngày càng có nhiều thi thể dạt vào Libya

Một hình ảnh tĩnh được chụp từ một đoạn video cho thấy những người di cư trên biển đang chờ được giải cứu bởi tàu tìm kiếm và cứu nạn Open Arms của Tây Ban Nha ở Biển Địa Trung Hải vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. (Nguồn: CNS photo / Open Arms handout qua Reuters)

Bức ảnh tĩnh được chụp từ một đoạn video cho thấy những người di cư đang lênh đênh trên biển đang chờ được giải cứu bởi tàu tìm kiếm và cứu nạn ‘Open Arms’ của Tây Ban Nha ở Biển Địa Trung Hải vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: CNS photo / bản tin của ‘Open Arms’ qua Reuters)

ROME – Khi các Giám mục Ý nhóm họp để thảo luận về các vấn đề quan tâm của địa phương và sự đánh giá rộng rãi mà họ sắp bắt đầu Giáo hội ở cấp quốc gia, di cư lại nổi lên như một vấn đề cấp bách sau khi có thêm nhiều hình ảnh trẻ em bị chết đuối trong nỗ lực đến châu Âu tiếp tục tràn ngập trên các mặt báo.

Vào ngày 24 tháng 5, cùng ngày các Giám mục Ý khai mạc đại hội đồng thường niên của họ, ông Oscar Camps, người sáng lập Tổ chức Phi chính phủ Tây Ban Nha ‘Open Arms’, dành riêng cho các cuộc giải cứu trên biển ở Địa Trung Hải, đã gửi một tweet kèm theo ảnh của một trẻ sơ sinh, một cậu bé một người phụ nữ dạt vào bãi biển ở Zuwara, Libya sau một vụ đắm tàu.

6A6A000C-AEE1-40AF-96CF-B3878A55434D

Trong dòng tweet của mình, ông Camps cho biết các thi thể đã nằm đó chẳng ai thèm chú ý tới trong suốt ba ngày và ông “hiện vẫn còn hết sức bàng hoàng bởi sự kinh hoàng của tình huống này. Trẻ em, trẻ sơ sinh và phụ nữ, những người chỉ có ước mơ và hoài bão được sống”.

“Không ai quan tâm đến họ”, ông Camps nói, bao gồm hashtag “#EveryLifeCounts”.

Một số báo cáo chỉ ra rằng một khi các thi thể được tìm thấy, chúng đã được chính quyền đưa đi và sắp xếp để được chôn cất, trong khi một số thông tin nhất định về các thi thể sẽ được giữ lại nhằm mục đích nhận dạng.

Mặc dù phần lớn Hội đồng Giám mục Ý có thể sẽ tập trung vào việc vạch ra chương trình nghị sự cho “con đường đồng nghị” của quốc gia họ, các vấn đề khác như di cư, vốn là mối quan tâm thường xuyên đối với họ kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư nổ ra vào năm 2015, cũng đang được đề cập.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, do Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti Địa phận Perugia cho biết rằng Hội đồng Giám mục Ý (CEI) “thông qua các văn phòng quốc gia của mình, đã đảm bảo việc đến Ý và đảm bảo việc đón tiếp an toàn hơn một nghìn người tị nạn đến từ Trung Đông và Châu Phi, chứng tỏ rằng có thể có một giải pháp thay thế cho những người nhập cư bất hợp pháp và những cái chết trên biển”.

Khi ngày phán xét đến, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa “sẽ vô cùng kinh hãi và không thể kháng cự được” vì chúng ta đã không giải quyết được vấn đề, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói đã biến Địa Trung Hải thành một “nghĩa trang”.

Đức Giám mục Franco Giulio Brambilla Địa phận Novara và phó Chủ tịch CEI cũng đề cập đến vấn đề di cư trong bài phát biểu của mình, lưu ý rằng đã có rất nhiều lời cầu xin “chân thành” từ các Giám mục của Sicily, nơi có nhiều người di cư đặt chân đến, để họ mở cửa trở lại “ở cấp độ châu Âu”.

Theo tờ báo Avvenire của Ý, thuộc sở hữu của CEI, ông Camps đổ lỗi phần lớn những thảm kịch đang diễn ra, bao gồm cả những vụ thương vong gần đây nhất tại Zuwara, cho các chính phủ châu Âu, những người đã từ chối giải quyết vấn đề.

Thông thường, các nhà lãnh đạo chính trị gọi những người di cư bị chết đuối và dạt vào bờ biển là “đã chết”, tuy nhiên, “họ ‘được sinh ra để chết’”, ông Camps nói và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Đây không phải là ‘những vụ tai nạn’ hay ‘những sự bất hạnh’ không thể tránh được”.

Châu Âu, ông Camps nói, “sẽ phải trả lời cho điều đó, bởi vì những thảm kịch này lặp đi lặp lại dưới sự giám sát của các nhà chức trách ở Địa Trung Hải”.

Hiện đang có mặt tại Brussels để tham dự hội nghị Hội đồng Châu Âu Ngoại thường, Thủ tướng Ý Mario Draghi đang thúc giục để vấn đề di cư được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp Hội đồng Châu Âu sắp tới diễn ra từ ngày 24 đến 25 tháng 6, đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của hội đồng trước kỳ nghỉ hè, và để đạt được một thỏa thuận giữa các quốc gia thành viên EU khác nhau vào thời điểm đó.

Hầu hết các quốc gia EU đều đã né tránh vấn đề này kể từ cuộc khủng hoảng ban đầu vào năm 2015, tuy nhiên, có một sự ủng hộ đối với yêu cầu của Thủ tướng Draghi từ các quốc gia Địa Trung Hải khác như Tây Ban Nha và Hy Lạp, và cả Pháp và Đức đều cho thấy sự cởi mở không chỉ trong việc chia sẻ điều o ngại về lượng người di cư đổ bộ vào các bờ biển của Ý, nhưng cũng nhằm nối lại các cuộc đàm phán về một cách tiếp cận thống nhất đối với vấn đề này.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Ý, ông Draghi đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc thảo luận bên lề ở Brussels, đề cập đến vấn đề di cư và sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực nhằm ổn định các quốc gia xuất xứ, đặc biệt là Libya và Trung Phi.

“Theo quan điểm của các quyết định về vấn đề di cư vốn sẽ được đệ trình lên Hội đồng châu Âu tiếp theo, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhu cầu về sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Rome và Paris nhằm hướng tới vai trò ngày càng sâu sắc của Liên minh châu Âu ở châu Phi”, tuyên bố cho biết.

Vấn đề ngày càng trở nên có liên quan khi các chuyến khởi hành từ Libya đã tăng lên trong những tuần lễ gần đây, nhiều người trong số họ kết thúc cuộc hành trình của họ với những thảm họa, như vụ việc gần đây nhất ở Zuwara cho thấy.

Thủ tướng tân cử của Libya, ông Abdul Hamid Dbeibeh, dự kiến sẽ sớm đến thăm Ý, và vấn đề di cư có thể sẽ được đưa lên hàng đầu trong danh sách thảo luận.

Trong phát biểu của mình trong cuộc họp toàn thể của CEI, Đức Giám mục Brambilla cho biết lời kêu gọi của các Giám mục, những người đã lên tiếng về vấn đề di cư và sự cần thiết phải có một giải pháp ở cấp độ EU, quả là “hết sức mạnh mẽ”.

Đức Giám mục Brambilla cho biết có một vấn đề về “giao tiếp mang tính quyết định” xung quanh vấn đề di cư xét về mặt thông tin được truyền thông qua các phương tiện truyền thông và cách thức chủ đề này thường được nhìn nhận. Khi việc thảo luận về vấn đề này tiếp tục diễn ra, Đức Giám mục Brambilla nhấn mạnh về sự cần thiết không phải nhượng bộ “những thông tin biến dạng về sự nhận thức đối với tình hình thực tế”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết