Cục Quản lý dược không vô can

Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế cũng phải chịu một phần trách nhiệm về việc người tiêu dùng bị đầu độc khi ăn thịt heo sử dụng chất cấm.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Mỗi năm, Việt Nam chỉ cần khoảng 10kg salbutanol để sản xuất thuốc làm giãn phế quản trị hen suyễn cho người. Nhưng thực tế, riêng trong năm 2015, Cục Quản lý dược đã để cho hơn 20 doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam tổng cộng hơn 9 tấn salbutanol. Tuyệt đại đa số chất salbutanol này được bán cho ngành chăn nuôi.

Sở dĩ có hiện tượng buông lỏng quản lý việc nhập khẩu salbutanol như vậy, là vì lợi nhuận quá cao: giá nhập chỉ khoảng 2.000.000 đồng/kg, nhưng giá bán là gần 15.000.000 đồng/kg!

Được biết, riêng năm 2015, đã có khoảng 6 tấn chất salbutanol được bán ra thị trường. Ước tính với số lượng đó, người ta có thể “tạo nạc” cho hơn 20% tổng số đàn heo của Viêt Nam.

Điều đáng nói nữa: hầu như toàn bộ lượng thịt heo này được tiêu thụ trong nước!

Rõ ràng, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) không thể phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc “dân Việt đầu độc dân Việt” này.

Hằng Nga

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube