COP26: Sự kiện ‘Đức tin và Khoa học’ nhấn mạnh những nỗ lực chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Tòa Thánh, Ý và Vương quốc Anh đang hợp lực để tổ chức một sự kiện trước thềm Hội nghị COP26, thể hiện những đóng góp của đức tin và tôn giáo trong việc chống lại vấn đề biến đổi khí hậu, sự kiện mà nhiều khả năng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự.

Hôm thứ Năm, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức một cuộc họp báo để trình bày về Hội nghị “Đức tin và Khoa học: Hướng tới COP26”, sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10.

Sự kiện do Đại sứ quán Vương quốc Anh và Ý tại Tòa Thánh tổ chức, sẽ chứng kiến nhiều nhà lãnh đạo tín ngưỡng và các nhà khoa học đề cập đến chủ đề biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải có nỗ lực phối hợp để bảo vệ Công trình sáng tạo.

Sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ tham gia vào sự kiện ngày 4 tháng 10, theo Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Trình bày về vai trò của Tòa Thánh trong việc chuẩn bị cho hội nghị, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và ngài sẽ “rất ngạc nhiên nếu Đức Thánh Cha không tham gia”.

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Gallagh lưu ý, Tòa Thánh sẽ chính thức xác nhận sự tham gia của Đức Thánh Cha vào ngày hôm sau.

Vai trò của đức tin trong các giải pháp liên quan đến vấn đề khí hậu

Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng chỉ ra rằng biến đổi khí hậu là một thách thức to lớn và đức tin nắm giữ vai trò quan trọng trong giải pháp.

“Quý vị phải tận dụng tất cả các nguồn lực của mình nếu chúng ta muốn vượt qua những thách thức này”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “và đó chắc chắn là đức tin; đó là tôn giáo và chiều kích tinh thần của con người. Nếu chúng ta bỏ qua điều đó và nghĩ rằng giải pháp duy nhất là chính trị hoặc khoa học thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không thành công”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher tiếp tục cho biết thêm rằng ý thức về sự cấp bách đã gia tăng về sự cần thiết phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời cũng cho biết rằng đại dịch đã cho thấy việc các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và lương thực khác nhau ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên hành tinh này như thế nào.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “tất cả mọi thứ đều có sự kết nối với nhau”, và vì vậy những thách thức này phải được giải quyết cùng nhau, đó là một khía cạnh mà các tín đồ tôn giáo có thể góp phần một cách độc đáo, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

“Tôn giáo”, Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý, “là một kiểu tầm nhìn tổng hợp về cuộc sống, thế giới và mọi thứ trong đó. Tôn giáo bao trùm tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người chúng ta”.

‘Đức tin và Khoa học’

Bà Sally Axworthy, Đại sứ Anh tại Tòa Thánh, sau đó đã trình bày các mục tiêu của Vương quốc Anh đối với Hội nghị COP26, sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Glasgow của Scotland từ ngày 1-12 tháng 11 và hy vọng đối với sự kiện “Đức tin và Khoa học”.

Bà Axworthy cho biết chính phủ Anh hy vọng COP26 sẽ quy tụ tất cả các quốc gia lại với nhau để đối đầu với vấn đề biến đổi khí hậu, vốn ảnh hưởng một cách không cân xứng đến các quốc gia kém phát triển nhất và người dân bản địa, khiến nó trở thành một “vấn đề mang tính luân lý”.

Thần học về môi trường

Đại sứ Axworthy mô tả mục tiêu quan trọng của hội nghị về biến đổi khí hậu là đưa các chính phủ quay trở lại đúng hướng trong việc hạn chế nhiệt độ tăng lên 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Bà Axworthy cho biết Vương quốc Anh đã công nhận rằng các nhà lãnh đạo tín ngưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị thành công Hội nghị COP21, nhờ đó Thỏa thuận Paris đã được thống nhất và ký kết.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Thông điệp Laudato si’ về môi trường, bà Axworthy lưu ý, đồng thời cũng cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo đức tin đóng vai trò quan trọng không kém trong Hội nghị COP26.

Với suy nghĩ này, Đại sứ quán Anh và Ý tại Tòa Thánh đã quyết định tổ chức sáng kiến “Đức tin và Khoa học” nhằm kết hợp sức mạnh của các nhà lãnh đạo đức tin.

Trước sự kiện ngày 4 tháng 10, sáu cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức mà qua đó các nhà lãnh đạo đức tin trình bày những quan điểm thần học của họ về môi trường, các hành động mà họ đã thực hiện cho đến nay để góp phần giảm phát thải và hy vọng của họ về tương lai.

Đại sứ Axworthy trích dẫn lời của một nhà lãnh đạo tín ngưỡng nói rằng vai trò của tôn giáo đó là cung cấp “tinh thần nhiệt huyết được khai sáng”, với việc các nhà khoa học cung cấp dữ liệu và các nhà lãnh đạo tín ngưỡng cung cấp nguồn cảm hứng cho hành động vì khí hậu.

Giới trẻ chuẩn bị cho tương lai

Đại sứ Ý tại Tòa Thánh, ông Pietro Sebastiani, đã nói về những nỗ lực của chính phủ nhằm chuẩn bị cho Hội nghị COP26.

Ông Sebastiani cũng nhắc lại việc vấn đề biến đổi khí hậu đã góp phần làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột, bao gồm các cuộc xung đột ở khu vực Sahel của Châu Phi.

Chính phủ Ý sẽ tổ chức sự kiện trước Hội nghị COP tại Milan vào mùa thu, để các bộ trưởng chính phủ có cơ hội thảo luận về các chủ đề trong không gian thân mật, trước sự kiện COP26 chính ở Glasgow.

Một sáng kiến khác ở Milan từ ngày 28-30 tháng 9 nhằm thu hút khoảng 400 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào việc chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh.

Cuối cùng, Đại sứ Sebastiani cho biết sự kiện “Đức tin và Khoa học” sẽ cho phép các nhà lãnh đạo tín ngưỡng giới thiệu cách thức tôn giáo khuyến khích các tín hữu thi hành phận vụ của mình trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết