
Đức Giám mục David J. Malloy Địa phận Rockford ban phép lành đầu tiên cho mọi người trong Lễ Truyền chức và tấn phong Giám mục với tư cách là Giám mục thứ chín của Địa phận Rockford tại Trung tâm Ngân hàng BMO Harris, Rockford (Ảnh: Giáo phận Rockford)
WASHINGTON – Trong bối cảnh bạo lực gia tăng gần đây tại Giêrusalem và dải Gaza, Đức Giám mục David J. Malloy Địa phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã bày tỏ cam kết mới đối với người dân tại Thánh Địa và đồng thời kêu gọi cầu nguyện.
Dưới đây là tuyên bố của Đức Giám mục Malloy:
“Chúng tôi rất đau buồn khi những căng thẳng âm ỉ bùng phát trở thành bạo lực tại Thánh Địa trong tuần này. Đó là một chu kỳ mà chúng tôi không may đã phải chứng kiến và nhiều lần lên tiếng phản đối, nhưng vì tình yêu mến mãnh liệt của chúng tôi nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi vẫn luôn hiện diện và gần gũi với người dân của mảnh đất này cho đến khi Hòa bình của Thiên Chúa ngự trị trong sự viên mãn trường tồn”.
“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực. Việc gây thương tích và giết hại người thân cận của một người chỉ nhằm mục đích hạ thấp kẻ thù của họ và làm sâu sắc thêm sự khát vọng gây chia rẽ và tiêu diệt. Hôm Chúa nhật tuần trước, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở thế giới rằng, ‘Bạo lực chỉ làm nảy sinh thêm bạo lực. Đã quá đủ các cuộc đụng độ’”.
“Các Giám mục Hoa Kỳ từ lâu đã kêu gọi duy trì Nguyên trạng của các Địa điểm Thánh, bao gồm cả Khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, địa điểm xảy ra nhiều vụ bạo lực trong tuần này. Chúng tôi khẳng định sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp này, bắt nguồn chính đáng từ luật luân lý, quyền của các quốc gia, và phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người”.
“Chúng tôi hiệp ý cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Tòa Thượng Phụ Latinh tại Giêrusalem, và các huynh đệ khác, những người đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp vào việc thúc đẩy một nền hòa bình công bằng tại Thành phố Linh Thánh. Chúng tôi đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai gọi Thánh Địa là quê hương, vì nhờ họ mà nền hòa bình lâu dài sẽ xuất hiện. Chớ gì những kẻ thù chính trong cuộc xung đột này sẽ được ban cho sự hướng dẫn, sức mạnh và lòng can đảm vốn chỉ xuất phát từ Đấng Tối Cao nhằm xây dựng sự tin tưởng giữa những kẻ háo thắng. Với Đấng chịu đau khổ là hình mẫu của chúng ta, chúng tôi nhắc lại cam kết lâu dài của mình với anh chị em của chúng ta tại Thánh Địa”.
Minh Tuệ (theo USCCB)