Đức Thánh Cha Phanxicô cầm trong tay một chú chim bồ câu trong chuyến Tông du Iraq (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ thảo luận về Chiến dịch Truyền thông Công giáo sắp tới, được đánh dấu vào Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 55.
Bắt kịp nhu cầu truyền thông ngày càng gia tăng của Giáo hội là mục tiêu của Thứ Bảy ngày 15 tháng 5 và Chúa Nhật ngày 16 tháng 5, khi các tín hữu Công giáo ở Hoa Kỳ được mời gọi ủng hộ Chiến dịch Truyền thông Công giáo (CCC) của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB).
Những ngày này được chọn không phải ngẫu nhiên: Ngày 16 tháng 5 là Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 55, với chủ đề: “Hãy đến và xem (Ga 1:46): Truyền thông bằng cách gặp gỡ mọi người trong thực tại của họ”.
Đức Tổng Giám mục Gregory Hartmayer, Chủ tịch Tiểu ban của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về Chiến dịch Truyền thông Công giáo, giải thích rằng Chiến dịch cho phép Giáo hội tiếp tục quảng bá thông điệp về đức tin, hy vọng và sự chữa lành của Chúa Giêsu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Nguồn ngân quỹ
Một nửa ngân quỹ được gây quỹ thông qua Chiến dịch Truyền thông Công giáo được phân bổ cho Giáo phận tài trợ, để hỗ trợ các dự án truyền bá Phúc Âm hóa địa phương; nửa còn lại hướng tới các hoạt động truyền thông Công giáo ở cấp quốc gia hoặc các nước đang phát triển. Trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ viết rằng trong năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra một “cơn bão tồi tệ nhất có thể”, với nhu cầu ngày càng tăng về sự hỗ trợ từ Chiến dịch Truyền thông Công giáo trong khi hầu hết anh chị em giáo dân đều không thể tham dự Thánh lễ do các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19 vào cuối tuần của cuộc lạc quyên. “Tình hình đó đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong việc đóng góp cho Chiến dịch Truyền thông Công giáo, vốn đang có xu hướng giảm hơn một nửa”.
Thích ứng thông qua COVID-19
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Hartmayer cũng cho biết thêm rằng một phần nhờ vào các công nghệ cho phép việc phát sóng trực tuyến các hoạt động kỷ niệm, các tín hữu vẫn “được kết nối về mặt tinh thần thậm chí ngay cả trong thời điểm thực hiện việc giãn cách về thể lý”. Trên thực tế, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã sử dụng ngân quỹ của Chiến dịch để giúp các Giáo phận và các Giáo xứ phát trực tiếp Thánh lễ, trong khi trang web của các Giám mục được thiết kế lại, thân thiện với thiết bị di động để có thể dễ dàng truy cập các Bài đọc hàng ngày và suy niệm Kinh Thánh. Do đó, Chiến dịch Truyền thông Công giáo đã cung cấp “sự trợ giúp quan trọng nhằm giúp các tín hữu duy trì sự hiệp nhất”. Do đó, các Giám mục kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người, “đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này”.
Những lợi ích khác
Đại dịch không phải là cuộc khủng hoảng duy nhất mà Chiến dịch đang đối phó: các Giám mục nhắc lại rằng sáng kiến này đã giúp tổ chức các cuộc hội thảo bàn tròn trực tuyến về phân biệt chủng tộc, việc kiểm soát vũ khí và việc chăm sóc Công trình sáng tạo, nhằm thu hút các tín hữu về các vấn đề về luân lý và xã hội có liên quan.
Tương tự, ‘Centesimus Annus Pro Pontifice’, một tổ chức của Vatican do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập nhằm thúc đẩy Giáo huấn Xã hội Công giáo, sẽ sử dụng khoản tài trợ của Chiến dịch Truyền thông Công giáo để cải thiện khả năng tiếp cận mạng xã hội và sản xuất các video hoạt hình về các nguyên tắc xã hội Công giáo. Các ngân quỹ bổ sung sẽ được sử dụng để sản xuất phim tài liệu về các vị Thánh khác nhau, chẳng hạn như Thánh Frances Cabrini.
“Những món quà cho cuộc lạc quyên này”, Đức Tổng Giám mục Hartmayer cho biết, “sẽ mang thông điệp của Chúa Giêsu đến với cộng đồng của anh chị em và các cộng đồng ở phía bên kia thế giới”. Vì vậy, Đức Tổng Giám mục Hartmayer kết luận, “Hãy quảng đại cho đi khi biết rằng anh chị em đang tiếp tục công việc của các Tông đồ”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)