Cam kết của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với một Lebanon 'tự do và đa nguyên'

LIBANO_-_VATICANO_-_papa_aounok

Beirut (AsiaNews) – Mục đích chính của cuộc gặp gỡ đại kết do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập vào ngày 1 tháng 7 tới tại Vatican là để mời gọi các Giáo hội ở Lebanon suy nghĩ về vai trò của họ trong việc quay trở lại sự ổn định chính trị của đất nước của những cây tuyết tùng, nhờ vào việc họ kêu gọi các Kitô hữu đoàn kết ý chí chính trị của họ và đặt mình vào việc phục vụ một quốc gia đa nguyên và tự do, trở thành sứ giả của sự hòa hợp nội bộ và cùng tồn tại.

Thông báo được đưa ra hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 5 trong giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô. Thông báo về quyết định này, Vatican News viết: “Vào ngày 1 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Kitô giáo của Lebanon tại Vatican, để thảo luận về cuộc khủng hoảng sâu sắc mà đất nước này đã phải trải qua trong nhiều tháng qua, thêm bằng chứng về sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với Lebanon và đối với người dân Lebanon”.

Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãng thông tấn Vatican cho biết thêm, đây sẽ là “một ngày suy ngẫm về tình hình khó khăn trong nước và cùng nhau cầu nguyện cho món quà hòa bình và sự ổn định”. Đức Thánh Cha kết thúc bằng cách trao phó sự kiện này cho sự chuyển cầu của Thánh Mẫu của Thiên Chúa và cầu khẩn “một tương lai hòa bình hơn cho Lebanon thân yêu”.

“Cuộc gặp gỡ sẽ được tổ chức theo tinh thần của hội nghị Bari (năm 2018)”, Sứ thần Tòa Thánh tại Lebanon, Đức Ông Joseph Spiteri, nhấn mạnh, gợi lại ký ức về một cuộc gặp gỡ đại kết lịch sử, trong đó khoảng 60 Giám mục từ các quốc gia Địa Trung Hải khác nhau đã quy tụ xung quanh chủ đề: “Địa Trung Hải, biên giới của hòa bình”.

“Tất cả những người đứng đầu các Giáo hội Công giáo, Chính thống và Tin lành của Lebanon đều được mời”, Sứ thần Tòa Thánh chỉ rõ, bác bỏ mạnh mẽ những tin tức đã trước đó, theo đó các nhà lãnh đạo giáo dân cũng sẽ có mặt.

“Tuy nhiên – Đức TGM Spiteri tiếp tục – một buổi cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ trì tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, vào buổi chiều, sẽ mở cửa cho những ai muốn tham gia. Rõ ràng là sự kiện sẽ được tổ chức với sự hiện diện của những người đứng đầu các Giáo hội của Lebanon, ngoài ra còn có sự hiện diện của các Chủ tịch của Bộ các Giáo hội Đông phương và Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tinh thần Hiệp nhất Kitô giáo, cùng với các nhà ngoại giao và quan chức đại diện cho Lebanon tại Tòa Thánh”.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

“Qua những từ ngữ chát đắng được Đức Thánh Cha sử dụng, mối bận tâm của ngài được che giấu, giống như trong một hang động”, Đức TGM Spiteri giải thích. Theo cách này, từ “bận tâm” ẩn chứa sự quan tâm mới và không ngừng nghỉ mà Đức Phanxicô dành cho Lebanon; trong những từ như “sự ổn định” và “tương lai yên bình hơn”, bạn có thể dễ dàng nhận thấy “các yếu tố còn thiếu sót tại thời điểm này ở vùng đất của những cây tuyết tùng”.

“Về phía chính phủ, không có tiến triển nào – Đức TGM Spiteri nói – khi thời gian không còn nhiều và thời hạn bầu cử đang dần lu mờ ở phía chân trời. Người ta tự hỏi một số người đang chơi trò chơi gì”, Đức TGM Spiteri tiếp tục.

Sứ Thần Tòa Thánh cũng tin chắc, không giống với Chủ tịch Quốc hội, rằng nguyên nhân của sự tắc nghẽn mang tính chất “nội bộ và cá nhân”, và cũng có “những nguyên nhân bên ngoài” đằng sau sự bế tắc của chính phủ.

Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhận thấy thật đáng tiếc khi “nhu cầu của đất nước là quá rõ ràng nhưng chúng ta vẫn tiếp tục hành động như thể không có gì sai”. Kế đến, ngài lưu ý rằng hơn một nửa người dân Lebanon sống dưới mức nghèo khổ. Chắc chắn, Sứ Thần Tòa Thánh thừa nhận, một bộ phận dân cư vẫn tiếp tục sống một cách hết sức bình thường, nhưng liệu rằng đây có thể là lý do để “quên đi bộ phận đang chìm trong gánh nặng không thể chịu đựng nổi? Liệu chúng ta có nên chờ đợi sự bất bình đẳng gia tăng và 90% dân số tự nhận thấy mình trong những điều kiện túng thiếu?”.

Bản sắc của Lebanon đang bị đe dọa

Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại rằng trong các tuyên bố trước đây được đưa ra trong năm nay (vào ngày 8 tháng 2, khi nhận được lời chào từ các nhà ngoại giao được công nhận tại Tòa Thánh, cũng như trong một bức thư gửi cho nguyên thủ quốc gia Michel Aoun), Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ Lebanon sẽ “đánh mất bản sắc của mình” khi cuộc khủng hoảng tiếp tục và “tự thấy mình thậm chí còn lún sâu hơn vào những căng thẳng khu vực”.

“Lebanon – Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một bức thư gửi Tổng thống nước này vài tuần trước – không thể đánh mất bản sắc của mình, cũng như kinh nghiệm chung sống huynh đệ vốn đã biến nó trở thành một thông điệp cho toàn thế giới”.

“Hơn nữa, đó là điều cần thiết – Đức TGM Spiteri kết luận – để ví dụ sống động về sự chung sống này vẫn tiếp tục không bị ràng buộc”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết