Các tín hữu Phủ doãn Tông Tòa Tân Hương lo lắng cho số phận của Đức Cha Zhang Weizhu

ZH_0715

Bị bắt giữ vào tháng Năm, vị Giám chức hiện vẫn chưa được trả tự do. 10 Linh mục đã bị bắt giữ cùng với ngài đã được trả tự do, trong khi các Chủng sinh đã được gửi trả về gia đình. Các tôn giáo bị cho là nhằm mục đích “tẩy não” trong các “phiên họp chính trị”. Cộng đoàn tín hữu Công giáo cầu nguyện cho Đức Cha Zhang mau được trả tự do và trở về bình an.

Số phận của Đức Giám mục Phủ doãn Tông Tòa Tân Hương (Hà Nam), Đức Cha Joseph Zhang Weizhu (Giuse Trương Duy Trụ), bị bắt giữ vào hồi tháng 5 cùng với 10 Linh mục và một số Chủng sinh, hiện vẫn chưa được biết đến.

AsiaNews đã xác định một cách chắc chắn rằng cảnh sát đã giam giữ Đức Cha Zhang trong Chủng viện ở Thương Châu (Hà Bắc). Phiên bản chính thức đó là vào thời điểm bị bắt giữ, nhà chức trách đã mời Đức Cha Zhang và các Linh mục “uống trà”. Sau đó, cảnh sát đã thả 10 Linh mục và gửi trả các Chủng sinh về gia đình. Tuy nhiên, Đức Cha Zhang hiện vẫn chưa được trả tự do.

Đức Giám mục Phủ doãn Tông Tòa Tân Hương đã nhậm chức từ năm 1991. Ngài được Tòa Thánh công nhận, nhưng không được chính phủ Trung Quốc công nhận, điều này khiến ngài trở thành “tội đồ”. Theo cách thức tương tự, 10 Linh mục bị bắt giữ cũng là “tội đồ” vì họ từ chối đăng ký tham gia cái gọi là “Giáo hội độc lập” và phục tùng Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo yêu cầu của Quy định mới về các hoạt động tôn giáo.

Vụ bắt giữ Đức Cha Zhang là một minh chứng thêm rằng thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục đã không thay đổi các động lực trong quá khứ, với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các nhân viên tôn giáo.

 Cộng đồng Công giáo ở Tân Hương đã tố cáo cách đối xử khắc nghiệt đối với Đức Cha Zhang và các Linh mục. Bị cô lập và phải phụ thuộc vào các “phiên họp chính trị”, các tín hữu tin rằng họ đã bị “tẩy não” thực sự, trong đó các nguyên tắc về tự do tôn giáo mà Đảng ban hành đã được khắc sâu.

 Nhấn mạnh mối bận tâm nghiêm trọng của họ về tình trạng của Đức Cha Zhang, các tín hữu trong Giáo phận đã viết một lời cầu nguyện để vị Giám mục Địa phận của mình có thể được bình an và sớm được trả tự do: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, là Cha của tất cả mọi dân tộc, Chúa đã chọn tôi tớ Ngài, Đức Giám mục Zhang Weizhu, làm Mục tử chăn dắt dân của Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ban cho Đức Giám mục Zhang Weizhu sức mạnh và lòng can đảm để đối mặt với những khó khăn phải đối diện trong sứ vụ; chúng con cầu nguyện xin Chúa ban cho ngài sự bình an về thể chất và nội tâm. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube