Các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ được mời gọi thực hành 'liên đới' và cầu nguyện cho tự do tôn giáo

unnamed

Các tín hữu Công giáo ở Hoa Kỳ đang được khuyến khích cầu nguyện mỗi ngày trong tuần lễ này về một vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo.

Chủ đề của “Tuần lễ Tự do Tôn giáo” của các Giám mục Hoa Kỳ – diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 – là “Liên đới trong Tự do“, qua đó mỗi ngày một Giám mục nêu ra một mối đe dọa đối với tự do tôn giáo và kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện.

“Tự do tôn giáo dành cho tất cả mọi người”, Đức Hồng y Timothy Dolan Địa phận New York, Chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo của các Giám mục Hoa Kỳ, cho biết trong một video được đăng trên tài khoản Twitter của Hội đồng Giám mục hôm thứ Hai.

Ngày 22 tháng 6 là lễ hai Thánh Tôma More và Gioan Fisher, hai vị tử đạo người Anh. Tuần lễ kết thúc vào ngày 29 tháng 6, lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Các chủ đề cầu nguyện cho mỗi ngày bao gồm quyền lương tâm của đội ngũ nhân viên chăm sóc y tế, các Kitô tại Iraq, các tín hữu Công giáo  tại Nicaragua, việc nhận con nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ, các hành vi phá hoại các nhà thờ, mục vụ Công giáo trong đại dịch và Đạo luật bình đẳng.

“Như Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã dạy trong Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, liên đới có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tham gia vào các hành động quảng đại lẻ tẻ. Nó có nghĩa là suy nghĩ và hành động về mặt cộng đồng”, Đức Hồng Y Dolan giải thích. Tự do tôn giáo, Đức Hồng Y Dolan nói, “cho phép Giáo hội, và tất cả các cộng đồng tôn giáo, thể hiện đức tin của họ trước công chúng, và phục vụ lợi ích của tất cả mọi người”.

Đức Hồng y Dolan cho biết rằng tự do tôn giáo là một trong những nền tảng mà dựa trên đó Hoa Kỳ được thành lập, đồng thời ngài cũng cho biết thêm rằng: “Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta cử hành Tuần lễ này khi chúng ta hướng đến Ngày Độc lập, ngày 4 tháng Bảy, sắp tới”.

Đức Hồng y Dolan cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ cầu nguyện cho các Kitô hữu bị đàn áp trên toàn thế giới.

“Chúng tôi cũng muốn cầu nguyện cho anh chị em Kitô hữu của chúng ta ở những nơi như Nicaragua, Nigeria và Iraq, những người đang phải đối mặt với sự đàn áp khốc liệt”, Đức Hồng y Dolan nói.

Đức Giám mục Michael Burbidge Địa phận Arlington cho biết trong một tuyên bố ngày 21 tháng 6 rằng Tuần lễ Tự do Tôn giáo là một cơ hội nhằm làm nổi bật “quyền phục vụ công ích, vì đức tin của chúng ta thúc bách chúng ta, thông qua các tổ chức từ thiện tôn giáo và các công việc mục vụ khác nhau”.

Đức Cha Burbidge ghi nhận những người có đức tin vì đã mang lại hy vọng cho các cộng đồng của họ trong đại dịch, vì họ đã “phục vụ những người cần được giúp đỡ một cách quên mình”.

Trong Giáo phận của mình, Đức Cha Burbidge cho biết rằng các Tổ chức từ thiện Công giáo địa phương và các Giáo xứ “đã cung cấp một lượng lương thực và hỗ trợ khẩn cấp chưa từng có cho những người gặp khó khăn về tài chính”. Vị Giám chức cũng cho biết thêm rằng “số lượng kỷ lục các gia đình đã hướng đến các Tổ chức từ thiện Công giáo khi họ rộng mở cửa gia đình họ cho việc tiếp nhận con nuôi”.

“Và, trong những ngày đen tối nhất của đại dịch, các trường học Công giáo của chúng tôi đã đi đầu trong việc mở cửa trở lại một cách an toàn để học sinh có thể phát triển mạnh mẽ với việc học tập trực tiếp”, Đức Cha Burbidge chia sẻ. “Tác động trong các cộng đồng của chúng tôi là không thể đo lường được, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nó vẫn tiếp tục”.

Giáo phận Arlington đã mở cửa các trường học của mình để tiếp tục việc học tập trực tiếp toàn thời gian vài tháng trước khi các trường công lập địa phương mở cửa cho bất kỳ hình thức học trực tiếp nào. Bất chấp sự chỉ trích từ các chính trị gia địa phương rằng Giáo phận Arlington đã hành động một cách vô trách nhiệm khi mở cửa trở lại các trường học, Giáo phận không nhận thấy có bất kỳ trường hợp nhân viên hoặc học sinh nào phải nhập viện hoặc tử vong do vi rút coronavirus.

Điều quan trọng, Đức Cha Burbidge nói, đó là phải “kiên định với cam kết sống đạo đức và thực hiện các hành vi phục vụ”, vì đó chính là “thực tế đáng buồn khi các mối đe dọa thực sự đối với tự do tôn giáo đang tồn tại”. Vị Giám chức đã trích dẫn Đạo luật Bình đẳng, một dự luật được đề xuất mà mà ngài cho biết là “cố gắng xóa bỏ sự thật về giới tính của con người khỏi công chúng bằng cách định nghĩa lại vấn đề giới tính”.

“Hành động này đe dọa loại bỏ sự bảo vệ lương tâm đối với các bác sĩ, các nhà tư vấn và những người khác, đồng thời gây tổn hại cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương”, Đức Cha Burbidge nói. “Nó dẫn đến sự nhầm lẫn, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, và gây ra rủi ro đáng kể đối với phụ nữ và trẻ em gái, những người đang tìm kiếm sự bảo vệ trong các địa điểm tạm trú và những nơi an toàn khác”.

Vị Giám chức khuyến khích các tín hữu Công giáo giải quyết những thách thức đối với tự do tôn giáo “với niềm tin kiên định, với lòng nhiệt thành mới, và tinh thần lạc quan tuyệt vời”.

“Chúng ta có chân lý, và chúng ta phải đủ dũng cảm để đứng lên và công bố chân lý đó, bất kể giá nào”, Đức Cha Burbidge nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết