Các nhóm Công giáo chỉ trích báo cáo phá thai do Nghị viện Châu Âu hậu thuẫn

Nghị viện Châu Âu

Nghị viện Châu Âu

Liên minh quốc tế bao gồm các nhóm Công giáo đã chỉ trích một báo cáo được Nghị viện Châu Âu thông qua khẳng định rằng phá thai là một “quyền con người”.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra trước cuộc bỏ phiếu vào tháng trước, 14 tổ chức cho biết rằng họ cùng đoàn kết với nhau trong việc bảo vệ sự sống của con người kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên.

“Việc phá thai loại bỏ một mạng người vô tội và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về thể chất và tâm lý cho những phụ nữ phải trải qua điều này, cũng như những hậu quả có hại cho những người tìm đến nó”, theo nội dung tuyên bố vào ngày 23 tháng 6, được đưa ra bởi các tham dự viên tham gia các nhóm chuyên gia chuyên đề về gia đình, sức khỏe và nhân quyền của Diễn đàn các Tổ chức lấy cảm hứng từ Giáo hội Công giáo.

“Hơn nữa, đề xuất này sẽ làm suy yếu quyền phản đối theo lương tâm, điều cần thiết cho sự tiến bộ và bình đẳng thực sự trong các xã hội của chúng ta”.

Tuyên bố được ký bởi các cơ quan bao gồm Liên đoàn Y tế Công giáo Thế giới (FIAMC), MaterCare International (MCI), một nhóm các bác sĩ sản phụ khoa Công giáo có trụ sở chính tại Canada, Cộng đồng Giáo hoàng Gioan XXIII (APG23), có trụ sở tại Rimini, Ý, và Femina Europa, một tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Paris, Pháp.

Các thành viên của Nghị viện châu Âu, cơ quan xây dựng luật của EU, đã bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 6 với 378 phiếu thuận và 255 phiếu chống, với 42 phiếu trắng, để thông qua văn bản được gọi là Báo cáo Matić.

Ngoài việc mô tả phá thai là một dịch vụ y tế “thiết yếu” và tái xác định sự phản đối theo lương tâm là việc “từ chối chăm sóc y tế”, báo cáo còn tuyên bố rằng những vi phạm đối với “quyền và sức khỏe tình dục và sinh sản” là “một hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Một số Giám mục châu Âu đã than phiền về kết quả của cuộc bỏ phiếu, bao gồm Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Franz Lackner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, và Đức Giám mục Kevin Doran người Ireland.

“Tôi vô cùng đau buồn trước nghị quyết của Nghị viện Châu Âu kêu gọi triển vọng của khả năng giết hại những đứa trẻ chưa được sinh ra”,  Đức Tổng Giám mục Gądecki viết trên tài khoản Twitter của mình vào ngày 24 tháng 6.

“Văn hóa sự sống do các Nhà sáng lập Liên minh Châu Âu vạch ra đang biến thành một nền văn hóa của sự chết chóc và loại trừ, với ý thức hệ được ưu tiên hơn lý trí”.

Diễn đàn của các tổ chức lấy cảm hứng từ Giáo hội Công giáo, có trụ sở tại Rome, Ý, được thành lập vào năm 2007 bởi khoảng 90 tổ chức phi chính phủ lấy cảm hứng từ Giáo hội Công giáo với tư cách tham vấn cho các tổ chức liên chính phủ. Ngày nay, diễn đàn này quy tụ hơn 120 nhóm.

Trong tuyên bố chung, 14 tổ chức cho biết: “Chúng tôi kêu gọi bảo vệ quyền sống của những người dễ bị tổn thương nhất trong các xã hội của chúng ta, sức khỏe toàn diện của phụ nữ và các gia đình của chúng ta, và quyền lương tâm của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube