Các Kitô hữu Ấn Độ tổ chức ngày ăn chay và cầu nguyện cho sự chấm dứt của đại dịch Covid-19

Người thân mặc đồ bảo hộ chôn cất một nạn nhân chết vì Covid-19. (Ảnh: AFP)

Người thân trong trang phục bảo hộ chôn cất một nạn nhân qua đời vì Covid-19 (Ảnh: AFP)

Hôm thứ Sáu vừa qua, các Kitô hữu Ấn Độ đã tổ chức ngày ăn chay và cầu nguyện để được giải thoát khỏi thảm họa Covid-19 vốn đã tàn phá đất nước với làn sóng lây nhiễm và tử vong nghiêm trọng, kéo hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia này lâm vào tình cảnh nguy kịch.

Vào ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng Năm, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) đã kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện. Đức Hồng y Oswald Gracias Địa phận Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI), đã đưa ra sáng kiến này, đề nghị các Giám mục trên toàn quốc cùng nhau quy tụ tại Nhà thờ Chánh Tòa hoặc Tòa Giám mục tại mỗi Giáo phận vào khoảng giữa trưa để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện.

Đối với Tổng Giáo phận Bombay của mình, Đức Hồng y Oswald Gracias đã chuẩn bị một buổi cầu nguyện bao gồm những giây phút thinh lặng, dâng những ý cầu nguyện, kế đến là Bài đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu trình thuật lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước và bài suy niệm, và kết thúc với lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria.

Những lời cầu nguyện cho quê hương đất nước

“Tại thời điểm đại dịch toàn cầu này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho những người nhiễm bệnh và những người đang đau khổ, cho tất cả chúng ta, những người đang cảm thấy đầy sợ hãi và lo lắng”, theo nội dung phần khai mạc buổi cầu nguyện của Tổng Giáo phận Bombay.

“Trong khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn tất cả những người trên tuyến đầu – các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và các bệnh viện, các nhân viên chăm sóc y tế, các thành viên gia đình, bạn bè, và cả những người không quen biết – chúng ta cũng cầu nguyện cho sự an toàn, sức khỏe và sức mạnh của họ”.

Những lời cầu nguyện cũng đã được cộng đoàn hiệp ý dâng lên để cầu nguyện cho những người có trách nhiệm với tư cách là những người ra quyết định và những người thực thi pháp luật, để họ có thể được hướng dẫn trong các lựa chọn và hành động của họ, trở nên vô vị lợi và quảng đại; để cộng đồng khoa học có thể tìm ra những phương thức nhằm “ngăn chặn đại dịch và đánh bại sức mạnh chết chóc của nó”.

Những lời cầu nguyện cũng thúc giục việc quan tâm đến Mẹ Trái đất, để Mẹ Trái đất có thể phục hồi sau sự kiệt quệ và tàn phá do nhân loại gây ra; và cầu nguyện tất cả mọi người, trong khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và trách nhiệm xã hội, có thể tiếp cận với những người yếu thế nhất và dễ bị tổn thương nhất, thể hiện tinh thần bác ái và sự quan tâm thông qua những cách thức sáng tạo.

Một số Giám mục cũng đề nghị tổ chức Chầu Thánh Thể bên cạnh việc đọc và suy niệm Lời Chúa và lần hạt Mân Côi tùy theo sự thuận tiện.

Sáng kiến đại kết

Một số Nhà thờ Kitô giáo cũng tham gia sáng kiến của các Giám mục Công giáo Ấn Độ. Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC), một tổ chức đại kết của 350 Giáo hội đại diện cho hơn 500 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới, cho biết rằng CBCI, Hội đồng Quốc gia của các Giáo hội ở Ấn Độ và Hiệp hội Truyền giáo Ấn Độ cũng đã tham gia sáng kiến cầu nguyện và ăn chay. “Chúng tôi sát cánh cùng với toàn thể quý vị trong tinh thần liên đới và những lời cầu nguyện giữa những sự đau khổ và sự mất mát của hàng nghìn sinh mạng ở Ấn Độ”, WCC và Hội nghị Kitô giáo Châu Á đảm bảo với các Kitô hữu Ấn Độ trong một bức thư mục vụ. Trước đó, vào thứ Tư, họ cũng đã bày tỏ sự quan tâm, sự đau buồn và sự liên đới trong tâm tình cầu nguyện với các Giáo hội ở Ấn Độ.

Đối với sáng kiến được tổ chức vào ngày 7 tháng 5, WCC đã cung cấp các nguồn lực để giúp mọi người cầu nguyện, bao gồm xuất bản cuốn “Tiếng kêu bi thương, Hy vọng và Can đảm” được thiết kế để sử dụng trong các nhóm cầu nguyện, các hội đoàn, các buổi cầu nguyện cá nhân và trong việc đồng hành mục vụ với những người trực bị ảnh hưởng theo nhiều cách thức khác nhau bởi đại dịch.

Chiến dịch cầu nguyện của ĐTC Phanxicô

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức thư tới Đức Hồng Y Gracias bày tỏ sự gần gũi và sự liên đới của Ngài với tất cả mọi người dân Ấn Độ khi họ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế hết sức tàn khốc. Trong khi cầu nguyện cho sự chữa lành và an ủi cho tất cả mọi người, Đức Thánh Cha Phanxicô nghĩ đến những người nhiễm bệnh, những người đã qua đời và gia đình của họ, bày tỏ sự cảm kích đối với các nhân viên y tế và những người giúp đỡ vì công việc không mệt mỏi của họ, và đồng thời cảm ơn Giáo hội Công giáo trong nước vì tinh thần bác ái và liên đới trong tinh thần phục vụ tất cả mọi người.

Bức thư được đưa ra trong Tháng Năm kính Đức Mẹ, mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành riêng cho “cuộc thi đua cầu nguyện” với kinh Mân Côi trên toàn thế giới để cầu xin Thiên Chúa chấm dứt đại dịch và nối lại các hoạt động xã hội và công việc bình thường. Sáng kiến này có sự tham gia của 30 Đền thờ dâng kính Đức Mẹ trên khắp thế giới, với mỗi Đền thờ thay phiên nhau lần hạt Mân Côi vào một ngày cụ thể. Mỗi ngày được chỉ định cho một ý cầu nguyện cụ thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc “cuộc thi đua cầu nguyện” với kinh Mân Côi vào ngày 1 tháng Năm tại Bàn thờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Rome. Mỗi ngày, các buổi lần hạt Mân Côi sẽ được phát trực tiếp trên Vatican News lúc 6 giờ chiều theo giờ Rome (4 giờ chiều UTC). Buổi lần hạt Mân Côi vào ngày 7 tháng 5 đã được tổ chức tại Đền Đức Mẹ Hòa bình ở Philippines, cầu nguyện cho tất cả các gia đình.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube