Các Giám mục Ý kêu gọi cầu nguyện cho những người di cư vượt biển

Hoạt động giải cứu 369 người di cư khỏi một chiếc thuyền gỗ lớn ở Biển Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Libya của tàu cứu hộ Ocean Viking vào ngày 6 tháng 7. (Ảnh: AFP)

Hoạt động giải cứu 369 người di cư khỏi một chiếc thuyền gỗ lớn ở Biển Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Libya của tàu cứu hộ Ocean Viking vào ngày 6 tháng 7 (Ảnh: AFP)

Gần 38.000 người di cư và tị nạn đã đến châu Âu bằng đường biển trong năm nay.

Với việc những người di cư và người tị nạn tiếp tục đến Ý bằng đường biển và nhiều người khác chết đuối ở Địa Trung Hải trong khi thực hiện nỗ lực này, các Giám mục Ý đã kêu gọi các Giáo xứ trên khắp đất nước thêm một lời cầu nguyện đặc biệt cho những người di cư vào phụng vụ của họ vào ngày 11 tháng 7.

Gọi những người di cư và người tị nạn là “những thủy thủ tìm kiếm một tương lai hy vọng”, lời cầu nguyện cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành và “đồng hành cùng với tất cả những người này qua những sóng gió của cuộc sống trần gian để hướng tới bến bờ Vương quốc của Người”.

“Đối với những người thân yêu trong gia đình, những người có thể không bao giờ biết chắc chắn điều gì đã xảy ra với những người thân yêu của họ, nguyện xin Thiên Chúa thì thầm những lời ủi an và nâng đỡ”, theo nội dung lời cầu nguyện.

“Nguyện xin Chúa Thánh Thần bay là là trên mặt nước, để chúng có thể trở thành nguồn mạch sự sống chứ không phải là nơi chôn cất”, lời cầu nguyện tiếp tục.

Theo “cổng dữ liệu hoạt động” của Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc, 37.853 người di cư và tị nạn đã đến châu Âu bằng đường biển từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 6 tháng 7. Hầu hết những người di cư trước hết đổ bộ vào Ý, Tây Ban Nha hoặc Hy Lạp.

Cổng thông tin cũng ước tính rằng 883 người di cư và tị nạn cố gắng vượt biển đã “tử nạn và mất tích” cho đến nay vào năm 2021.

Lời cầu nguyện do Hội đồng Giám mục Công giáo Ý viết cầu xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng cho các nhà cầm quyền để Địa Trung Hải “trở thành cầu nối giữa bờ trái đất, đại dương hòa bình” và nền tảng cho một trải nghiệm thực sự về mối liên hệ giữa con người và các nền văn hóa.

Ngày 11 tháng 7 là ngày Lễ Thánh Biển Đức, một trong những vị Thánh bảo trợ của Châu Âu.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube