
Các nhân viên cứu hộ Pháp đứng cạnh một tàu cứu hộ gần Dunkirk vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, trong chiến dịch tìm kiếm sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 20 người di cư bị lật ngoài khơi bờ biển Loon-Plage. Bốn người di cư, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền bị lật ở vùng biển của Pháp khi cố gắng đến Vương quốc Anh (Ảnh: Pascal Rossignol / Reuters)
LEICESTER, Vương quốc Anh – Các Giám mục Vương quốc Anh đang lên tiếng phản đối Kế hoạch Nhập cư Mới của chính phủ Anh, mà họ tuyên bố sẽ tạo ra một hệ thống “hai cấp” đối với những người xin tị nạn.
Kế hoạch Nhập cư Mới đã được chính phủ Vương quốc Anh đưa ra vào đầu năm nay nhằm vạch ra kế hoạch của họ cho một chính sách nhập cư hậu Brexit.
Đức Giám mục Paul McAleenan, phụ trách Văn phòng về Người di cư và Tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, và Đức Giám mục William Nolan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Scotland, đã viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel, quan chức Vương quốc Anh phụ trách các vấn đề về nhập cư và an ninh.
Trong lá thư của họ được công bố vào ngày 10 tháng 5, các Giám mục kêu gọi chính phủ Anh cung cấp “một phản ứng hào phóng cho những người bị đẩy ra khỏi quê hương của họ trước nhiều thách thức mà thế giới của chúng ta phải đối mặt ngày nay, chẳng hạn như nghèo đói, xung đột hoặc tình trạng khẩn cấp về khí hậu”.
“Chúng ta không thể bỏ qua vai trò của chính mình trong hành động trục xuất này, đặc biệt là thông qua việc cắt giảm đáng kể ngân sách viện trợ, vốn đang tấn công những người nghèo nhất thế giới, và vị thế của chúng ta với tư cách là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất, vốn gây ra xung đột trên toàn thế giới. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta, tất cả nhân loại đều được kết nối với nhau”, các Giám mục viết.
Trong bức thư của mình, các Đức Cha McAleenan và Nolan chỉ ra ba lĩnh vực của Kế hoạch Nhập cư Mới mà họ đặc biệt quan tâm: Việc tạo ra một hệ thống tị nạn hai cấp, bảo trợ cộng đồng và tái định cư, và nạn buôn người.
Các nhóm vận động cho những người tị nạn đã chỉ trích kế hoạch cản trở những người xin tị nạn đến đất nước này bên ngoài “các hành lang nhân đạo” được thiết lập để tiếp nhận người tị nạn ở Anh.
“Việc tạo ra những sự chia rẽ độc đoán dựa trên phương pháp nhập cảnh của mọi người sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với những người cần chúng ta hỗ trợ nhất. Chúng ta biết rằng nhiều gia đình và cá nhân không có lựa chọn nào trên con đường mà họ thực hiện và can trở họ trên cơ sở làm xói mòn nguyên tắc tị nạn một cách nguy hiểm”, các Giám mục viết.
“Chúng tôi phản đối bất kỳ động thái nào đối xử khác biệt với những người bị buộc phải mạo hiểm tính mạng hoặc thực hiện những cuộc hành trình khó khăn để đến nơi an toàn và những người được chọn vào các tuyến đường tái định cư có tổ chức”, bức thư tiếp tục.
Về việc bảo trợ cộng đồng, các Giám mục lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các cộng đồng Công giáo tiếp nhận các gia đình tị nạn, và để đáp lại, các Giáo xứ trên khắp Vương quốc Anh đã đi đầu trong việc chào đón mọi người thông qua bảo trợ cộng đồng.
“Chúng tôi được khuyến khích bởi cam kết của chính phủ đối với Chương trình Tái định cư mới của Vương quốc Anh và đảm bảo có thêm nhiều người có thể tham gia thông qua con đường Bảo trợ Cộng đồng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng tác động sẽ bị hạn chế nếu không có các mục tiêu đầy tham vọng hoặc sự hỗ trợ thích hợp cho các nhóm xã hội dân sự và kêu gọi quý vị đưa những điều này vào chính sách tái định cư khi nó được triển khai”, bức thư viết.
Cuối cùng, các Giám mục lưu ý rằng có “nhiều thiếu sót trong phản ứng của xã hội chúng ta đối với tệ nạn buôn người, đặc biệt là trong việc xác định các nạn nhân, cung cấp cho họ sự hỗ trợ thích hợp và truy tố những người chịu trách nhiệm đối với hành vi trục lợi”.
“Tuy nhiên, những điều này sẽ không được giải quyết bởi vấn đề an ninh biên giới khó khăn hơn và hệ thống tị nạn kém hào phóng hơn, những biện pháp có nguy cơ đẩy thêm nhiều người vào tay của bọn tội phạm. Chúng tôi tin tưởng vào việc giải quyết nạn buôn người thông qua việc kết hợp phản ứng mạnh mẽ đối với tội phạm có tổ chức, với việc mở ra các tuyến đường an toàn và hợp pháp hơn để đến được nơi trú ẩn, đồng thời đảm bảo rằng các nạn nhân không bao giờ bị hình sự hóa”, bức thư viết.
Các Đức Cha McAleenan và Nolan cho biết rằng “cách chúng ta phản ứng với những người cần được giúp đỡ có ý nghĩa sâu sắc đối với xã hội của chúng ta”.
“Chúng ta phải ghi nhớ rằng việc chào đón những thế hệ người tị nạn kế tiếp đã làm phong phú thêm các cộng đồng của chúng ta. Do đó, chúng ta bắt buộc phải tiếp tục dành chỗ cho những người tìm kiếm sự an toàn và nơi sinh sống ở giữa chúng ta tại Vương quốc Anh”, bức thư kết luận.
Bức thư chung được phát hành cùng ngày, một số nhóm Công giáo đã tham gia cùng với hơn 100 tổ chức khác để khởi động ‘Together With Refugees’, một liên minh chuyên giúp đỡ những người xin tị nạn ở Anh.
“Cùng với nhau, chúng tôi đang kêu gọi một cách tiếp cận tốt hơn để hỗ trợ người tị nạn hiệu quả hơn, công bằng và nhân đạo hơn. Điều này có nghĩa là ủng hộ khả năng tìm kiếm sự an toàn của mọi người ở Vương quốc Anh cho dù họ đến đây bằng cách nào và đảm bảo mọi người có thể sống xứng hợp với phẩm giá trong khi chờ đợi quyết định về đơn xin tị nạn của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc trao quyền cho những người tị nạn để họ tái xây dựng cuộc sống của họ và đồng thời tạo ra sự đóng góp có giá trị cho các cộng đồng của chúng ta. Và điều đó có nghĩa là Vương quốc Anh đang phối hợp làm việc với các quốc gia khác để giúp đỡ những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ”, tổ chức này cho biết trong một tuyên bố.
Tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên (JRS) Vương quốc Anh cho biết họ rất vui mừng khi tham gia liên minh.
“Chiến dịch mang một thông điệp đơn giản, thể hiện lòng trắc ẩn với những người đang chạy trốn chiến tranh, ngược đãi hoặc bạo lực”, JRS Vương Quốc Anh cho biết trong một tuyên bố vào ngày 10 tháng 5.
Minh Tuệ (theo Crux)