Các Giám mục Vương quốc Anh cảm ơn những người đã vận động Quốc hội về vấn đề phá thai

Những đứa trẻ được chụp trong một bức ảnh tập tin trong một cuộc tuần hành ủng hộ sự sống ở London. Các giám mục Công giáo Anh và xứ Wales bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi các thành viên của Hạ viện rút lại đề xuất hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu trước khi sinh và coi việc phản đối bên ngoài phòng khám phá thai là một tội ác. (Ảnh: Toby Melville / Reuters qua CNS)

Những đứa trẻ trong bức ảnh được chụp trong một cuộc tuần hành ủng hộ bảo vệ sự sống ở London. Các Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi các thành viên của Hạ viện rút lại đề xuất hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu trước khi sinh và coi việc phản đối bên ngoài một phòng khám phá thai là một tội phạm (Ảnh: Toby Melville / Reuters qua CNS)

Các Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi các thành viên của Hạ viện rút lại đề xuất hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu trước khi sinh và coi việc phản đối bên ngoài một phòng khám phá thai là một tội phạm.

Hai sửa đổi đối với Dự luật về Cảnh sát, Tội phạm, Tuyên án và Tòa án đã bị các nhà tài trợ rút lại khi rõ ràng trong một cuộc tranh luận vào ngày 5 tháng 7 tại Hạ viện chúng đã bị đánh bại.

Sau đó, Đức Giám mục Phụ tá John Sherrington Địa phận Westminster, Giám mục phụ trách các vấn đề đời sống của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cho biết ngài biết ơn “hàng ngàn người đã vận động các nghị sĩ (Thành viên của Nghị viện) và giúp ngăn chặn những sửa đổi nguy hiểm đối với dự luật tiếp tục được tiến hành”.

Đức Giám mục Sherrington cho biết nỗ lực nhằm hợp pháp hóa phá thai “có thể đã cuốn đi một số biện pháp bảo vệ còn lại đối với thai nhi và cho phép phá thai theo yêu cầu cũng như loại bỏ khả năng phản đối theo lương tâm của các bác sĩ”.

“Chúng ta phải cảnh giác với những nỗ lực mở rộng quyền tiếp cận phá thai bằng cách giành quyền kiểm soát các dự luật khác”, Đức Giám mục Sherrington cho biết trong tuyên bố vào ngày 6 tháng 7.

Dự luật này, cải cách của hệ thống tư pháp hình sự nhằm mục đích đặc biệt là chống tội phạm bạo lực, đang được xem xét lần thứ ba tại Hạ viện, sau đó nó sẽ được chuyển đến Thượng viện, trước khi được ban hành thành luật.

Theo Đạo luật Phá thai năm 1967, việc phá thai được phép ở Anh trong vòng 24 tuần đầu của thai kỳ khi hai bác sĩ đưa ra bằng chứng thuyết phục đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Có thể truy tố theo Đạo luật Cá nhân (Offences Against the Person Act 1861), nhưng cực kỳ hiếm, nếu các tiêu chí đó không được đáp ứng.

Vào ngày 4 tháng 7, Đức Giám mục Sherrington đã kêu gọi các tín hữu Công giáo liên hệ với các đại diện dân cử của họ để phản đối các sửa đổi. Trong cuộc tranh luận, các nhà lập pháp đã nói về số lượng lớn những người đã thúc giục họ bỏ phiếu chống lại các biện pháp này.

Bà Diana Johnson, nghị sĩ thuộc Công đảng, người đã đưa ra những sửa đổi nhằm hợp pháp hóa phá thai, cũng nhận được một lá thư vào ngày 5 tháng 7 từ hơn 800 chuyên gia y tế yêu cầu bà không đưa đề xuất của mình vào cuộc bỏ phiếu.

“Đề xuất của bà cho phép phá thai ở đất nước này sẽ nhằm mục đích tấn công vào cốt lõi của ngành y tế – nhiệm vụ cốt lõi của chúng ta đó là bảo vệ sự sống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể”, các tín hữu nhắn nhủ với bà Johnson. “Luật phá thai cực đoan và triệt để như vậy không có chỗ đứng ở Anh”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube