Các Giám mục người Mỹ gốc Cuba thể hiện tinh thần liên đới với các cuộc biểu tình ở Cuba

Người dân biểu tình, một số cầm cờ Cuba, trong cuộc biểu tình chống chính phủ Cuba tại Nhà hàng Versailles ở Miami, vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. - Havana hôm thứ Hai đổ lỗi cho "chính sách bóp nghẹt kinh tế" của Hoa Kỳ cho các cuộc biểu tình chưa từng có chống lại chính phủ cộng sản Cuba như Washington đã chỉ ra ngón tay ở "nhiều thập kỷ đàn áp" trong nhà nước độc đảng. (Ảnh: Eva Marie Uzcategui / AFP qua Getty Images)

Người dân biểu tình, một số cầm quốc kỳ Cuba, trong cuộc biểu tình chống chính phủ Cuba tại Nhà hàng Versailles ở Miami, vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Hôm thứ Hai, Havana đã đổ lỗi cho “chính sách bóp nghẹt kinh tế” của Hoa Kỳ đã gây ra các cuộc biểu tình chưa từng có chống lại chính phủ cộng sản Cuba khi Washington nhúng tay vào “nhiều thập kỷ đàn áp” tại quốc gia độc đảng này (Ảnh: Eva Marie Uzcategui / AFP qua Getty Images)

Bốn Giám mục người Mỹ gốc Cuba đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những người dân Cuba đang tìm kiếm sự công nhận nhân quyền của họ, sau các cuộc biểu tình phản đối chính phủ cộng sản của đảo quốc này.

“Chúng tôi, các Giám mục người Mỹ gốc Cuba, bày tỏ tinh thần liên đới với người dân Cuba trong cuộc hành trình tìm kiếm những đáp ứng đối với các nhu cầu và nhân quyền của họ. Chúng tôi vô cùng lo lắng trước phản ứng hung hăng của chính phủ đối với các biểu hiện ôn hòa, đồng thời nhận thức rằng ‘bạo lực chỉ gây thêm bạo lực’”, theo nội dung tuyên bố ngày 13 tháng 7.

“Phản ứng như vậy dường như phủ nhận nguyên tắc nèn tảng của Cuba đó là có ‘‘una patria con todos y para el bien de todos’ (một quê hương với tất cả và vì lợi ích của tất cả mọi người). Chúng tôi bày tỏ sự liên đới với những người bị giam giữ vì họ đã nói lên ý kiến của mình”.

Tuyên bố được ký bởi Đức Tổng Giám mục Nelson Perez Địa phận Philadelphia; Đức Giám mục Felipe Estevez Địa phận St. Augustine; Đức Cha Manuel Cruz, Giám mục Phụ tá Địa phận Newark; và Đức Giám mục Octavio Cisneros, nguyên Giám mục Phụ tá Địa phận Brooklyn.

Đức Tổng Giám mục Perez sinh ra ở Miami, miền đất hứa của nhiều thế hệ người Cuba di cư, trong khi các Đức Giám mục Estevez, Cruz và Cisneros đều sinh ra ở Cuba.

Các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Cuba từ ngày 11-12 tháng 7 vừa qua. Những người biểu tình viện dẫn những lo ngại về tình trạng lạm phát, thiếu lương thực và thuốc men, và đại dịch Covid-19.

Một số người biểu tình đã bị đánh đập, và ít nhất 100 người bị bắt giữ. Trong số những người bị bắt có Cha Castor Álvarez, một Linh mục thuộc Tổng giáo phận Camagüey.

Người dân biểu tình, một số cầm cờ Cuba và Hoa Kỳ, trong cuộc biểu tình chống chính phủ Cuba tại Nhà hàng Versailles ở Miami, Florida, ngày 12 tháng 7 năm 2021. (Ảnh của Eva Marie UZCATEGUI / AFP)

Người dân biểu tình, một số cầm quốc kỳ Cuba và Hoa Kỳ, trong cuộc biểu tình chống chính phủ Cuba tại Nhà hàng Versailles ở Miami, Florida, ngày 12 tháng 7 năm 2021 (Ảnh: Eva Marie UZCATEGUI / AFP)

Các Giám mục người Mỹ gốc Cuba cho biết “khúc ca ‘Libertad’ của những người biểu tình nhấn mạnh mong muốn của họ để mọi công dân Cuba đều được hưởng các quyền cơ bản của con người, được Liên hợp quốc công nhận là một phần phẩm giá con người của chúng ta, và được Giáo hội Công giáo bảo vệ trong nhiều thế kỷ trong Giáo huấn xã hội của mình”.

“Với tư cách là những người dân Cuba và với tư cách là các Giám mục của Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, chúng tôi luôn lưu tâm đến những đau khổ và thất vọng liên tục của các anh chị em của chúng tôi tại đảo quốc này. Chúng tôi thừa nhận rằng, trong khi hàng trăm nghìn người đã trải nghiệm được sự cần thiết cần phải di cư, để được tận hưởng các quyền cơ bản của con người và một tương lai đầy tiềm năng, thì những người không thể – do lựa chọn hoặc không có khả năng làm điều đó – như những người dân Cuba trong nước, phải trở thành những tác nhân của tương lai và khát vọng của chính họ. Quyền và lòng dũng cảm của người dân Cuba trong việc lên tiếng một cách công khai, loại bỏ nỗi sợ bị đàn áp và bộc lộ tinh thần đoàn kết đích thực với tư cách là một dân tộc, đã được thừa nhận và hoan nghênh”.

Các Giám mục kêu gọi “các chính phủ và tất cả các tổ chức từ thiện cộng tác trong việc hỗ trợ trong cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp này vì lợi ích của những người dân đang đau khổ ở Cuba, đặc biệt là những người bệnh tật và nghèo khổ. Chúng tôi khen ngợi sự quan tâm của Tổ chức Caritas Cubana, khi tổ chức này tiếp tục làm trung gian – với các nguồn lực hạn chế bao giờ hết – cho một phản ứng đối với các nhu cầu cơ bản của người dân trên đảo quốc này”.

“Như mọi khi, cùng với các anh em Giám mục của chúng tôi ở Cuba, và các anh chị em trong và ngoài đảo quốc. Chúng tôi tiếp tục đặt niềm tin tưởng phó thác vào cái nhìn đầy tình mẫu tử của Đấng bảo trợ của Cuba, Đức Mẹ Nhân Ái”, các Giám mục kết luận.

Chế độ cộng sản ở Cuba được thiết lập ngay sau khi cuộc Cách mạng Cuba năm 1959 kết thúc, lật đổ nhà cầm quyền độc tài Fulgencio Batista.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube