Các Giám mục Nam Phi lên án nạn cướp bóc và kêu gọi chấm dứt bạo lực

Người dân đi bộ gần một nhà kho bị cướp phá ở Durban

Người dân đi bộ gần một của hàng bị cướp phá ở Durban

Các Giám mục Nam Phi đang kêu gọi chấm dứt bạo lực và đồng thời lên án nạn cướp bóc sau khi các vụ việc ở nước này gia tăng đột biến.

Khi bạo lực và cướp bóc lan rộng trong tuần này ở Nam Phi, khiến hơn 70 người thiệt mạng ở các tỉnh Gauteng và KwaZulu-Natal, các Giám mục Nam Phi đã kêu gọi sự bình tĩnh và đối thoại, đồng thời cảnh báo rằng “chỉ cần thực hiện những bước bạo lực nhỏ cũng đủ để một quốc gia rơi vào tình trạng hỗn loạn toàn diện và các vụ đổ máu có quy mô lớn”.

Tình trạng bất ổn tồi tệ nhất của đất nước này trong nhiều năm

Các cuộc biểu tình, đã được kích hoạt vào tuần trước bởi việc tống giam cựu Chủ tịch ANC Jacob Zuma, người đã bị kết án 15 tháng tù vì bất chấp chỉ thị đưa ra bằng chứng tại cuộc điều tra về tội tham nhũng trong suốt 9 năm cầm quyền cho đến năm 2018. Các cuộc biểu tình đã diễn ra nhanh chóng suy thoái sau các cuộc đụng độ với cảnh sát ở một số khu vực của đất nước và hôm thứ Ba, những kẻ cướp bóc đã lục soát các trung tâm mua sắm, trong bối cảnh của sự thất vọng ngày càng gia tăng về tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng lan rộng.

Bạo lực dẫn đến tình trạng hỗn loạn và đe dọa sinh kế của nhiều người

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi (SACBC), Đức Giám mục Sithembele Sipuka Địa phận Mthatha, đã lên án “một cách mạnh mẽ” “các phần tử tội phạm” đang lợi dụng cuộc khủng hoảng, gây ra “tạo ra tình trạng hỗn loạn, dẫn đến tình hình kinh tế và xã hội trong nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vị Giám chức đã kêu gọi những cá nhân có liên quan đến hành vi phá hoại và côn đồ “hãy nghĩ đến sinh kế của nhiều người mà họ đang đe dọa bằng cách phá hủy nơi làm việc của họ”, đồng thời chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đang diễn ra ở Nam Phi đang ngày càng phát triển mạnh trong điều kiện của sự hỗn loạn.

Sự cấp thiết của việc đối thoại và vượt lên trên những lợi ích chính trị

Các Giám mục cũng kêu gọi những ai kích động bạo lực và cướp bóc vì mục đích chính trị, hãy “vượt lên trên mọi lợi ích chính trị, để bảo vệ sự sống và gìn giữ công ích”. Nhắc nhở rằng chính đối thoại chứ không phải bạo lực đã cho phép sự chuyển đổi ôn hòa từ chế độ phân biệt chủng tộc sang dân chủ ở Nam Phi, các Giám mục kêu gọi mọi người “tiếp tục chọn con đường đối thoại” để giải quyết những khác biệt của họ.

Thiếu sự lãnh đạo hiệu quả

Đồng thời, tuyên bố thừa nhận những nguyên nhân xã hội cơ bản của tình trạng bất ổn: đó là “sự bất bình đẳng kinh tế cùng cực cũng như những khó khăn kinh tế mà người nghèo phải gánh chịu trong đại dịch”, tất cả những nguyên nhân mà chính phủ, cũng như doanh nghiệp và khu vực doanh nghiệp “đã không giải quyết được một cách toàn diện”. “Một yếu tố góp phần lớn vào sự ‘khô héo’ của tình trạng nghèo đói đó là sự thiếu vắng sự lãnh đạo hiệu quả của chính phủ và các hoạt động phi đạo đức trong lĩnh vực kinh doanh”, các Giám mục nhận xét. Tuy nhiên, các Giám mục nhắc lại rằng bạo lực và phá hoại không phải là câu trả lời: “Chúng ta cần một sự thay đổi tư duy, một sự hoán cải con tim và khối óc tập thể, vốn khẳng định rằng các cuộc biểu tình bạo lực và phá hủy tài sản không bao giờ có thể là một phản ứng chính đáng đối với những khó khăn kinh tế và sự bất công về kinh tế hiện nay”, tuyên bố cho biết, đồng thời nhắc nhở rằng đối mặt với các vấn đề chính trị và kinh tế “luôn có khả năng của việc lựa chọn sự tham gia mang tính xây dựng thay vì bạo lực”.

Chọn sự sống thay vì bạo lực

Cuối cùng, các Giám mục Nam Phi mời gọi tất cả các thành phần “đưa ra lựa chọn đối với sự sống”, điều sẽ thể hiện trong mong muốn “hợp tác, xây dựng và đối thoại, tha thứ, phát triển, tôn trọng sự thiêng liêng của sự sống con người, tôn trọng phẩm giá và tự do của người khác, và cam kết yêu thương đối với phúc lợi của tất cả mọi người”, như đã được nhắc lại trong Thông điệp ‘Fratelli Tutti’ của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube