Các Giám mục kêu gọi tín hữu duy trì hy vọng trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Colombia

Quốc kỳ Colombia

Quốc kỳ Colombia

Các Giám mục Colombia đã kêu gọi các tín hữu lắng nghe tiếng nói của Chúa Kitô và đừng để cho cuộc khủng hoảng hiện tại mà đất nước đang trải qua cướp đi niềm hy vọng của họ.

Một cuộc đình công toàn quốc bắt đầu vào ngày 28 tháng 4 ở Colombia, do các tổ chức cánh tả kêu gọi. Bất chấp các cuộc đàm phán giữa ủy ban đình công và chính phủ được Giáo hội khuyến khích, các giải pháp cụ thể vẫn chưa đạt được.

Các cuộc biểu tình ở Colombia đã bùng lên bởi một đề xuất cải cách thuế vốn có thể làm giảm mức lương mà tại đó thuế thu nhập được thu.

Ít nhất 59 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và 2.300 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố vào ngày 18 tháng 7, các Giám mục nói: “Trong khoảng thời gian mà Colombia đang trải qua, chúng ta hãy cùng bước đi bên nhau. Và ngay cả khi chúng ta cảm thấy như đang ở giữa một cơn bão, chúng ta hãy chú ý đến tiếng nói của Thiên Chúa: ‘Đừng sợ!’”.

“Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta với tư cách là người dân Colombia đều đang trên cùng một con thuyền. Biết bao nhiêu hạn chế mà chúng ta phải đối diện trong nỗ lực điều khiển bánh lái!”, các Giám mục nói.

Các Giám mục nhấn mạnh rằng “Các giải pháp thực sự không được áp đặt; trái lại, chúng ta cần cùng nhau thiết lập lại phương hướng sống của chúng ta đối với người khác, mỗi người đều đóng góp từ khả năng và tài năng của mình: các tổ chức, xã hội dân sự và mỗi người”.

“Thật đau đớn cho chúng ta”, các Giám mục nói, khi chứng kiến “nỗi thống khổ của rất nhiều gia đình, những người bệnh tật, những anh chị em của chúng ta đang đói kém và mất tất cả, rất nhiều người trẻ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào cho tương lai của họ, những người đã phải chịu bạo lực”.

“Thực tế này mời gọi chúng ta hướng cái nhìn của mình về Chúa Tể của sự sống, để cảm nhận được vòng tay thân mật của Lòng thương xót của Ngài, và sự cần thiết tiếp tục cùng nhau xây dựng dự án về một quốc gia bình đẳng và hòa nhập. Càng lấn sâu vào con đường của sự hận thù và chia rẽ chúng ta chỉ càng gây thêm sự tổn hại”, các Giám mục nói.

Các Giám mục thúc giục các tín hữu cầu nguyện để “Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta ân sủng hầu biến thời điểm này trở thành một câu chuyện về sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Đừng để niềm hy vọng bị đánh cắp!”.

Thông điệp của các Giám mục được đưa ra hai ngày trước khi Colombia kỷ niệm ngày độc lập của mình, vào ngày 20 tháng 7, ngày được các nhóm khác nhau ấn định cho các cuộc tuần hành mới.

Với dự đoán về một đợt bùng phát bạo lực mới và với sự lây lan của đại dịch coronavirus, một số nhà chức trách địa phương đã đưa ra lệnh giới nghiêm.

Cuộc khủng hoảng ở Colombia đã trở nên tồi tệ hơn vào cuối tháng 4 khi cuộc đình công quốc gia được kêu gọi.

Tạp chí La Semana đưa tin vào ngày 13 tháng 5 rằng ở Cali, các nhà lãnh đạo cuộc đình công đã đồng ý về “một chiến lược chi tiết nhằm kéo dài các cuộc biểu tình vô thời hạn, bất chấp cuộc khủng hoảng nhân đạo và tình trạng thiếu hụt ở một số khu vực trong nước và các biện pháp phong tỏa gây tranh cãi”.

Vào cuối tháng 6, các Giám mục của Thái Bình Dương và khu vực Tây Nam của Colombia đã đề cập đến tình hình của đất nước này, đồng thời khuyến khích inh thần hòa giải, công lý, phát triển các sáng kiến có trách nhiệm, và bác bỏ mọi hình thức bạo lực.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube