Các Giám mục Hoa Kỳ 'thất vọng' khi Nhà Trắng tiếp tục giữ mức giới hạn người tị nạn hiện tại

Một gia đình người Syria tị nạn từ Aleppo ở dưới một mái che trong một ngày mưa vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 tại Uskudar, Istanbul. Hình ảnh Bulent Kilic — AFP / Getty

Một gia đình tị nạn người Syria đến từ Aleppo đang trú mưa tại một cơ sở trú ấn vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 tại Uskudar, Istanbul (Ảnh: Bulent Kilic — AFP / Getty Images)

Hôm thứ Hai ngày 19/4, sau khi chính quyền Biden tuyên bố sẽ không tăng mức giới hạn thấp kỷ lục đối với việc tiếp nhận người tị nạn cho đến tháng 5, các Giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng của mình.

“Số lượng người tị nạn sẽ được chào đón trong năm nay còn thiếu nhiều so với những gì chúng ta có thể làm với tư cách là một quốc gia và không phải là sự đáp ứng đầy đủ đối với nhu cầu tái định cư to lớn”, Đức Giám mục Mario Dorsonville, Giám mục phụ tá Địa phận Washington D.C và Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tuyên bố hôm thứ Hai vừa qua.

“Hoàn cảnh thảm khốc mà những người tị nạn và những người đang xin tị nạn là mối bận tâm đặc biệt của Giáo hội Công giáo”, Đức Cha Dorsonville cho biết thêm.

Hôm thứ Sáu, có thông tin rằng chính quyền Biden sẽ không tăng mức giới hạn tiếp nhận người tị nạn trong thời gian còn lại của năm tài chính 2021; mức giới hạn 15.000 người tị nạn hiện tại được tái định cư trong năm nay ở Hoa Kỳ là mức thấp nhất được ghi nhận.

Theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, Hoa Kỳ chỉ tiếp nhận 2.050 người tị nạn trong năm tài chính hiện tại. Vào tháng Hai, Tổng thống Biden hứa sẽ nâng mức giới hạn người tị nạn lên 62.500 người. Tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên vào tháng 11, Tổng thống Biden hứa cuối cùng sẽ nâng mức giới hạn lên 125.000 người.

Hiện tại, giới hạn tiếp nhận người tị nạn là 15.000, mức giới hạn do chính quyền Trump đặt ra. Tổng thống Trump dần dần giảm giới hạn tiếp nhận người tị nạn theo từng năm trong chính quyền của ông.

Vào cuối buổi tối thứ Sáu, Nhà Trắng đã xác quyết rằng họ sẽ nâng mức giới hạn người tị nạn vào tháng Năm.

“Do chương trình tiếp nhận người tị nạn đã giảm sút đáng kể mà chúng tôi kế thừa, và gánh nặng đối với Văn phòng Tái định cư người tị nạn, mục tiêu ban đầu của Tổng thống Biden là 62.500 người dường như không thể xảy ra”, Nhà Trắng tuyên bố hôm thứ Sáu về Quyết định khẩn cấp của Tổng thống về Tiếp nhận người tị nạn cho Năm tài chính 2021.

Nhà Trắng cũng cho biết rằng họ sẽ cho phép những người tị nạn đến Hoa Kỳ từ các khu vực trước đây bị phong tỏa để tái định cư; các chuyến bay từ những khu vực đó dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày tới.

 “Nếu điều đó được thực hiện, chúng tôi hy vọng Tổng thống sẽ đặt ra mức giới hạn người tị nạn cuối cùng, tăng lên trong thời gian còn lại của năm tài chính này vào ngày 15 tháng 5”, Nhà Trắng tuyên bố.

Đức Giám mục Dorsonville bày tỏ mong muốn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ rằng chính quyền cuối cùng sẽ nâng giới hạn người tị nạn lên 125.000 người.

“Với số lượng chưa từng có các gia đình tị nạn tìm kiếm quê hương mới cho mình sau khi bị đàn áp vì các lý do tôn giáo, chính trị và các lý do khác, chúng tôi đánh giá cao rằng chương trình tiếp nhận người tị nạn của Hoa Kỳ giờ đây sẽ cung cấp cho những người tị nạn trước đây cơ hội tái định cư ở đất nước của chúng ta”, Đức Giám mục Dorsonville chia sẻ.

Theo cơ quan tị nạn của LHQ (UNHCR), số người bị cưỡng bức phải di dời là gần 80 triệu người vào cuối năm 2019; 26 triệu người trong số này là người tị nạn.

 “Công việc của các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ và bênh vực những người nhập cư và tị nạn bắt nguồn từ việc công nhận rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và phải được coi trọng, được bảo vệ và được tôn trọng vì phẩm giá vốn có của họ”, Đức Giám mục Dorsonville tuyên bố.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết