Các tháp tuabin gió tạo ra điện ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc (Ảnh: AFP)
Các Giám mục của Hoa Kỳ bày tỏ sự đánh giá cao về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo về biến đổi khí hậu, nơi các nhà lãnh đạo thế giới khác nhau đã công bố các mục tiêu mới cần đáp ứng nhằm giảm lượng phát thải carbon.
Các Giám mục Hoa Kỳ đã hoan nghênh kết quả của Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo về biến đổi khí hậu do Tổng thống Joe Biden triệu tập vào ngày 22-23 tháng 4, đánh dấu sự trở lại tuyến đầu của Washington trong cuộc chiến trong cuộc khủng hoảng khí hậu.
Hội nghị diễn ra sau quyết định của Chính quyền mới về việc tái tham gia Thỏa thuận Paris do 190 bên ký kết vào năm 2015 tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 21 (COP21) với mục đích ngăn chặn các viễn tưỡng xấu nhất về vấn đề nóng lên toàn cầu.
Cam kết đổi mới đối với vấn đề biến đổi khí hậu
Trong cuộc họp trực tuyến, Tổng thống Biden thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ đặt mục tiêu giảm 50% lượng khí thải vào năm 2030 so với mức năm 2005.
Ông Biden cũng nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc dẫn đầu cuộc cách mạng năng lượng sạch, tạo ra công ăn việc làm được trả lương cao và giúp các quốc gia dễ bị tổn thương thích ứng với các tác động của khí hậu.
Các nhà lãnh đạo thế giới khác tham gia cuộc họp, bao gồm Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng cam kết hạn chế phát thải nhà kính trong nước và đồng thời giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu.
Mục tiêu quốc gia đầy tham vọng và đáng hoan nghênh
Các Giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những cam kết này và hoan nghênh “sự lãnh đạo đổi mới của Hoa Kỳ về vấn đề biến đổi khí hậu”, đồng thời ủng hộ thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Hội nghị thượng đỉnh kêu gọi một môi trường sạch hơn, lành mạnh hơn và được bảo tồn hơn.
“Chúng tôi khen ngợi cam kết của Chính quyền Biden đối với trách nhiệm quản lý khí hậu và công lý môi trường, nhất quán với quyết định tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris”, theo nội dung tuyên bố được ký bởi Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Con người trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), và Đức Giám mục David J. Malloy Địa phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế.
Theo các Giám mục, việc Chính phủ Hoa Kỳ cam kết giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 2005 vào năm 2030 “là một mục tiêu quốc gia đầy tham vọng và đáng hoan nghênh”.
Lời kêu gọi vì một sự chuyển đổi đúng đắn
Đồng thời, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về sinh thái học toàn diện, tuyên bố cảnh báo rằng “phong trào hướng tới một thế giới không phát thải ròng cũng phải nhấn mạnh sự chuyển đổi đúng đắn để các gia đình lao động sống dựa vào ngành năng lượng không bị bỏ lại phía sau”.
Các Giám mục Hoa Kỳ đã liên tục ủng hộ Thỏa thuận Paris, bày tỏ sự lấy làm tiếc về việc Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ khỏi Thỏa thuận Paris vào năm 2017.
Minh Tuệ (theo Vatican News)