
Những người di cư từ Guatemala địu con trên vai tại Penitas, Texas, ngày 17 tháng 3 năm 2021, sau khi băng qua Rio Grande (Ảnh: Adrees Latif / Reuters, qua CNS)
NEW YORK – Đức Giám mục Mario Dorsonville đã nhắc lại cuộc trò chuyện của mình với một phụ nữ trẻ tên là Rosalinda tại văn phòng bác sĩ. Rosalinda, một người di cư, với đôi chân đầy gai xương rồng sau cuộc hành trình xuyên sa mạc để đến Hoa Kỳ, nhưng chị giải thích đó không phải là điều khiến chị đau đớn nhất.
“Nỗi đau bỏ xứ ra đi của tôi cùng với ông bà. Đó là những cái gai khủng khiếp mà tôi luôn canh cánh trong lòng”, Rosalinda chia sẻ với Đức Cha Dorsonville, Giám mục phụ tá Địa phận Washington và Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ.
Đức Cha Dorsonville đã kể câu chuyện vào đầu tháng này với hơn 20 Giám mục Công giáo đến từ Hoa Kỳ, Mexico và Trung Mỹ, và hơn 20 nhà lãnh đạo Công giáo tham gia vận động nhập cư, tại hội nghị thượng đỉnh về nhập cư khẩn cấp tại Chủng viện Mundelein bên ngoài Chicago.
Giai thoại này được đưa ra trong phần trình bày chung kết của hội nghị thượng đỉnh gần đây đã được gửi tới tất cả các Giám mục Hoa Kỳ. Tài liệu dài 18 trang trình bày chi tiết các chủ đề chính được thảo luận – việc chào đón, những nguyên nhân gốc rễ và vận động chính sách. Tài liệu bao gồm tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô về một ‘Giáo hội không biên giới’, những ưu tiên và cách tiếp cận của các Giám mục để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico.
Đức Cha Dorsonville và Đức Giám mục Mark Seitz Địa phận El Paso đã thông báo rằng bản tuyên bố đã được gửi đến các Giám mục Hoa Kỳ tại hội nghị mùa xuân vào tuần trước. Các vị Giám chức đều say sưa nói về hội nghị thượng đỉnh và các vấn đề di cư khi kết thúc hội nghị trực tuyến của các Giám mục quốc gia.
“Bạn sẽ khó tìm thấy một Giáo phận nào không tiếp nhận người di cư, nhưng đó không phải là Giáo phận đi đầu trong nhận thức của họ”, Đức Cha Seitz phát biểu với Crux về lý do tại sao điều quan trọng là phải đưa chủ đề nhập cư đến toàn thể các Giám mục.
“Tôi thiết nghĩ điều cực kỳ quan trọng là phải nâng cao nhận thức đó và bắt đầu nói rằng đây không chỉ là vấn đề về biên giới, mà đây là một khía cạnh trong đời sống của Giáo hội trong việc chăm sóc người nghèo”, Đức Cha Seitz chia sẻ thêm. “Những người này đang phải đối mặt với những hoàn cảnh sinh tử và Giáo hội cần phải ở đó”.
Bản diễn văn của hội nghị xác định một hành động dài hạn trong việc triển khai một khuôn khổ hướng dẫn quốc gia liên quan đến việc chào đón những người di cư vào đất nước vốn sẽ đồng thời khuyến khích việc triển khai các kế hoạch mục vụ của Giáo phận.
Việc chấm dứt Điều 42 được liệt kê là ưu tiên vận động số một. Chính sách của chính quyền Trump được thiết lập vào năm ngoái và đã không bị Tổng thống Joe Biden bãi bỏ, cho phép chính quyền Hoa Kỳ trục xuất những người di cư vì lý do sức khỏe cộng đồng, hạn chế quyền xin tị nạn của họ.
Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ đã trục xuất 647.919 người theo chính sách này kể từ đầu Năm tài chính 2021 vào tháng 10, theo trang web của tổ chức này. 328.267 người trong số đó diễn ra vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 – lần lượt là 107.100 người, 110.687 người và 110.480 người.
Các ưu tiên vận động chính sách khác được nêu trong tài liệu này là tiếp cận nơi tị nạn an toàn, có trật tự và đúng thủ tục tại biên giới; việc tiêm vắc xin COVID-19 cho người di cư vào biên giới phía Nam và các con đường sẽ được hợp pháp hóa.
Về cách thức giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, tài liệu xác định việc kêu gọi sự tham gia của chính quyền hiện tại là ưu tiên hàng đầu. Nó gợi ý các nhà lãnh đạo Công giáo ở Hoa Kỳ, Mexico và Trung Mỹ thực hiện chuyến vận động chung tới Nhà Trắng, cũng như một chuyến đi đến Trung Mỹ, vốn được mệnh danh là “chuyến đi tìm hiểu thực tế và liên đới”.
Một hành động ưu tiên khác là tận dụng Ủy ban Công lý, Hòa bình & Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ làm cơ quan tư vấn để đánh giá các đề xuất của chính quyền Biden.
Phó Tổng thống Kamala Harris đã thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Mỹ để tập trung vào các nguyên nhân gốc rễ vào đầu tháng này. Đức Tổng Giám mục John Wester Địa phận Santa Fe, người đã tham gia hội nghị thượng đỉnh về vấn đề di cư, phát biểu với Crux rằng điều quan trọng là bà ấy phải thực hiện chuyến đi này vì “bạn không thể chỉ đơn giản đối phó với các triệu chứng, bạn còn phải đối phó với các vấn đề có triệu chứng”.
Bà Harris đã thực hiện chuyến đi đầu tiên đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico vào thứ Sáu.
Đức Cha Dorsonville cho biết tình trạng bạo lực, biến đổi khí hậu, tham nhũng, bất ổn chính trị, thiếu giáo dục và cơ hội thành công là những vấn đề cần được giải quyết bằng các giải pháp lâu dài.
Trong khi đó, Đức Cha Dorsonville cũng cho rằng cần phải tập trung vào việc chào đón những người di cư chọn rời bỏ quê hương của họ và tác động tích cực có thể tạo ra.
“Chị Rosalinda là một ví dụ tuyệt vời”, Đức Cha Dorsonville nói. “Chị đã mày mọ học tiếng Anh và với vốn tiếng Anh của mình , chị đã kiếm được việc làm nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Công giáo Tây Ban Nha và hiện tại chị là một người thuộc diện Dreamer”.
Minh Tuệ (theo Crux)