Các Giám mục Công giáo phản đối động thái hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính của Tổng thống Chile

Tổng thống Chile Sebastian Pinera hội kiến ĐTC Phanxicô trong một buổi tiếp kiến riêng tại Vatican, Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018 (Ảnh: Alessandro Bianchi / Pool Photo via AP)

Tổng thống Chile Sebastian Pinera hội kiến ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến riêng tại Vatican, thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018 (Ảnh: Alessandro Bianchi / Pool Photo via AP)

ROME – Hôm thứ Tư, Tổng thống Chile đã gây ngạc nhiên cho bạn bè và đối thủ của mình, khi trong bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội trước khi chính phủ liên minh của ông kết thúc vào tháng 3 năm 2022, ông đã đề nghị các nhà lập pháp nghiên cứu “cấp bách” một dự án nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

“Tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm đối với hôn nhân bình đẳng ở đất nước chúng ta”, Tổng thống cánh hữu Sebastián Piñera nói. Dự luật, do người tiền nhiệm của ông, Tổng thống cánh tả Michelle Bachelet, trình lên Quốc hội vào năm 2017, đã phủ bụi kể từ đó.

“Tất cả mọi người, bất kể khuynh hướng tính dục của họ, sẽ có thể sống, yêu thương và hình thành nên một gia đình với tất cả sự bảo vệ và phẩm giá mà họ cần và xứng đáng”, vị Tổng thống Công giáo nói.

Yêu cầu của ông đối với các nhà lập pháp phải nghiên cứu dự án này một cách “khẩn cấp” vượt ra ngoài những câu nói đơn thuần, vì nó cho phép đẩy nhanh quá trình đưa ra các sáng kiến tại Quốc hội.

Trong một thông điệp được công bố vào chiều thứ Tư, Hội đồng Giám mục Chile thừa nhận rằng “không ai nghi ngờ rằng Chile đang trải qua một thời kỳ phức tạp đòi hỏi những điều tốt đẹp nhất của mỗi người trong chúng ta”, ám chỉ cuộc trưng cầu dân ý vào đầu năm nay kêu gọi viết lại hiến pháp của đất nước.

“Cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng do đại dịch gây ra và những hậu quả kinh tế, xã hội và tình cảm của nó đã đặt nhiều nhóm lớn những người dân Chile vào tình trạng cực kỳ bấp bênh, và họ mong đợi các biện pháp và hành động quyết đoán từ phía chính quyền của mình để giúp đỡ, đặc biệt vì lợi ích của những người dễ bị tổn thương nhất”, các Giám mục viết.

Kế đến, các vị Giám chức lưu ý rằng trong bối cảnh của “sự kỳ vọng lớn lao về cách chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với đại dịch và những ảnh hưởng của nó”, ông Piñera đặt ra các ưu tiên cho những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của mình – ông không thể được tái đắc cử – bao gồm cả “cái gọi là luật hôn nhân bình đẳng”.

“Những ai trong chúng ta bước theo Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ và được Giáo huấn của Người hướng dẫn, hãy tin chắc rằng hôn nhân do Thiên Chúa thiết lập và theo Thánh ý của Người chỉ là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, một sự hiệp thông làm nảy sinh sự sống và là nền tảng của gia đình”, các Giám mục viết, trước khi trích dẫn Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo để tóm tắt Giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này: “ơn gọi hôn nhân được khắc ghi trong chính bản chất của người nam và người nữ, bởi vì họ xuất phát từ bàn tay của Đấng Tạo Hóa”.

Trong tuyên bố của mình, các Giám mục cũng trích dẫn Tông huấn “Amoris Laetitia” năm 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó Đức Thánh Cha viết rằng “không có cơ sở để đồng hóa hoặc đặt ra các phép loại suy giữa các kết hợp đồng tính luyến ái và kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình”.

Giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân, các Giám mục Chile viết, không mâu thuẫn với xác tín của họ rằng “mọi người, bất kể khuynh hướng tính dục của họ, đều phải được tôn trọng phẩm giá của mình và được chào đón một cách tôn trọng, tránh mọi dấu hiệu của sự phân biệt đối xử bất công”.

Các Giám mục cũng bảo vệ quan điểm rằng các cặp đồng tính có quyền được bảo vệ thông qua luật pháp quốc gia công nhận “những người quyết định chung sống với nhau”.

Cho đến nay, hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở một số quốc gia Mỹ Latinh: Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay và một số bang ở Mexico. Chile cho phép các cuộc kết hợp dân sự.

Chile, từng là một quốc gia chủ yếu là Công giáo và bảo thủ – việc ly hôn dân sự chỉ được công nhận hợp pháp vào năm 2008 – đã trải qua quá trình thế tục hóa nhanh chóng vốn đã tăng tốc trong ba năm qua, khi một loạt vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục nổi lên.

Trong số nhiều vị Giám chức Chile bị cáo buộc về hành vi sai trái có chú ruột của tổng thống Piñera, cố Tổng Giám mục Bernardino Piñera, người từng là Tổng Giám mục Địa phận Serena từ năm 1983-1990 sau khi trước đó phục vụ với tư cách là Giám mục Địa phận Temuco. Vào thời điểm vị Giám chức này qua đời vào tháng 6 năm ngoái, ông đang bị Vatican điều tra về những cáo buộc rằng ông đã lạm dụng tình dục một trẻ vị thành niên cách đây 50 năm.

Ngay sau khi Đại sứ quán Vatican tại Chile thông báo Tổng Giám mục Bernardino Piñera đang bị điều tra, tổng thống Piñera nói: “Là một người cháu, tôi cảm thấy khó tin vì tôi biết hành vi, thái độ của ông ấy trong suốt cuộc đời, và tôi khó tin một lời phàn nàn đã được tạo ra để chống lại một người đàn ông hiện đã 103 tuổi, sau một sự kiện được cho là đã xảy ra cách đây 50 năm”.

Tổng thống Piñera đã tham dự lễ tang cùng với phu nhân nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận nào vào thời điểm đó.

Thông báo hôm thứ Tư của tổng thống Piñera khiến ngay cả liên minh của ông cũng ngạc nhiên vì hôn nhân đồng giới hiện không có trong chương trình nghị sự công khai ở Chile, nó chưa bao giờ nằm trong chương trình của chính phủ ông.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết