Các Giám mục Công giáo Áo: Cung cấp 'sự hỗ trợ sự sống' chứ không phải hỗ trợ hành động tự sát

thumbs_b_c_bb72c95faa458413778da75fdc3f79b2

Hôm thứ Ba, các Giám mục Công giáo của Áo đã kêu gọi các nhà chức trách cung cấp cho mọi người “sự hỗ trợ sự sống”, thay vì hỗ trợ hành động tự sát.

Các Giám mục đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 1 tháng 6 sau phán quyết của tòa án hàng đầu của đất nước rằng trợ tử không còn là một tội hình sự nữa.

“Chết là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là việc giết người. Do đó, trợ tử không bao giờ được hiểu như là một dịch vụ y tế hay nói cách khác là một dịch vụ của nghề chăm sóc sức khỏe”, các Giám mục viết trong thông điệp dài năm trang đánh dấu Ngày vì Sự sống của Giáo hội Áo.

Tòa án hiến pháp lập luận trong phán quyết vào ngày 11 tháng 12 rằng bộ luật hình sự của đất nước là vi hiến vì lệnh cấm trợ tử vi phạm quyền tự quyết. Tòa án này đã yêu cầu chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm này vào năm 2021.

Trợ tự hiện có thể bị phạt tới 5 năm tù.

Vào thời điểm đưa ra phán quyết, Đức Tổng Giám mục Franz Lackner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Áo, cho biết rằng phán quyết này đánh dấu một “sự vi phạm văn hóa” nền tảng.

Hôm thứ Ba ngày 1/6, CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA, đưa tin rằng các Giám mục đã thúc giục các nhà lập pháp thực hiện một số bước để bảo vệ công dân, bao gồm mở rộng các nỗ lực ngăn chặn tự tử, hạn chế khả năng bị áp lực từ bên thứ ba, và đảm bảo sự phản đối theo lương tâm.

“Những giới hạn của quyền tự quyết trở nên rõ ràng trong các cuộc khủng hoảng về sự sống, trong trường hợp phải chịu đựng đau khổ nghiêm trọng hoặc đối mặt với cái chết vốn đang trở nên hữu hình”, các Giám mục viết.

“Thật là ảo tưởng khi tin rằng chúng ta có thể tự quyết định hoàn toàn và độc lập vào bất kỳ thời điểm nào. Như tòa án hiến pháp cũng thừa nhận, kinh nghiệm dạy chúng ta những điều khác nhau: Chúng ta cần nhau! Con người là một thực thể xã hội, luôn phụ thuộc và dễ tiếp thu những kỳ vọng và đánh giá của những người xung quanh”.

Áo là một quốc gia có gần chín triệu dân tiếp giáp với Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Slovenia, Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức.

Vào tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican đã tái khẳng định Giáo huấn lâu đời của Giáo hội về tội ác an tử và trợ tử.

Kể từ đó, những người ủng hộ các phương pháp này đã đạt được nhiều lợi ích ở một số quốc gia châu Âu.

Vào tháng 2, quốc hội Bồ Đào Nha đã ủng hộ một dự luật phê duyệt an tử. Nhưng Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa đã phủ quyết dự luật này.

Cũng trong tháng 2, các nhà lãnh đạo Công giáo và những người ủng hộ nhân quyền bày tỏ lo ngại về một dự luật hướng tới việc hợp pháp hóa an tử tại Ireland.

Trong cùng tháng, Tòa án Hiến pháp Liên bang của Đức đã đưa ra phán quyết rằng một điều khoản trong Bộ luật Hình sự Đức hình sự hóa trợ tử mang tính vụ lợi là vi hiến.

Vào tháng 3, cơ quan lập pháp của Tây Ban Nha đã thông qua luật hợp pháp an tử và trợ tử, đưa Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ tư ở châu Âu hợp pháp hóa hành vi này, sau Hà Lan, Bỉ và Luxembourg.

Trong khi đó, một người đồng cấp trong Hạ viện, Thượng viện của quốc hội Vương quốc Anh, gần đây đã đưa ra đề xuất tái xem xét việc hợp pháp hóa trợ tử.

Trong thông điệp của mình, các Giám mục Áo nói: “Từ vô số các cuộc gặp gỡ với những người đang trong giờ phút lâm chung, giai đoạn cuối của cuộc đời có thể là một sự chúc lành. Trong nhiều trường hợp, những cuộc gặp gỡ quan trọng và những khoảnh khắc của Bí tích Giao hòa vẫn có thể xảy ra”.

“Ngoài ra, lựa chọn tự tử được công bố rộng rãi gây áp lực lên tất cả những người phải đối mặt với cuộc sống cho đến khi chết tự nhiên và phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác để có thể làm như vậy”.

“Theo logic nguy hiểm của an tử, họ cũng sẽ có khả năng kết liễu cuộc sống của mình một cách ‘tự chủ ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết