Báo cáo cho thấy mức độ lây lan COVID-19 cao hơn mức trung bình giữa những người nhập cư bị giam giữ

Một nhân viên Tuần tra Biên giới ở Penitas, Texas, hướng dẫn những người di cư xin tị nạn vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, khi họ xếp hàng dọc theo bức tường biên giới sau khi băng qua Rio Grande. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan báo cáo hơn 12.000 trường hợp nhiễm coronavirus trong các trung tâm giam giữ (Ảnh: Adrees Latif / Reuters)

Một nhân viên Tuần tra Biên giới ở Penitas, Texas, hướng dẫn những người di cư xin tị nạn vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, khi họ xếp hàng dọc theo bức tường biên giới sau khi băng qua Rio Grande. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan báo cáo hơn 12.000 trường hợp nhiễm coronavirus tại các trung tâm giam giữ (Ảnh: Adrees Latif / Reuters)

WASHINGTON, DC – Một phân tích gần đây của tờ The New York Times đã tìm thấy bằng chứng đối voiw điều mà nhiều tổ chức Công giáo và các tổ chức khác đã cảnh báo về thời điểm cao điểm của đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ – sự lây lan nhanh hơn của coronavirus trong số những người bị giam giữ trong các cơ sở vì vi phạm nhập cư.

Tờ báo trong một báo cáo vào ngày 25 tháng 4 cho biết Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, hay ICE, các cơ sở có “tỷ lệ lây nhiễm trung bình gấp 5 lần so với các nhà tù và 20 lần so với dân số chung”. Theo dữ liệu mới nhất, cơ quan này đã báo cáo 12.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong các cơ sở của mình kể từ khi bắt đầu đại dịch.

 Trong một tuyên bố vào tháng 4 năm 2020, Đức Giám mục Mark J. Seitz Địa phận El Paso, Đức Hồng y Joseph W. Tobin Địa phận Newark, New Jersey, và Đức Hồng y Alvaro Ramazzini Địa phận Huehuetenango, Guatemala, kêu gọi trả tự do ngay lập tức “cho nhiều người di cư và nhiều người xin tị nạn khỏi bị giam giữ sớm nhất có thể”, lo ngại sự lây lan của vi rút trong và ngoài các trung tâm giam giữ người nhập cư.

Vào thời điểm đó, các tổ chức dựa trên đức tin, bao gồm các thành viên Công giáo, chẳng hạn như ‘Faith in Action’ và ‘Hope Border Institute’, đã kêu gọi các biện pháp nhằm làm chậm lại sự lây lan của virus trong các trại tị nạn, các cơ sở tạm trú và các trung tâm giam giữ người di cư, và đồng thời cung cấp cho những người di cư và những người tị nạn sự tiếp cận bình đẳng với việc phòng ngừa, xét nghiệm và điều trị COVID-19.

Những người ủng hộ người di cư cho biết họ lo ngại việc các khu giam giữ san sát nhau và việc không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ sẽ khiến những người bị giam giữ cũng như nhân viên của các cơ sở gặp nguy hiểm.

Tờ The New York Times đã chỉ ra việc thiếu xét nghiệm đã dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh bên trong các cơ sở và cuối cùng ảnh hưởng đến cộng đồng ở các khu vực xung quanh nơi có các tòa nhà. Nó làm nổi bật trường hợp của một y tá được cho là đã bị nhiễm virus khi làm việc trong một trung tâm giam giữ, và cuối cùng đã dẫn đến cái chết của nữ y tá này.

Trong khi ICE đã cung cấp con số về tỷ lệ lây nhiễm giữa những người bị giam giữ, cơ quan này đã không công bố công khai dữ liệu về sự lây nhiễm của nhân viên hoặc các nhà thầu ra và vào các trung tâm, báo cáo cho biết.

Đức Giám mục Seitz, mà Giáo phận của ngài gần biên giới Hoa Kỳ-Mexico, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cả nước, đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ bất bạo động.

“Bằng cách giam giữ những người di cư bất bạo động, chúng ta đang đặt mọi người vào tình thế nguy hiểm. Tất cả cùng với nhau, tôi biết chúng ta có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này”, Đức Giám mục Seitz nói trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. “Tôi cũng mời gọi các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương của chúng ta cùng tham gia kêu gọi ICE đối thoại khẩn cấp về sự cần thiết phải trả tự do cho những người phạm tội bất bạo động. Điều này không thể xảy ra một sớm một chiều. Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào điều đó”.

 Trong đợt bùng phát được báo cáo mới nhất, một cơ sở ICE thuộc sở hữu tư nhân ở Aurora, Colorado đã báo cáo vào ngày 27 tháng 4 rằng 96 người bị giam giữ và một nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết