Ấn Độ: Hơn 400 Linh mục và Nữ tu qua đời vì Covid-19

Một cộng đoàn Công giáo ở Hazaribag, Ấn Độ, chuẩn bị bữa ăn cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Một cộng đoàn Công giáo ở Hazaribag, Ấn Độ, chuẩn bị bữa ăn cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Ít nhất 205 Linh mục và 210 Nữ tu đã qua đời vì Covid-19 ở Ấn Độ, chủ yếu vào tháng Tư và tháng Năm.

Ít nhất 400 Linh mục và Nữ tu đã qua đời ở Ấn Độ do nhiễm Covid-19, phần lớn vào đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai tàn phá ở nước này vào tháng 4 và tháng 5. Con số nghiệt ngã này được cung cấp bởi vị Linh mục Dòng Capuchin, Cha Suresh Mathew, biên tập viên của tạp chí Indian Currents do Giáo hội điều hành, người đã tổng hợp danh sách các Linh mục và Nữ tu trong nước đã qua đời trong trận đại dịch. Theo cập nhật tính đến thứ Bảy ngày 29 tháng 5, 205 Linh mục và 210 Nữ tu đã qua đời vì Covid-19, nâng tổng số lên 415 người. Con số có thể cao hơn vì một số trường hợp tử vong đã không được báo cáo.

Danh sách bao gồm 3 Giám mục: Đức nguyên Tổng Giám mục Antony Anandarayar Địa phận Pondicherry-Cuddalore, và Đức Giám mục Basil Bhuriya Địa phận Jhabua lần lượt qua đời vào ngày 3 và 5 tháng Năm. Đức nguyên Giám mục Joseph Pastor Neelankavil Địa phận Sagar theo nghi thức Syro-Malabar, qua đời vào ngày 17 tháng 2 năm nay.

Những người chết trong khi đang thi hành sứ mạng phục vụ

“Tỷ lệ tử vong cao giữa các Linh mục và Nữ tu là do họ làm việc mục vụ tại những vùng sâu vùng xa, nơi hiếm có các cơ sở y tế”, Cha Mathew chỉ ra. “Phần lớn họ đã liều mình phục vụ Giáo hội và xã hội. Quốc gia này thiếu cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực y tế. Họ sống và làm việc ở các vùng nông thôn và chết giữa người dân”, Cha Mathew phát biểu với Vatican News.

Con số các Linh mục và Nữ tu qua đời liên quan đến 98 Giáo phận và 106 Dòng tu. Bất chấp nguy cơ lây nhiễm, các Giáo phận và các Dòng tu đã và đang nỗ lực tiếp cận nhằm xoa dịu nỗi đau của những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhiều Giáo phận và Dòng tu đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Cha Mathew đã nỗ lực hết sức để cố đạt được báo cáo về các trường hợp tử vong từ các Dòng tu và cộng đoàn của Ấn Độ và 174 Giáo phận trong nước để tổng hợp danh sách của mình. Cha Mathew cho biết rằng con số thương vong đã “tăng lên do các điều kiện thiếu thốn và việc chậm trễ đến bệnh viện đã dẫn đến những chẩn đoán quá muộn”. Cha Mathew cho biết một số trong số những người bị lây nhiễm vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ bình thường của họ. “Việc tụ tập, tĩnh tâm, hội họp, v.v.”, Cha Mathew nói, “đã dẫn đến một số lượng lớn các ca nhiễm vi-rút”. “Chúng ta nên làm gương cho những người khác bằng cách tránh những cuộc tụ tập không cần thiết của các Linh mục và các Nữ tu”, Cha Mathew chỉ ra, đồng thời cũng cho biết thêm rằng số người chết sẽ thấp hơn nhiều nếu có đủ vắc xin và tỷ lệ tiêm chủng cao hơn.

Tuy nhiên, Cha Mathew nhìn những con số đáng buồn dưới ánh sáng của đức tin. “Chúng ta hãy nhìn vào những cái chết do Covid và đón nhận chúng theo thánh ý của Thiên Chúa”. Những người đã chết khi thực hiện sứ mạng của họ “đang hưởng hạnh phúc vĩnh cửu”, Cha Mathew nói.

Những con số choáng ngợp của Ấn Độ

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, hiện đang phải hứng chịu mức độ trầm trọng nhất của đại dịch, dẫn đầu về số ca và số người tử vong hàng ngày. Quốc gia này hôm thứ Bảy tuần trước đã báo cáo có 173.790 trường hợp nhiễm coronavirus mới, mức tăng hàng ngày thấp nhất trong 45 ngày, trong khi số ca tử vong tăng 3.617 trường hợp. Theo Bộ Y tế, tổng số ca nhiễm hiện nay là 27,7 triệu (đứng thứ hai sau Mỹ), với số người chết là 322.512 người (sau Mỹ và Brazil).

Trong tháng này, Ấn Độ đã ghi nhận số người chết vì Covid-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Chỉ khoảng 3% trong số 1,3 tỷ người của đất nước đã được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ thấp nhất trong số 10 quốc gia có nhiều ca bệnh nhất.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích, cả trong và ngoài nước, vì sự cẩu thả và không hành động kịp thời để đảm bảo vắc-xin Covid-19 cho người dân, mặc dù quốc gia này là một trong những nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết