WCC: Các Giáo hội có vai trò quan trọng trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

Logo của Hội đồng các Giáo hội Thế giới, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Logo của Hội đồng các Giáo hội Thế giới, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Khi phái đoàn của Hội đồng các Giáo hội Thế giới kết thúc chuyến viếng thăm 4 ngày tới Ukraine để khám phá khả năng của những nỗ lực chung của Giáo hội nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng cho người dân Ukraine, Đức Giám mục Heinrich Bedford-Strohm, Điều hành viên của Ủy ban Trung ương WCC, cho biết rất có hy vọng rằng các Giáo hội có thể tạo ra sự khác biệt để chấm dứt chiến tranh.

Sau chuyến viếng thăm liên đới vào tháng 8 năm 2022, một phái đoàn cấp cao từ Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) đã một lần nữa đến Ukraine vào tuần trước để khám phá khả năng của những nỗ lực chung nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng cho quốc gia bị bao vây và nối lại quan hệ với các Giáo hội địa phương và các tổ chức tôn giáo.

Chuyến viếng thăm diễn ra từ ngày 10-13 tháng 5 theo yêu cầu của Ủy ban trung ương WCC, và là một phần trong chuỗi các chuyến viếng thăm nhằm xây dựng cầu nối hòa bình và hòa giải giữa cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine thông qua các cuộc gặp gỡ và đối thoại, cũng như với các nhà lãnh đạo tôn giáo Nga.

Trong thời gian ở đây, các thành viên của phái đoàn do Tổng thư ký WCC, Mục sư Jerry Pillay, dẫn đầu, đã tiến hành một loạt các cuộc tham vấn chuyên sâu với các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương, các quan chức chính phủ Ukraine và những người khác, trong đó họ nhấn mạnh sự cần thiết của sự hiệp nhất và về vai trò quan trọng mà tất cả các Giáo hội ở Ukraine được kêu gọi thực hiện nhằm chấm dứt cuộc chiến do Nga gây ra, và đồng thời thúc đẩy một nền hòa bình công bằng cho người dân Ukraine.

Gặp gỡ các nhà lãnh đạo của hai Giáo hội Chính thống đối địch ở Ukraine

Vào ngày 11 tháng 5, họ đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của cả Giáo hội Chính thống Ukraine (UOC) chính thức trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow lẫn Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập (OCU), nơi tranh chấp lâu dài đã gia tăng kể từ cuộc xâm lược của Nga.

Phái đoàn xác nhận sự sẵn sàng của WCC trong việc tổ chức các cuộc thảo luận giữa hai Giáo hội đối địch để giải quyết các vấn đề giữa họ nhằm thúc đẩy sự hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo của Ukraine, vốn là yếu tố thiết yếu cho sự đoàn kết quốc gia mà đất nước này rất cần vào thời điểm quan trọng này.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo Chính thống Ukraine đã đưa ra những dấu hiệu rõ ràng về sự sẵn sàng tham gia đối thoại, mà theo WCC, là “dấu hiệu của hy vọng hàn gắn một trong nhiều vết thương và sự chia rẽ mà cuộc xung đột bi thảm này đã làm sâu sắc thêm”.

Chương trình của phái đoàn WCC cũng bao gồm chuyến viếng thăm Kyiv Pechersk Lavra, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Kitô giáo Chính thống trong khu vực và hơn thế nữa, nơi mà trong những tháng qua đã trở thành điểm tựa của sự căng thẳng giữa UOC và OCU, trong bối cảnh của các biện pháp của chính phủ nhằm loại bỏ các tổ chức và cộng đồng tu viện của UOC khỏi địa điểm.

Gặp gỡ Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ukraine

Cùng ngày, phái đoàn WCC cũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine, ông Oleksandr Tkachenko,  và các thành viên của Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ukraine (UCCRO). Tại cuộc gặp gỡ, các đại diện tôn giáo Ukraine đã chia sẻ với phái đoàn WCC kinh nghiệm về sự hợp tác liên tôn ở Ukraine và nói về các hoạt động mục vụ và nhân đạo của các Giáo hội trong chiến tranh, đảm bảo rằng Ukraine đảm bảo tự do tôn giáo ở mức độ cao.

Đức Giám mục Bedford-Strohm: Các Giáo hội phải tạo ra sự khác biệt để chấm dứt chiến tranh

Phát biểu với Delphine Allaire của Vatican News, Đức Giám mục Heinrich Bedford-Strohm, một thành viên của phái đoàn và là Điều hành viên của Ủy ban Trung ương WCC, cho biết Hội đồng hy vọng rằng sự cởi mở đối thoại của hai Giáo hội Chính thống ở Ukraine có thể dẫn đến các cuộc đàm phán cũng liên quan đến Giáo hội Chính thống Nga và có thể “tìm giải pháp cho một số vấn đề”.

Trong cuộc phỏng vấn, vị Giám chức Lutheran người Đức đã đề cập đến chuyến viếng thăm Moscow tuần này của Mục sự Pillay, người sẽ gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill, và các đại diện từ Giáo hội thành viên lớn nhất của WCC để thảo luận về một cuộc họp bàn tròn sẽ được tổ chức vào cuối năm.

“Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt với tư cách là Giáo hội trong tình huống bị chi phối hoàn toàn bởi hành động quân sự”, Đức Giám mục Bedford-Strohm cho biết. “Phòng thủ, cũng như phòng thủ quân sự chống lại kẻ xâm lược là điều cần thiết, nhưng nó không thể là điều duy nhất. Chúng ta cũng phải tìm ra những cách thức đối thoại vốn cũng sẽ mở ra một viễn cảnh thời hậu chiến và tôi nghĩ rằng các Giáo hội phải đóng một vai trò trong việc này”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết