Với nỗ lực giúp đỡ những người bị bách hại, Hungary cung cấp học bổng cho các Kitô hữu trẻ từ khắp nơi trên thế giới

Quang cảnh Vương Cung Thánh Đường Thánh Stêphanô ở Budapest, Hungary

Quang cảnh Vương Cung Thánh Đường Thánh Stêphanô ở Budapest, Hungary

Một quan chức Hungary đã chào đón các sinh viên nhận học bổng Kitô giáo từ khắp nơi trên thế giới đến Budapest và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại.

Hungary muốn hỗ trợ tất cả các cộng đồng thiếu thốn cần được giúp đỡ trên toàn thế giới, không chỉ các Kitô hữu, ông Tristan Azbej cho biết tại Budapest hôm thứ Năm tuần trước, Hungary Today đưa tin. Tuy nhiên, những người Kitô hữu giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của người dân Hungary, ông Azbej cho biết thêm.

Ông Azbej là Ngoại trưởng Hungary về việc Trợ giúp các Kitô hữu bị bách hại và chịu trách nhiệm về Cơ quan Trợ giúp Hungary.

“Kitô giáo là tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Hơn 300 triệu Kitô hữu đã bị đàn áp và phân biệt đối xử vì đức tin của họ”, ông Azbej cho biết hôm 20 tháng 10.

Tại buổi lễ trao học bổng, Ngoại trưởng Tristan Azbej nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ các Kitô hữu bị đàn áp và hỗ trợ họ phát triển tại quê hương của họ (Ảnh: Hungry Today)

Tại buổi lễ trao học bổng, Ngoại trưởng Tristan Azbej đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ các Kitô hữu bị đàn áp và hỗ trợ họ phát triển tại quê hương của họ (Ảnh: Hungry Today)

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình học bổng hàng năm dành cho các bạn trẻ Kitô giáo, ông Azbej nhắc lại rằng thế hệ ông bà của ông đã trải qua các cuộc chiến tranh thế giới, và thế hệ cha mẹ của ông đã trải qua một chế độ độc tài cộng sản chống giáo sĩ, chống tôn giáo và chống Kitô giáo.

Chương trình Học bổng dành cho Thanh thiếu niên Kitô giáo được chính phủ Hungary thành lập vào năm 2017.

Cơ quan Trợ giúp Hungary đã điều phối chương trình học bổng kể từ tháng 8 năm 2020.

Theo trang web của chương trình, gần 200 sinh viên đang theo học như một phần của chương trình. Họ đến từ Syria, Pakistan, Iraq, Israel, Palestine, Lebanon, Nigeria, Kenya, Ethiopia và Armenia.

Những người được nhận học bổng có thể tham gia vào một loạt các chương trình giáo dục được giảng dạy bằng tiếng Anh, chẳng hạn như khoa học y tế và sức khỏe, kỹ thuật, kiến trúc, khoa học xã hội, kinh tế, nông nghiệp, nghệ thuật và khoa học nhân văn, và công nghệ thông tin. Chương trình cung cấp khoảng 300 khóa học tại 14 trường đại học ở Hungary, bao gồm tất cả các lĩnh vực giáo dục đại học ở tất cả các bằng cấp được cung cấp, từ cấp độ cử nhân đến tiến sĩ.

Chương trình bao gồm toàn bộ học phí, đồng thời những sinh viên được nhận học bổng cũng được hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở.

Hungary không phải là địa hạt châu Âu duy nhất cung cấp học bổng cho các Kitô hữu trẻ có nguy cơ bị bách hại. Vào tháng 4 năm 2021, chính phủ Croatia đã công bố một chương trình học bổng dành cho sinh viên Kitô giáo đến từ các quốc gia đang phát triển.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube