Vị Giám chức Tây Ban Nha: ‘Quyền sống không xuất phát từ thùng phiếu hay tòa án’

Đức Giám mục José Ignacio Munilla Địa phận Orihuela-Alicante, Tây Ban Nha (Ảnh: Tổng giáo phận Valladolid)

Đức Giám mục José Ignacio Munilla Địa phận Orihuela-Alicante, Tây Ban Nha (Ảnh: Tổng giáo phận Valladolid)

Đức Giám mục José Ignacio Munilla Địa phận Orihuela-Alicante, Tây Ban Nha, đã phân tích sâu về quyết định gần đây của Tòa án Hiến pháp của đất nước về việc ủng hộ việc phá thai và mô tả đó là quyền định đoạt sự sống của con người cho đến 14 tuần đầu tiên của thai kỳ.

Đối với vị Giám chức, quyết định được đưa ra vào ngày 9 tháng 2 của Tòa án Hiến pháp (TC) về luật phá thai có hiệu lực ở Tây Ban Nha được tóm tắt một cách đơn giản: “Có những con người không có nhân quyền. Đó là kết luận hiển nhiên”.

Theo Đức Giám mục Munilla, điều này có nghĩa là nguyên tắc không phân biệt đối xử vốn hiện diện trong diễn ngôn công cộng và bảo vệ phẩm giá con người bất kể nguồn gốc, chủng tộc, giới tính hoặc các đặc điểm hoặc hoàn cảnh khác giờ đây có một ngoại lệ: “tùy thuộc vào độ tuổi”.

Đức Giám mục Munilla nhấn mạnh rằng theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp, một con người “nếu chưa đầy 14 tuần tuổi thì không có quyền sống. Ngoài ra, vì người đó mắc hội chứng Down, người đó không có quyền sống nếu họ chưa đến 22 tuần tuổi” trước khi chào đời.

Về việc phá thai của những người mắc hội chứng Down, Đức Giám mục Munilla nhấn mạnh rằng “chúng ta đang đối mặt với một cuộc tàn sát thực sự, một cuộc diệt chủng và chúng ta không thể giữ im lặng”.

Đức Giám mục Munilla đã nói trong chương trình “Sixth Continent” (Lục địa thứ sáu) trên Đài phát thanh Radio María tiếng Tây Ban Nha vào ngày 10 tháng Hai rằng “ngày 9 tháng 2 quả là một vô cùng đau buồn, vô cùng nặng nề”, điều đã khiến ngài chia sẻ một video lan truyền với hình ảnh của Ana, một bé gái mắc hội chứng Down.

“Hãy nhìn Ana và nói với em rằng em không có quyền ở giữa chúng ta. Hãy nói với em rằng Begoña [mẹ của em] có quyền nói rằng: ‘Tôi sẽ tống khứ nó’”, Đức Giám mục Munilla thách thức.

 Đức Giám mục Munilla nhắc nhở các thành viên của TC đã bỏ phiếu ủng hộ việc phá thai “những người mà Thiên Chúa đã đặt để, những người mà sự quan phòng đã đặt vào vị trí của trách nhiệm như vậy, rằng quyền được sống có trước hiến pháp. Quyền ấy không đến từ Hiến pháp, nó không được ban cho bởi quý vị. Đó là quyền có trước nền dân chủ, cố hữu. Nó không xuất phát từ thùng phiếu. Nó không xuất phát từ một Tòa án Hiến pháp”.

Đức Giám mục Địa phận Orihuela-Alicante tuyên bố rằng quyền sống “xuất phát từ phẩm giá của một người vốn là hình ảnh và giống với Thiên Chúa, quý vị không ban cho quyền đó”.

Đức Giám mục Munilla nói với các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp: “Hôm nay quý vị nên nhớ rằng tính hợp pháp không trổi vượt hơn tính luân lý, rằng tính hợp pháp không phải là nền tảng của luân lý. Thay vào đó, tính hợp pháp nên được duy trì bởi tính luân lý”.

Quyết định của tòa án đã gây ra nhiều tranh cãi vì ít nhất 4 trong số 11 thẩm phán lẽ ra phải tự rút lui vì các chức vụ trước đây họ đã nắm giữ trong chính phủ. Nếu những thẩm phán này đã làm như vậy, tòa án sẽ thiếu số đại biểu quy định để giải quyết kháng cáo.

Vào năm 2010, khi Luật về Sức khỏe Sinh sản và Tình dục và Tự nguyện Phá thai được thông qua, hơn 70 nhà lập pháp của Đảng Nhân dân đã đệ đơn kháng cáo thách thức tính hợp hiến của luật. Tòa án Hiến pháp đã chấp nhận kháng cáo để xem xét trên cơ sở ưu tiên nhưng chưa bao giờ đưa ra phán quyết cho đến tận bây giờ, gần 13 năm sau, vào ngày 9 tháng Hai.

Trong thời gian tạm thời có sáu chủ tịch khác nhau của Tòa án Hiến pháp. Trong khi đó, luật cho phép phá thai đến 14 tuần đã có hiệu lực trong gần 13 năm trong khi chờ kháng cáo.

Vào tháng 12 năm 2022, Hạ viện Tây Ban Nha đã thông qua dự luật tự do hóa hơn nữa luật phá thai năm 2010. Thượng viện cũng đã thông qua luật này nhưng một số sửa đổi đã được đưa ra nên giờ đây nó quay trở lại Đại hội đại biểu (Hạ viện).

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube