Trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng và một vụ xả súng gần đây liên quan đến tội phạm có tổ chức trong khu vực, Đức Giám mục Juan Manuel González Sandoval Địa phận Tarahumara ở bang Chihuahua của Mexico cho biết rằng “chúng tôi không muốn sống trong chiến tranh” và đồng thời yêu cầu chính quyền đưa ra “một chính sách và chiến lược an ninh vốn ngăn chặn sự chết chóc, sự lo lắng, sợ hãi và đau khổ”.
Chihuahua giáp với New Mexico và Texas.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 21 tháng 10, Đức Giám mục González đã than phiền về các cuộc đụng độ xảy ra tại thị trấn Guachochi giữa các băng nhóm tội phạm có tổ chức tranh giành quyền kiểm soát các hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp ở Chihuahua.
Được người dân báo động, lực lượng an ninh đã đến hiện trường và bị bọn tội phạm nổ súng.
“Có vẻ như chúng ta đang ở trong ‘tình trạng chiến tranh’”, nơi có ‘lệnh giới nghiêm’, ‘các lớp học bị đình chỉ’, ‘các doanh nghiệp đóng cửa’, ‘không được ra ngoài đường’…, nơi đất nước chúng ta đang sinh sống?”, Đức Giám mục González nói.
“Trẻ em và những người trẻ của chúng ta lớn lên ở đâu và như thế nào? Tại sao chúng ta không có nhà nước pháp quyền, nơi mà với tư cách là công dân, chúng ta được đảm bảo cá nhân?”, vị Giám chức tiếp tục.
Theo một tuyên bố từ Bộ trưởng Quốc phòng (SEDENA), “Vào ngày 20 tháng 10 năm nay, tại thành phố Guachochi, Chihuahua, các nhân viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia và Quân đội Mexico đã bị tấn công bằng súng bởi các thành viên bị cáo buộc là tội phạm có tổ chức”.
“Khi trấn áp hành vi gây hấn, một kẻ tấn công đã thiệt mạng tại hiện trường vụ việc và 12 cá nhân bị bắt giữ, thu giữ vũ khí, đạn dược và thiết bị chiến thuật của chúng”, SEDENA đưa tin.
Đức Giám mục Địa phận Tarahumara đã cảm ơn các nhà chức trách “vì sự phản ứng nhanh chóng và kịp thời mà họ đã thực hiện trong sự kiện bi thảm này, nhưng chúng ta biết rằng điều này là chưa đủ”.
“Với tư cách là một Giáo hội, với tư cách là các tín hữu, với tư cách là người dân Chihuahua và người dân Mexico: Chúng tôi mong muốn và yêu cầu một chính sách và chiến lược an ninh ngăn chặn sự chết chóc, sự lo lắng, sợ hãi và đau khổ của rất nhiều người đến từ Sierra Tarahumara của chúng ta và nói chung trên toàn đất nước”, vị Giám chức nói.
“Chúng tôi tìm kiếm và mong muốn hòa bình!”, vị Giám chức nhấn mạnh và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “chúng tôi muốn ba cấp chính quyền của chúng tôi lắng nghe và phản hồi lại chúng tôi”.
“Quyền lực và thẩm quyền thi hành luật pháp của họ đã biến mất từ khi nào?”, Đức Giám mục González đặt câu hỏi.
Vị Giám chức Mexico cũng nhắn nhủ những kẻ tội phạm: “với tư cách là những người con, những người anh em, những công dân, những người đồng bào: Chúng tôi yêu cầu các bạn hãy cân nhắc, tìm kiếm những cách thức hợp pháp khác để có một cuộc sống đoan chính, đặt mình vào tình trạng hoán cải để các bạn tự nhận ra mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương, và điều đó sẽ khiến các bạn phải buông bỏ vũ khí”.
“Giáo hội và công chúng, chúng tôi không phải là kẻ thù hay đối thủ của các bạn! Chúng tôi là những người có thiện chí muốn và yêu cầu được sống trong hòa bình”, Đức Giám mục González nói.
Vị Giám chức đảm bảo với các nhà chức trách rằng Giáo hội cung cấp cho họ “những lời cầu nguyện của chúng tôi, để quý vị tìm ra những cách thức lãnh đạo tất cả chúng ta hướng đến một đất nước nơi mà cá nhân chúng tôi được đảm bảo và phẩm giá con người của chúng tôi được tôn trọng đối với tất cả chúng tôi”.
Các Linh mục Dòng Tên Javier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar đã bị sát hại bên trong một nhà thờ Công giáo vào ngày 20 tháng 6 tại thị trấn Cerocahui thuộc vùng Sierra Tarahumara.
Mặc dù các nhà chức trách đã xác định được kẻ bị cáo buộc là kẻ giết người, có liên quan đến tội phạm có tổ chức, nhưng họ đã không thể bắt giữ hắn.
Chính quyền của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador có thể trở thành thời kỳ bạo lực nhất trong lịch sử hiện đại của Mexico với hơn 126.000 vụ giết người cấp độ một được ghi nhận cho đến nay.
Theo số liệu chính thức, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022, tổng cộng 21.711 vụ giết người cấp độ một đã được ghi nhận ở Mexico.
Minh Tuệ (theo CNA)
