Vị Giám chức Nigeria đề cập đến thảm họa của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại hội nghị thượng đỉnh liên tôn

Đức Giám mục Matthew Hassan Kukah Địa phận Sokoto, Nigeria

Đức Giám mục Matthew Hassan Kukah Địa phận Sokoto, Nigeria

Trước một cuộc họp của các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Indonesia, quốc gia đa số theo Hồi giáo đông dân nhất thế giới, một vị Giám chức Công giáo đến từ Nigeria đã kể về việc đất nước của ngài đã trở thành một “vạc dầu bạo lực” dưới bàn tay của những phần tử Hồi giáo cực đoan như thế nào.

Phát biểu tại Diễn đàn Tôn giáo G20 ở Bali vào ngày 3 tháng 11 trước cuộc họp của Nhóm 20 vào cuối tháng này, Đức Giám mục Matthew Hassan Kukah đã đưa ra lời chứng về tình trạng bạo lực chống lại cả các Kitô hữu lẫn các tín đồ Hồi giáo trong cuộc chiến giữa các giáo phái.

“Mỗi ngày, tin tức về những vụ bắt cóc, cướp bóc có vũ trang, bắt cóc đòi tiền chuộc, giết người và ám sát những công dân vô tội của chúng tôi vẫn tồn tại. Những không gian thiêng liêng của chúng tôi đã trở thành những địa điểm chết chóc”, vị Giám chức nói. “Hàng trăm tín đồ đã bị sát hại trong các đền thờ Hồi giáo và các nhà thờ Kitô giáo trên khắp đất nước.

Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Open Doors, 4.650 Kitô hữu đã bị sát hại ở Nigeria vào năm 2021— nhiều hơn số người bị giết hại ở tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại.

Diễn đàn Tôn giáo G20 được tổ chức bởi đảng chính trị Nahdlatul Ulama của Indonesia, theo thông cáo báo chí, đại diện cho 120 triệu người Hồi giáo “ôn hòa”, hay khoảng 40% trong tổng số 231 triệu người Hồi giáo của đất nước.

Hội nghị được triệu tập để “ngăn chặn việc vũ khí hóa bản sắc” và “hạn chế sự lây lan của sự hận thù cộng đồng”, theo các mục tiêu đã nêu.

Đức Cha Kukah, Giám mục Giáo phận Sokoto ở khu vực phía tây bắc của Nigeria, nơi người Hồi giáo chiếm đa số, đã khen ngợi nhóm vì đã “thực hiện bước đi mang tính lịch sử để giải quyết những vấn đề này một cách trực tiếp”.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Cha Kukah đã chia sẻ chi tiết về một số hành động bạo lực gần đây mà những phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra trong Giáo phận của mình, bao gồm vụ bắt cóc các Linh mục và trường hợp của Deborah Samuel, một sinh viên Kitô giáo, người bị buộc tội báng bổ và đã bị giết hại dã man vào ngày 13 tháng 5 bởi một đám đông sinh viên người Hồi giáo.

Đức Cha Kukah giải thích rằng giới tinh hoa Hồi giáo coi luật pháp thế tục là mối đe dọa đối với đạo Hồi và do đó, họ coi thường mọi luật lệ. Hiến pháp của Nigeria bao gồm các biện pháp bảo vệ quyền tự do tôn giáo và cấm các chính phủ liên bang hoặc tiểu bang chấp nhận bất kỳ tôn giáo nào làm quốc giáo.

“Ở miền bắc Nigeria, giới tinh hoa Hồi giáo có xu hướng coi các thể chế của nhà nước hiện đại như một sự áp đặt mang tính thù ghét nhằm nỗ lực thay thế tôn giáo của họ, với việc coi nền giáo dục phương Tây như là kẻ thù ngoại lai của Hồi giáo. Do đó, họ coi hiến pháp hiện tại và các luật thế tục về cơ bản phải được đặt dưới Hồi giáo, và trên thực tế, họ bỏ qua các luật thành văn của đất nước khi họ thấy phù hợp”, Đức Cha Kukah nói.

Vị Giám chức kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới nỗ lực làm việc cùng nhau để chống lại những người thực hiện hành vi bạo lực vì “ảo tưởng lớn” rằng tôn giáo của họ đòi hỏi điều đó ở họ.

“Căn bệnh ung thư của việc vũ khí hóa tôn giáo đang đe dọa tất cả chúng ta. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng các đế chế và các hoàng đế đã hết thời. Thế giới sẽ luôn đầy rẫy những người đàn ông và phụ nữ với những ảo tưởng to lớn về việc họ đã được sai đến để tạo ra một thế giới mới với cái giá phải trả là máu của con người”, Đức Cha Kukah nói.

Vị Giám chức Nigeria đã thúc giục các nhà lãnh đạo tôn giáo “cộng tác với xã hội dân sự để“ đảm bảo một thế giới công bằng hơn cho tất cả mọi người”.

Cuối cùng, Đức Cha Kukah kêu gọi các chính phủ chấm dứt kỳ thị tôn giáo và bảo vệ hiến pháp của đất nước họ.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo, Đức Cha Kukah nói, cũng nên tránh việc “thao túng bản sắc” và thay vào đó “khuyến khích các lĩnh vực của sự hội nhập thông qua giáo dục, quyền công dân chung, hôn nhân khác chủng tộc và các nền tảng khác của sự gắn kết xã hội được đề cập và được lưu giữ trong hiến pháp của chúng ta”.

Diễn đàn Tôn giáo G20 cũng có lời chứng của Đức Tổng Giám mục Bashar Matti Warda thuộc Giáo hội Công giáo Chaldean Địa phận Erbil, Iraq. Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Warda đã vẽ một bức tranh bi quan về Iraq trong bối cảnh lịch sử bạo lực lâu đời của đất nước đa số là người Hồi giáo.

“Trong khắp thế giới Hồi giáo, thực tế của bạo lực có tính cấu trúc, sự ngược đãi và gạt ra bên lề đối với các nhóm sắc tộc thiểu số vẫn còn tồn tại, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác”, Đức Tổng Giám mục Warda cho biết.

 “Để nêu vấn đề này đối với khán giả phương Tây hoặc toàn cầu là mời gọi cáo buộc việc ‘bài Hồi giáo’, chủ yếu từ các nhà phê bình xã hội nói về mặt lý thuyết từ những nơi khác xa với bất kỳ mối đe dọa hoặc trải nghiệm thực tế nào. Nhưng đối với chúng tôi, những người Kitô hữu Iraq, đây không phải là một vấn đề trừu tượng”, Đức Tổng Giám mục Warda nói.

Đức Tổng Giám mục Warda tiếp tục: “Có một cuộc khủng hoảng bạo lực trong Hồi giáo và vì lợi ích của nhân loại, bao gồm cả các tín đồ Hồi giáo, nó phải được đề cập một cách công khai và trung thực”.

Đức Tổng Giám mục Warda cho biết vẫn có hy vọng, nhưng chỉ thông qua sự tha thứ và từ bỏ bạo lực.

“Giờ đây, vai trò truyền giáo của chúng ta là làm chứng hàng ngày cho những Giáo huấn của Chúa Kitô, cung cấp một mẫu gương sống động cho những người lân cận của chúng ta về con đường dẫn đến một thế giới của sự tha thứ, của sự khiêm nhường, của tình yêu và của hòa bình. Để không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào ở đây, tôi không nói về việc cải đạo. Đúng hơn, tôi đang nói đến chân lý nền tảng của sự tha thứ và từ bỏ bạo lực mà chúng ta, những người Kitô hữu ở Iraq, có thể chia sẻ và làm như vậy từ một quan điểm rõ ràng về luân lý”.

“Chúng tôi tha thứ cho những kẻ đã sát hại chúng tôi, những người đã tra tấn chúng tôi, những người đã hãm hiếp chúng tôi, những người đã tìm cách phá hủy mọi thứ về chúng tôi. Chúng tôi tha thứ cho họ. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi tha thứ cho họ”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Erbil nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết