Vị Giám chức Nam Sudan kêu gọi viện trợ lương thực trong bối cảnh các hành động tàn bạo vẫn tiếp diễn

Những người dân Nam Sudan tản cư đang chờ đợi tại một tiền đồn của Chương trình Lương thực Thế giới, nơi hàng nghìn người đã đến trú ẩn ở Malakal, Nam Sudan (Ảnh: CNS / Denis Dumo, Reuters)

Những người dân Nam Sudan tản cư đang chờ đợi tại một tiền đồn của Chương trình Lương thực Thế giới, nơi hàng nghìn người đã đến trú ẩn ở Malakal, Nam Sudan (Ảnh: CNS / Denis Dumo, Reuters)

NAIROBI, Kenya – Một vị Giám chức của một Giáo phận ở Nam Sudan đang kêu gọi viện trợ lương thực vì khu vực của ngài ở phía nam của quận đã bị tấn công bởi những hành động tàn bạo của phiến quân.

Trong một thông điệp video, Đức Giám mục Alex Lodiong Sakor Eyobo Địa phậnYei cho biết Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan thuộc phe đối lập đã thực hiện các hành động tàn bạo, đặc biệt là ở Quận Morobo, thuộc bang Trung Equatoria.

“Người dân đang chạy trốn khỏi các khu vực bị ảnh hưởng do những hành động tàn bạo của những phiến quân phiến quân này”, Đức Giám mục Sakor Eyobo nói. Vị Giám chức đã đề cập đến các hành động hãm hiếp, giết người và đốt phá các cơ sở lưu trữ thực phẩm.

Đức Giám mục Sakor Eyobo nhấn mạnh rằng những người chạy trốn đang rất cần lương thực.

“Các tổ chức nhân đạo thực sự cần nhanh chóng phản ứng để đáp ứng nhu cầu của những người này để đảm bảo rằng anh chị em của chúng ta được cứu thoát khỏi tình trạng đó do chính những người dân của chúng ta tạo ra”, Đức Giám mục Sakor Eyobo nói.

Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan đối lập là một nhóm nổi dậy và đảng phái chính trị chính ở Nam Sudan. Năm 2013, tổ chức này tách ra khỏi Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan do căng thẳng chính trị giữa Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar, những căng thẳng cuối cùng dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến vào năm 2013.

Một báo cáo vào tháng 9 của Hệ thống Cảnh báo sớm Nạn đói cho thấy xung đột, lũ lụt và các thách thức kinh tế vĩ mô đang phổ biến trên khắp Nam Sudan, với nhiều khu vực còn tồi tệ hơn cả Trung Equatoria.

Báo cáo cho biết rằng bất chấp cam kết của chính phủ đối với thỏa thuận hòa bình vào cuối tháng 8, “tình trạng xung đột và mất an ninh tiếp tục đe dọa cuộc sống và sinh kế trên khắp Nam Sudan bằng việc khiến người dân phải tản cư và làm gián đoạn khả năng tiếp cận của các hộ gia đình với thực phẩm và các nguồn thu nhập”.

Minh Tuệ (theo NCR Online)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết