Vị Giám chức kêu gọi các băng nhóm vũ trang tuân thủ lệnh ngừng bắn vì một lễ Giáng sinh an lành tại Colombia

Ảnh: Unsplash

Ảnh: Unsplash

Đức Giám mục Mario Álvarez Gómez, Địa phận Istmina-Tadó, Colombia đã kêu gọi các nhóm vũ trang khác nhau ở đất nước của ngài tuân thủ “lệnh ngừng bắn đơn phương” để “mừng lễ Giáng sinh trong hòa bình” và đồng thời cam kết lập lại hòa bình trong nước bằng những hành động cụ thể.

Vị Giám chức đề cập đến Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), “Lực lượng Phòng vệ Gaitanista của Colombia, Lực lượng Cách mạng Mexico và Lực lượng Vũ trang RPS-Cartel del Norte”, hoạt động ở quận Chocó, thuộc Địa phận Istmina-Tadó.

Lực lượng Cách mạng Mexico là một băng nhóm tội phạm Colombia thần tượng các trùm ma túy nổi tiếng của Mexico.

“Một dấu chỉ rõ ràng của mong muốn hòa bình chân thành phải được thể hiện trong việc tôn trọng sự sống; chấm dứt hành vi tống tiền; sự biến mất của biên giới hoặc những giới tuyến vô hình; và việc tuyển dụng và bóc lột trẻ em trai, trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên”, Đức Giám mục Álvarez Gómez nói.

Trong tuyên bố của mình, Đức Giám mục Gómez cho biết rằng Giáo phận khuyến khích, “với niềm hy vọng to lớn, sự sẵn lòng của chính phủ quốc gia và ELN để bắt đầu cứu trợ nhân đạo trong lãnh thổ của chúng tôi, điều này sẽ mang lại cho chúng tôi sự bình ổn và khích lệ để tiếp tục đấu tranh cho hòa bình”.

Giáo phận Istmina-Tadó cũng khuyến khích “tiếp tục thực hiện ‘Thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt xung đột và xây dựng một nền hòa bình ổn định và lâu dài’” được ký vào năm 2016 giữa Nhà nước Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia ( FARC) trước khi chính thức bị giải thể.

“Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cựu chiến binh của FARC và ba nhánh của chính phủ Nhà nước Colombia trung thành với việc thực hiện những gì đã thỏa thuận và không phản bội ước mơ của các nạn nhân trong việc đạt được sự thật, công lý, bồi thường thiệt hại, và đảm bảo điều đó sẽ không lặp lại nữa”, vị Giám chức nói.

ELN và chính phủ của Tổng thốngGustavo Petro đã bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình vào ngày 21 tháng 11. Vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Venezuela và kết thúc vào ngày 12 tháng 12. Giáo hội Công giáo đang tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với vai trò “đồng hành” với tiến trình này cùng với các quốc gia khác với tư cách là người bảo lãnh.

 Ngoài ra, chính phủ Colombia đã đưa ra thông báo vào ngày 16 tháng 12 rằng họ sẵn sàng bắt đầu quá trình tái lập quan hệ hữu nghị với Lực lượng Vũ trang RPS-Cartel del Norte và Lực lượng Cách mạng Mexico.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube