Vị Giám chức hàng đầu kêu gọi Hoa Kỳ gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine sau hai năm chiến tranh

Đức Giám mục Abdallah Elias Zaidan của Giáo phận Đức Mẹ Lebanon ở Los Angeles giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ

Đức Giám mục Abdallah Elias Zaidan của Giáo phận Đức Mẹ Lebanon ở Los Angeles giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ

Trong tuần này, một Giám mục Công giáo nghi lễ Maronite hàng đầu đã kêu gọi hỗ trợ nhân đạo liên tục cho những người dân đau khổ ở Ukraine, 2 năm sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Đức Giám mục A. Elias Zaidan của Giáo phận Đức Mẹ Lebanon nghi lễ Maronite, bao gồm phần lớn miền Tây Hoa Kỳ từ California đến Ohio, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 2 rằng ngài kêu gọi “chính phủ Hoa Kỳ nỗ lực làm tất cả những gì có thể” nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo rất cần thiết một cách nhanh chóng”.

Đức Giám mục Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), lưu ý rằng theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, số thường dân thiệt mạng và bị thương kể từ tháng 2 năm 2022 đã vượt quá 30.000 người. Riêng trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ước tính khoảng 31.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

“Các trường học, bệnh viện, chung cư và cơ sở hạ tầng cơ bản cung cấp năng lượng đã bị tên lửa tấn công. Trước sự tàn phá và chết chóc như vậy, người dân liên tục phải di tản, không biết tìm nơi an toàn”, Đức Giám mục Zaidan viết.

“Giáo hội Công giáo, bao gồm nhiều tổ chức phúc lợi Công giáo, đang nỗ lực đáp ứng những nhu cầu to lớn này cả ở Ukraine lẫn các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đã nổ ra suốt hai năm này. Khoản quyên góp quốc gia của USCCB dành cho Giáo hội ở Trung và Đông Âu rất quan trọng trong việc cung cấp viện trợ rất cần thiết cho khu vực”.

Những người có đức tin đã trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột với các báo cáo về các cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, “bị lực lượng Nga tấn công tại các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ”, Đức Giám mục Zaidan lưu ý.

“Hơn 600 công trình tôn giáo đã bị hư hại, một số bị lực lượng Nga chiếm đóng và biến thành căn cứ quân sự. Các giáo sĩ đã bị quấy rối, bắt bớ, bắt cóc và thậm chí bị giết hại”.

Đức Giám mục Zaidan lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô vào hồi đầu năm nay đã nói về cuộc chiến ở Ukraine rằng “người ta không thể cho phép sự tồn tại dai dẳng của một cuộc xung đột tiếp tục di căn, gây thiệt hại cho hàng triệu người; cần phải chấm dứt thảm kịch hiện tại thông qua đàm phán, tôn trọng luật pháp quốc tế”. Đức Thánh Cha kết thúc bằng cách kêu gọi những người có thiện chí dành ngày 24 tháng 2, ngày kỷ niệm bắt đầu cuộc chiến, như là “ngày long trọng cầu nguyện, ăn chay cầu nguyện để chiến tranh mau kết thúc và hòa bình đến với vùng bị chiến tranh tàn phá này”.

Mặc dù các Giám mục Hoa Kỳ đã liên tục hỗ trợ viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong bối cảnh chiến tranh với Nga, nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bị chia rẽ về con đường phía trước về mặt hỗ trợ quân sự cho quốc gia đang bị bao vây này.

Tổng thống Joe Biden, một người Công giáo, trong những tuần gần đây đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội thông qua gói viện trợ mới với 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine mà Thượng viện đã gửi tới Hạ viện cách đây gần hai tuần trước. Gần đây nhất, ông Biden dự kiến triệu tập 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội vào hôm thứ Ba để thúc giục họ gửi biện pháp này tới bàn làm việc của ông, CNN đưa tin hôm thứ Hai. Biện pháp này vấp phải sự phản đối tại Hạ viện, đặc biệt là từ Chủ tịch Mike Johnson, người đã nói rằng ông sẽ không đưa dự luật ra Hạ viện theo hình thức hiện tại.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết