
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, Đức Hồng y Georg Baetzing, phát biểu với giới truyền thông trong cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến của tổ chức ở Bonn, Đức, thứ Năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: Sascha Steinbach / Pool via AP)
BERLIN – Hôm thứ Năm vừa qua, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Đức cho biết rằng Giáo hội Công giáo trong nước đang phải hứng chịu một “hình ảnh tai tiếng” trong bối cảnh của sự gia tăng sự giận dữ về việc Đức Tổng giám mục Địa phận Cologne xử lý một báo cáo về vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trong quá khứ, nhưng vị Giám chức đã bảo vệ hồ sơ tổng thể của mình trong việc giải quyết vấn đề này.
Đức Tổng giám mục Địa phận Cologne, Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, phải đối mặt với sự bất bình sau khi giữ kín trong nhiều tháng một nghiên cứu mà ngài đã ủy nhiệm về việc các quan chức Giáo hội địa phương phản ứng khi các linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục.
Đức Hồng y Woelki đã trích dẫn những lo ngại pháp lý về việc công bố nghiên cứu do một công ty luật thực hiện. vị Giám chức đã thực hiện một báo cáo mới, dự kiến sẽ được xuất bản vào ngày 18 tháng Ba.
Đã có những lời chỉ trích trong Giáo hội Đức đối với Đức Hồng y Woelki. Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Đức, Đức Giám mục Georg Baetzing Địa phận Limburg, đã mô tả việc xử lý cuộc khủng hoảng ở Địa phận Cologne là một “thảm họa”, nhưng vào đầu tuần này, ngài cho biết rằng Hội đồng Giám mục không có “quyền” can thiệp.
Sau một cuộc họp thường kỳ của các Giám mục trong nước, hôm thứ Năm, Đức Giám mục Baetzing cho biết rằng họ “hết sức coi trọng” những ảnh hưởng đối với Giáo hội.
Tòa án Cologne trong tháng này đã thông báo rằng họ đã nâng số lượng các cuộc triệu tập đối với những người muốn chính thức rời khỏi Giáo hội từ 1.000 người lên tới 1.500 người bắt đầu từ tháng Ba, trong bối cảnh phát sinh những nhu cầu mạnh mẽ.
“Mỗi một thành viên rời bỏ Giáo hội đều bị tổn thương, và chúng tôi coi đó là phản ứng trước một hình ảnh tai tiếng về Giáo hội mà chúng ta đang cung cấp”, Đức Giám mục Baetzing phát biểu trong một cuộc họp báo.
“Chắc chắn, có những vấn đề trong Tổng giáo phận Cologne cần được giải tỏa”, Đức Giám mục Baetzing nói. “Nhưng chỉ tập trung vào vị Tổng Giám mục Địa phận Cologne quả sẽ là điều hết sức thiển cận”.
Đức Giám mục Baetzing cho biết ngài có thể nói “với lương tâm ngay lành” rằng các Giám mục Đức luôn cam kết giải quyết cách triệt để vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
“Rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra”, Đức Giám mục Baetzing nói, với những nỗ lực điều tra thành công đang diễn ra “dưới cái bóng của Địa phận Cologne”.
Những tiết lộ về vấn nạn lạm dụng tình dục trong quá khứ đã đeo bám Giáo hội tại Đức và nhiều nơi khác trong nhiều năm ròng.
Vào năm 2018, một báo cáo do Giáo hội ủy quyền đã kết luận rằng ít nhất 3.677 người đã bị các giáo sĩ lạm dụng tình dục ở Đức từ năm 1946 đến năm 2014. Hơn một nửa số nạn nhân đều 13 tuổi trở xuống khi vụ việc lạm dụng diễn ra, và gần một phần ba trong số đó đều là những cậu bé giúp lễ.
Vào tháng Giêng, một hệ thống mới do Giáo hội đưa ra để bồi thường cho những nạn nhân sống sót sau khi bị lạm dụng đã trở nên có hiệu lực. Hệ thống này cung cấp các khoản thanh toán lên tới khoảng 50.000 euro (60.760 đô la) cho mỗi nạn nhân. Theo một hệ thống trước đó được áp dụng kể từ năm 2011, các khoản thanh toán trung bình khoảng 5.000 euro (6111 đô la.)
Minh Tuệ (theo Crux)