Vệ tinh với những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô được phóng vào vũ trụ thành công

Các sinh viên tại Đại học Bách khoa Turin  đã chế tạo vệ tinh phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Văn phòng báo chí Tòa Thánh)

Các sinh viên tại Đại học Bách khoa Turin đã chế tạo vệ tinh phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Văn phòng báo chí Tòa Thánh)

Hôm thứ Hai, một vệ tinh với những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được phóng thành công vào không gian.

Sứ mệnh không gian “Spei Satelles”, tiếng Latinh có nghĩa là “Vệ tinh Hy vọng”, đã được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California vào ngày 12 tháng 6.

Theo Vatican, vệ tinh thu nhỏ, được gọi là CubeSat, “hiện đang trên đường bay tới một quỹ đạo nhật đồng bộ, cách bề mặt Trái đất khoảng 525 km [62 dặm]”.

“Sau nhiều tháng làm việc căng thẳng, chúng tôi háo hức chờ đợi thời điểm ‘Spei Satelles’ sẽ được đưa đến bệ phóng”, Sabrina Corpino, trưởng nhóm sinh viên tại Đại học Bách khoa Turin, người đã chế tạo vệ tinh cho biết.

“Sau khi vụ phóng vệ tinh diễn ra”, chị Corpino nói, “các sinh viên nhận ra rằng công việc khó khăn của họ đã thực sự đến được với không gian và họ đã góp phần tạo ra một sứ mệnh không gian thực sự”.

Các sinh viên chế tạo vệ tinh “Spei Satelles”, tiếng Latinh có nghĩa là “Vệ tinh Hy vọng”, được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Các sinh viên chế tạo vệ tinh “Spei Satelles”, tiếng Latinh có nghĩa là “Vệ tinh Hy vọng”, được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Vệ tinh thu nhỏ, hiện có thể được triển khai vào quỹ đạo từ tên lửa, chứa một bản sao của cuốn sách ghi lại phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, khi ngài ban phép lành cho thế giới giữa đại dịch COVID-19 từ Quảng trường Thánh Phêrô với những lời sau: “Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho thế giới, xin ban sức khỏe cho thân xác chúng con và an ủi tâm hồn chúng con”.

“Ngài yêu cầu chúng con đừng sợ hãi”, Đức Thánh Cha cầu nguyện. “Tuy nhiên, đức tin của chúng con yếu kém và chúng con sợ hãi. Nhưng lạy Chúa, xin đừng sẽ không bỏ mặc chúng con trước cơn giông bão”.

Cuốn sách “Tại Sao Bạn Sợ? Bạn Không Có Đức Tin? Thế giới đang đối mặt với đại dịch” đã được chuyển đổi thành một cuốn sách nano, một tấm silicon có kích thước 2 mm x 2 mm x 0,2 mm, để vận chuyển vào không gian.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chúc lành cho vệ tinh và cuốn sách nano sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 3.

Vào ngày 27 tháng 3, Vatican cho biết rằng CubeSat sẽ di chuyển trên tên lửa Falcon 9, bệ phóng hai tầng có thể tái sử dụng một phần của SpaceX. Nó sẽ được lưu trữ trên nền tảng ION SCV-011ION, một tàu sân bay vệ tinh do công ty D-Orbit của Ý phát triển và chế tạo.

Cơ quan Vũ trụ Ý sẽ vận hành vệ tinh do Đại học Bách khoa Turin chế tạo.

Sứ mệnh không gian “Spei Satelles”, tiếng Latinh có nghĩa là “Vệ tinh Hy vọng,” được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Sứ mệnh không gian “Spei Satelles”, tiếng Latinh có nghĩa là “Vệ tinh Hy vọng,” được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

“Vệ tinh được trang bị một máy phát vô tuyến cũng như các thiết bị trên tàu để được điều động từ mặt đất”, một thông cáo báo chí cho biết.

Khi ở trong quỹ đạo, vệ tinh sẽ phát đi những tuyên bố có thể giải mã được của Đức Thánh Cha Phanxicô bằng tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha về chủ đề hy vọng và hòa bình.

Chủ tịch Cơ quan Vũ trụ Ý, ông Giorgio Saccaccia, cho biết Tòa Thánh đã yêu cầu cơ quan này xác định một cách thức để những lời hy vọng của Đức Thánh Cha Phanxicô “vượt qua biên giới trái đất và từ không gian có thể tiếp cận với số lượng phụ nữ và nam giới nhiều nhất có thể trên hành tinh đầy hỗn loạn rắc rối của chúng ta”.

“Đối với những người trong chúng ta, những người đã quen coi không gian là nơi đặc quyền để quan sát thế giới và giao tiếp với thế giới mà không có biên giới, thật dễ dàng để hình dung ra một giải pháp nhanh chóng, khiêm tốn và hiệu quả để chắp cánh cho thông điệp của Đức Thánh Cha”, ông Saccaccia cho biết thêm.

Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, Cha Lucio Adrian Ruiz, cho biết rằng “không gian có một sức hấp dẫn đối với mọi người, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Không gian chất chứa trong đó bí ẩn của vũ trụ, sâu thẳm, tráng lệ và nó khiến tất cả chúng ta mơ ước”.

Bằng cách phóng lời chúc lành vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô vào không gian, Vatican hy vọng tuyên bố rằng lời cầu nguyện, phép lành và lời kêu gọi hy vọng phổ quát của Đức Thánh Cha tiếp tục phù hợp với những người nam nữ có tinh thần thiện chí ngày nay.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết