Vatican: Tình trạng của Đức Bênêđictô XVI nghiêm trọng nhưng ổn định

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI chào đón đám đông sau Thánh lễ dành cho các Hiệp sĩ Malta tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 9 tháng 2 năm 2013 (Ảnh: CNS/Paul Haring)

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI chào đón đám đông sau Thánh lễ dành cho các Hiệp sĩ Malta tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican, ngày 9 tháng 2 năm 2013 (Ảnh: CNS/Paul Haring)

Hôm thứ Năm, Vatican cho biết tình trạng của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI hiện tại nghiêm trọng nhưng ổn định.

“Đêm qua Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã có thể ngủ ngon; ngài hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo, và hôm nay, mặc dù tình trạng của ngài vẫn nghiêm trọng, nhưng tình hình lúc này đã ổn định”, Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican, ông Matteo Bruni, phát biểu với các nhà báo vào ngày 29 tháng 12.

“Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI và đồng hành với ngài trong những giờ phút khó khăn này”, phát ngôn viên Vatican cho biết thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô, vào cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 28 tháng 12, đã xin mọi người cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI “đang lâm bệnh nặng”, người “đang thầm lặng nâng đỡ Giáo hội”.

Vatican xác nhận sau đó cùng ngày rằng Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI hiện đang được chăm sóc y tế sau khi sức khỏe của ngài suy yếu.

Giáo phận Rôma thông báo sẽ cử hành một Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Lateranô vào ngày 30 tháng 12.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube