Vatican kêu gọi các tín hữu Công giáo và các tín đồ Hindu cùng cộng tác chống lại những xung đột

Trẻ em Ấn Độ chơi đùa với pháo hoa khi chúng ăn mừng lễ Diwali vào năm 2016 (Ảnh: AFP)

Trẻ em Ấn Độ chơi đùa với pháo hoa khi chúng ăn mừng lễ Diwali vào năm 2016 (Ảnh: AFP)

Vào thời điểm khi sự căng thẳng ngày càng gia tăng, được thúc đẩy bởi “việc lạm dụng trắng trợn phương tiện truyền thông xã hội” và do sự thao túng chính trị, các tín hữu Công giáo và các tín đồ Hindu được kêu gọi giảng dạy trách nhiệm cá nhân đối với hành vi văn minh và đồng thời thúc đẩy “sự tôn trọng, yêu thương và tin tưởng” giữa mọi người, văn phòng Vatican cho biết.

Đề cao “sự chung sống và đồng trách nhiệm” đòi hỏi mỗi người cần phải cam kết chăm sóc lẫn nhau cũng như chăm sóc công trình sáng tạo, các nhà lãnh đạo của Thánh Bộ Cổ võ Đối thoại Liên tôn đã viết thư gửi các tín đồ Hindu trên khắp thế giới chuẩn bị mừng lễ hội ánh sáng Diwali, một lễ hội tập trung vào sự chiến thắng của sự thật trước sự dối trá, của ánh sáng trước bóng tối, của sự sống trước sự chết chóc và của sự thiện trước sự dữ.

Vatican đã phát hành Sứ điệp năm 2022 gửi các tín đồ Hindu vào ngày 17 tháng 10 trước khi lễ hội bắt đầu vào ngày 24 tháng 10 ở hầu hết các quốc gia. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Miguel Ayuso Guixot, Tổng Trưởng của Thánh Bộ, và Đức Ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku, Thư ký của Thánh Bộ.

Cùng nhau cổ võ sự chung sống và đồng trách nhiệm, chủ đề của Sứ điệp, “kêu gọi sự sẵn sàng cùng đồng hành và cộng tác làm việc với tinh thần bác ái, tình huynh đệ và ý thức đồng trách nhiệm vì công ích”, các quan chức Vatican nói.

Việc làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người cũng đòi hỏi phải công nhận “phẩm giá siêu việt của mỗi con người và những quyền lợi chính đáng của họ”, thúc đẩy sự phát triển bền vững và cam kết sống hòa hợp với người khác cũng như với thiên nhiên, các quan chức Vatican cho biết.

Các tín đồ Ấn giáo cầu nguyện  (Ảnh ©WONG SZE FEI - stock.adobe.com)

Các tín đồ Ấn giáo cầu nguyện (Ảnh ©WONG SZE FEI – stock.adobe.com)

Sứ điệp ghi nhận “các trường hợp căng thẳng, xung đột và bạo lực ngày càng gia tăng ở các khu vực khác nhau trên thế giới dựa trên bản sắc và uy thế về tôn giáo, văn hóa, dân tộc, chủng tộc và ngôn ngữ”, và đồng thời cho biết chúng thường được “thúc đẩy bởi đường lối chính trị mang tính cạnh tranh, dân túy và bành trướng”, bởi các phong trào đa số và thiểu số và “hành vi lạm dụng trắng trợn phương tiện truyền thông xã hội ”.

Tuy nhiên, các quan chức Vatican cho biết, “chúng ta, với tư cách là các tín hữu, được mời gọi đừng bi quan nhưng đoàn kết và hành động như những gương mẫu để người khác noi theo”.

“Chớ gì chúng ta, các Kitô hữu và các tín đồ Hindu, chung tay cùng với những người thuộc tất cả các truyền thống tôn giáo khác và những người có tinh thần thiện chí, thúc đẩy, với tư cách cá nhân và tập thể, tinh thần hòa đồng và đồng trách nhiệm để biến thế giới này trở thành một ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người cùng sinh sống trong hòa bình và niềm vui”, các quan chức Vatican nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết